Tin sáng 2/2: Kỷ lục thưởng 30 tỷ đồng của cầu thủ Nguyễn Xuân Son; sân bay Tân Sơn Nhất căng mình đón khách từ các tỉnh quay lại sau Tết
GĐXH - Nếu cộng tổng số tiền thưởng mà Xuân Son có thể nhận là khoảng 30 tỷ đồng, đánh dấu kỷ lục cho một cầu thủ nhận thưởng sau giải đấu với đội tuyển Việt Nam; ngày đầu tháng 2 (Mùng 4 Tết Ất Tỵ), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 146.000 lượt khách với 945 chuyến bay.
Đình chỉ hoạt động quán bún riêu ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún ngày Tết
Tiền Phong đưa tin, bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) cho biết, qua làm việc với lực lượng chức năng, chủ quán thừa nhận là có sai sót, do "đùa" nên báo giá 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu. Không ngờ khách tưởng thật nên chuyển khoản thanh toán 1,2 triệu đồng.
Chủ quán cũng nhận ra sai sót nên đăng trên mạng xã hội lời xin lỗi và tìm cách liên hệ với khách hàng để chuyển trả tiền. Tuy nhiên, do chưa liên hệ được với khách hàng nên chủ quán liên hệ với ngân hàng để xin số tài khoản của khách để chuyển trả lại.
"Trước mắt, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động của quán bún riêu trên. Đồng thời, tiếp tục làm rõ có hay không việc "chặt chém" để xử lý theo quy định pháp luật", bà Lan thông tin.
Bà Lan cũng cho biết thêm, phố Bạch Mai trước đây thuộc phường Bạch Mai, vừa sáp nhập vào phường Bách Khoa. Hiện lực lượng chức năng đang từng bước nắm địa bàn.
Trước đó, trên mạng xã hội, một người dùng chia sẻ trên trang cá nhân về trải nghiệm không vui đêm mùng 1 Tết tại quán bún riêu số 54 phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng).
Người này cho biết đi ăn khuya cùng bố và anh trai. Do không hỏi giá trước, đến khi tính tiền thì được chủ quán thông báo giá 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu (400.000 đồng/bát) khiến cả nhà giật mình. Sau khi thanh toán, cô cảnh báo cộng đồng về tình trạng chặt chém ngày Tết và nếu sử dụng dịch vụ phải hỏi giá trước.
Ngay sau khi bài đăng, một người dùng tên Nguyễn Oanh, tự xưng là em gái của chủ quán cho biết, mình là chủ quán bún riêu tại 54 Bạch Mai. Nếu ăn 3 bát đầy đủ mà phải trả 1,2 triệu đồng thì đề nghị khách hàng trình báo công an. Bởi lẽ, ngày Tết quán chỉ dám tăng giá 5.000 đồng đến 10.000 cho một bát bún. Do đó, giá cao nhất cũng chỉ 60.000/bát bún đầy đủ.
Tuy nhiên, sau khi được khách hàng cung cấp bằng chứng kèm hóa đơn chuyển khoản 1,2 triệu đồng, chủ quán mới xin lỗi khách, xin thông tin để hòa giải và chuyển lại số tiền thừa. Người này cho biết, anh trai hay đùa với khách và có lẽ khách hiểu nhầm nên mới chuyển khoản như vậy.
Tuy nhiên, chủ tài khoản được cho là khách hàng cho rằng, khi nghe chủ quán đòi 1,2 triệu đồng, người nhà đã hỏi lại 2 lần trước khi chuyển khoản.
Ngày Tết nhặt được ví tiền, chàng trai đem tới công an tìm người trả lại
VNN đưa tin, ngày 1/2, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) đã tiến hành xác minh, trao trả tài sản cho người bị đánh rơi.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 30/1 (Mùng 2 Tết), trong lúc lưu thông trên đoạn đường giao nhau giữa Quốc lộ 14E và đường Võ Chí Công, anh Ngô Văn Mẫu (SN 1988, trú thôn Vân Tiên, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có 3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân quan trọng.
Ngay sau đó, anh Mẫu đã đem chiếc ví cùng giấy tờ và số tiền nhặt được đến trụ sở Công an xã Bình Minh để giao nộp và nhờ tìm gửi lại cho người đánh rơi.
Từ các giấy tờ tùy thân trong ví, Công an xã Bình Minh đã liên hệ xác minh và xác định chủ sở hữu của chiếc ví và số tiền nói trên là em Bùi Đình Thắng (SN 2009, trú tại thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình).
Công an xã Bình Minh sau đó đã trao trả lại tài sản bị mất cho em Thắng. Khi nhận lại tài sản, Thắng rất cảm động, gửi lời cảm ơn đến anh Ngô Văn Mẫu và Công an xã Bình Minh.
Giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy sáng mùng 4 Tết
VTC đưa tin, sáng 1/2, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhanh chóng dập tắt đám cháy giải cứu 6 người ra ngoài an toàn.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nhận tin báo ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Mạnh Tưởng, khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh cháy lúc gần 2h sáng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 14 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đến hiện trường.
Lực lượng cảnh sát phát hiện đám cháy xảy ra tại phòng thờ ở gác lửng tầng 1, diện tích đám cháy khoảng 25m2, với nhiều vật dụng dễ cháy, tỏa ra nhiều khói khí độc. Thời điểm cháy, 6 người bị mắc kẹt không thể tự thoát ra bên ngoài đang tập trung tại ban công tầng 2 và tầng 3.
Lực lượng cảnh sát kịp thời đưa toàn bộ người bị mắc kẹt ra bên ngoài an toàn, cùng nhiều tài sản và không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Các nạn nhân được cứu ra ngoài gồm: ông Nguyễn Mạnh Tưởng (SN 1984, chủ hộ gia đình); bà Trần Thị Thìu (SN 1984, vợ chủ hộ); cháu Dương Nguyễn Hoàng Long (SN 2005, cháu họ); cháu Nguyễn Tấn Dũng (SN 2011, con trai); cháu Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 2012, con gái); cháu Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 2013, con gái).
Sau khi được giải cứu, sức khoẻ và tinh thần của 6 nạn nhân đều đã ổn định.
ĐH Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi Đánh giá tư duy đợt 2, tổng 20.000 suất
Từ 9h ngày 1/2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2. Thí sinh có thể đăng ký đến hết ngày 6/2, lệ phí 500.000 đồng. Đây là kỳ thi quan trọng, giúp các bạn có thêm cơ hội xét tuyển vào nhiều trường đại học trên cả nước.
Theo PGS. TS Vũ Duy Hải - Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp của ĐH Bách khoa Hà Nội, những thí sinh đã tham gia đợt 1 vẫn có thể đăng ký thi lại nếu muốn cải thiện điểm số. Đợt thi này dự kiến có 20.000 suất, diễn ra vào hai ngày 8 - 9/3/2025. Kỳ thi sẽ được tổ chức tại 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Lào Cai, giúp thí sinh có nhiều lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất.
Cấu trúc bài thi vẫn giữ nguyên như đợt đầu, gồm ba phần độc lập: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đề thi tập trung đánh giá khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh, thay vì kiểm tra kiến thức học thuộc. Hình thức thi là trắc nghiệm trên máy tính, với tổng điểm tối đa 100. Kết quả kỳ thi này được khoảng 50 trường đại học sử dụng để xét tuyển.
Trong đợt thi đầu tiên tổ chức vào ngày 18 - 19/1, gần 14.000 thí sinh đã tham gia, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Thủ khoa của kỳ thi là Vũ Minh Đức, học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh , đạt 98,61/100 điểm – số điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi này. Điểm trung bình của toàn bộ thí sinh ở đợt thi đầu là 54,54 điểm.
Để đăng ký, thí sinh cần truy cập vào cổng thông tin chính thức của kỳ thi tại địa chỉ tsa.hust.edu.vn. Nếu chưa có tài khoản, thí sinh cần đăng ký và xác nhận email. Sau đó, điền đầy đủ thông tin cá nhân, tải lên ảnh CCCD, ảnh thẻ và chọn địa điểm thi phù hợp. Bước cuối cùng là thanh toán lệ phí trực tuyến. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ gửi xác nhận đăng ký thành công.
Một điểm mới của kỳ thi năm nay là ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi dưới dạng ký số điện tử, gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký của thí sinh. Điều này giúp quá trình xét tuyển diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Nếu không thể tham gia đợt thi này, thí sinh vẫn có thể đăng ký đợt 3 từ ngày 1 - 6/4 và thi vào ngày 26 - 27/4. Với ba đợt tổ chức trong năm 2025, kỳ thi TSA đang dần trở thành một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng, mở rộng cơ hội vào đại học cho các bạn học sinh trên cả nước.
Kỷ lục thưởng 30 tỷ đồng của Nguyễn Xuân Son
Saostar đưa tin, sau AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son đã được tặng hai chiếc ô tô trị giá gần 2 tỷ đồng. Anh còn có tiền thưởng khoảng 500 triệu đồng từ mạnh thường quân và một ngân hàng, trong đó 250 triệu đồng dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Việt Nam.
Ngoài ra, Nguyễn Xuân Son cũng nhận tiền thưởng từ hai danh hiệu cá nhân, bao gồm Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải tại AFF Cup 2024.
Đội tuyển Việt Nam đã nhận được “cơn mưa” tiền thưởng sau AFF Cup 2024, ước tính hơn 40 tỷ đồng. Nguyễn Xuân Son thuộc nhóm cầu thủ nhận được mức thưởng cao nhất, dự kiến không dưới 2 tỷ đồng.
Mới đây, CLB Nam Định đã trao tặng Nguyễn Xuân Son một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Điều bất ngờ là căn hộ này được cho là có giá trị hơn 1 triệu USD, tương đương hơn 25 tỷ đồng. Đây là món quà lớn nhất dành cho một cầu thủ sau AFF Cup 2024.
Tính tổng hợp, Xuân Son nhận hiện vật bao gồm nhà và xe, được ước tính khoảng 27 tỷ đồng (trường hợp căn hộ có giá hơn 1 triệu USD). Nếu cộng thêm các khoản tiền thưởng khác, tổng số tiền thưởng mà Xuân Son có thể nhận là khoảng 30 tỷ đồng, đánh dấu kỷ lục cho một cầu thủ nhận thưởng sau một giải đấu với đội tuyển Việt Nam.
Nguyễn Xuân Son cho rằng hành trình lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024 đã thay đổi cuộc đời anh. “Việc gia nhập đội tuyển quốc gia là một câu chuyện khác biệt, khá điên rồ và đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi nhận được gần như tất cả mọi thứ trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi lúc, tôi cảm thấy không thể tin được vì mọi thứ diễn ra quá nhanh”, Nguyễn Xuân Son chia sẻ.
Trước khi trở thành công dân Việt Nam để khoác áo đội tuyển dự AFF Cup, Nguyễn Xuân Son có tên đầy đủ là Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh năm 1997, đã trải qua một hành trình theo đuổi bóng đá đầy cảm hứng từ thành phố Pirapemas, Brazil, với ước mơ đổi đời.
Sau 5 năm theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Nguyễn Xuân Son đến Việt Nam để thi đấu ở V.League. Xuân Son trải qua các CLB gồm Nam Định FC, Đà Nẵng FC, Bình Định FC, trước khi tái hợp Nam Định FC và có quốc tịch Việt Nam.
Sân bay Tân Sơn Nhất căng mình đón khách từ các tỉnh quay lại sau Tết
Ngày đầu tháng 2 (Mùng 4 Tết Ất Tỵ), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 146.000 lượt khách với 945 chuyến bay. Trong đó, lượng khách đi hơn 57.500 khách, gồm quốc nội hơn 32.500 lượt và quốc tế gần 25.000 lượt.
Lượng khách đến gần 90.000 khách, trong đó quốc nội khoảng 65.000 khách, quốc tế gần 25.000 khách.
Ghi nhận ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Tuy nhiên, lượng khách đổ về làm thủ tục bay đi các tỉnh không đông đúc như thời điểm trước Tết.
Trước quầy làm thủ tục hàng không, khu vực soi chiếu an ninh, bên trong khu vực cách ly chờ lên tàu máy không còn cảnh khách xếp hàng dài.
Trái ngược, ở chiều đến ga quốc nội, lượng khách đổ về đông đúc. Tại các băng chuyền đông nghịt người chờ đợi lấy hành lý ký gửi.
Ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, hôm nay lượng khách đổ về để làm thủ tục bay đi nước ngoài khá đông đúc. Trước quầy thủ tục các hãng hàng không, khách xếp hàng dài chờ thủ tục. Tương tự, khu vực soi chiếu an ninh cũng bị dồn ứ.
Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sau Tết sẽ là những hình ảnh rộn ràng trở về của hành khách tại khu quốc nội đến và khu quốc tế đi.
“Mặc dù lượng khách đi lại đông đúc nhưng luồng tuyến, trật tự an ninh vẫn bảo đảm xuyên suốt trước - trong và sau Tết”, vị đại diện cho hay.
Dịp cao điểm Tết, phía sân bay Tân Sơn Nhất cũng triển khai thêm nhiều biện pháp hỗ trợ, bao gồm tăng cường nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm thủ tục, bố trí thêm các chuyến bay để giảm tải.
Đồng thời, các tuyến xe buýt và dịch vụ taxi công nghệ cũng hoạt động hết công suất phục vụ hành khách, giúp kết nối nhanh chóng từ trung tâm thành phố đến sân bay.
Cháu bé tử vong thương tâm dưới hồ nước ngày mùng 4 Tết
Đời sống - 4 phút trướcGĐXH - Một cháu bé ở Quảng Trị được phát hiện tử vong dưới hồ nước đêm mùng 4 Tết Nguyên đán.
Nhặt được túi xách có 13 triệu và iPhone, người đàn ông trả lại người mất
Đời sống - 27 phút trướcÔng Thành đi chơi Tết thì nhặt được 1 túi xách trên đường, bên trong có 13 triệu và 1 iPhone 14 liền tìm trả lại người mất.
Nam Định: Một nam tài xế bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, trên xe có trẻ nhỏ
Thời sự - 54 phút trướcGĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang vào cuộc xác minh video một nam tài xế bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, huyện Giao Thủy vào ngày mùng 4 Tết.
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiền người mắc bệnh hiểm nghèo
Pháp luật - 1 giờ trướcLợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nam cán bộ xã ở tỉnh Quảng Nam chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng tiền Nhà nước hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo.
Trồng gần 2.800 cây thuốc phiện để làm rau ăn hàng ngày
Pháp luật - 1 giờ trướcMột hộ dân đã trồng gần 2.800 cây thuốc phiện để làm thực phẩm ăn hàng ngày
Ô tô 7 chỗ rơi xuống kênh ở TPHCM, 1 người tử vong
Đời sống - 1 giờ trướcTai nạn ô tô 7 chỗ rơi xuống kênh ở TPHCM khiến người đàn ông cầm lái tử vong tại chỗ.
9,5 triệu lượt xem clip ông ngoại 94 tuổi nhảy múa cùng cháu, chắt ngày Tết
Đời sống - 1 giờ trướcChỉ sau 3 ngày đăng tải, khoảnh khắc ông ngoại 94 tuổi vui vầy cùng đàn cháu chắt trong ngày Tết đã thu hút được 9,5 triệu lượt xem.
Những trường hợp độ xe ô tô nhưng vẫn được đăng kiểm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Thông tư 43/2023/TT-BGTVT được Bộ GTVT ban hành ngày 29/12/2023 sửa đổi Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư 42/2018/TT-BGTVT và Thông tư 16/2022/TT-BGTVT.
Những hành vi có thể khiến người dân bị phạt tiền vào dịp lễ, Tết (P1)
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán người dân sẽ tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, vui chơi. Tuy nhiên không phải mọi hoạt động đều được pháp luật cho phép. Dưới đây là những hành vi mà nếu phạm phải, người dân sẽ bị phạt tiền, xử lý theo quy định.
Bắc Ninh: Cháy nhà dân rạng sáng mùng 4 Tết, 6 người được cứu nạn kịp thời
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời dập tắt đám cháy, cứu được 06 người bị mắc kẹt và nhiều tài sản của người dân tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương.
Cuộc sống đảo lộn vì bức ảnh gây hiểu lầm là các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Nam Định
Thời sựGĐXH - Bị hiểu lầm trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở Nam Vân khiến 7 người tử vong, cuộc sống của một gia đình sinh sống tại TP Nam Định bị đảo lộn.