Tin sáng 6/7: 'Bay' gần 1 tỷ đồng trong tài khoản vì cài nhầm phần mềm giả mạo; Vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong: Nghi phạm thứ 2 ra đầu thú
GĐXH - Một người phụ nữ ở Hà Nội có trình độ về công nghệ thông tin tuy nhiên vẫn bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi cài phần mềm bảo hiểm xã hội giả mạo.
'Bay' gần 1 tỷ đồng trong tài khoản vì cài nhầm phần mềm giả mạo
Một người phụ nữ ở Hà Nội có trình độ về công nghệ thông tin tuy nhiên vẫn bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi cài phần mềm bảo hiểm xã hội giả mạo. Thông tin trên Tiền Phong.
Ảnh minh họa.
Ngày 5/7, cơ quan công an đang điều tra vụ việc người phụ nữ bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản sau khi cài ứng dụng bảo hiểm xã hội giả mạo. Nạn nhân là chị T. (trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Trước đó, chị T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người này tự xưng ở cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình hỗ trợ kiểm tra hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Đối tượng yêu cầu chị T. sử dụng điện thoại Samsung để thực hiện cài đặt phần mềm hỗ trợ xử lý từ xa.
Do giao diện của phần mềm giống với giao diện chị đã cài đặt trên điện thoại iPhone nên chị hoàn toàn tin tưởng và thực hiện các thao tác.
Sau đó, chị T. kiểm tra thì phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút hết tiền nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 1 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, chị T. cho biết bản thân là người có trình độ về công nghệ thông tin, đã thực hiện bảo mật các thông tin về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, khi nghe điện thoại của đối tượng, thấy sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo nên chị đã chủ quan, sập bẫy các đối tượng.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ, nhân viên của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gọi điện hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm Bảo hiểm xã hội VssID giả mạo.
Phần mềm Bảo hiểm xã hội VssID giả mạo - chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại, thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán để chiếm đoạt.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện.
Chỉ cài những phần mềm đã được cơ quan chức năng đã công bố trên website chính thức của đơn vị. Tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file Apk.
Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cho người thân, mọi người xung quanh.
Vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong: Nghi phạm thứ 2 ra đầu thú
Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong, tối ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết, một trong hai nghi phạm bỏ trốn đã ra đầu thú vào lúc 18h00 cùng ngày. Tờ Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Đối tượng Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt (Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Nghi phạm ra đầu thú là Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn còn lại là Đinh Xuân Sáng.
Trước đó, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h30 ngày 02/7, chị T.Q.H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi (quận Tây Hồ). Đến khoảng 01h00 ngày 03/7, cả nhóm di chuyển về nhà 01 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh (quận Long Biên).
Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994; trú tại: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Đối tượng Đinh Xuân Sáng (Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h00 ngày 03/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.
Cơ quan chức năng yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Từ tháng 01/2025, khách hàng chưa có sinh trắc học chỉ có thể giao dịch tại quầy
Đây là thông tin được ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước cho biết mới đây, trên An Ninh Tiền Tệ.
Chia sẻ tại cuộc họp về quy trình phối hợp xử lý tài khoản, thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo do Hiệp hội ngân hàng tổ chức mới đây, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy trình phối hợp xử lý tài khoản, thẻ liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo là một vấn đề nhức nhối mà NHNN hết sức đồng cảm với các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
NHNN cũng đã ký ban hành 03 Thông tư và có hiệu lực từ ngày 01/7. Cụ thể về Thông tư 15 đã "mở đường" với nhiều điểm mới, đồng nhất quy định về các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư 17 và 18 có nhiều quy định chi tiết từ thực tiễn phát sinh liên quan đến thỏa thuận nhưng giao dịch, phong tỏa tài khoản chính chủ có nghi ngờ gian lận, lừa đảo.
Ông Tuấn cho biết, quyết định 2345/QĐ-NHNN cũng đã có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 với tổng giao dịch trên 10 triệu đồng khách hàng cần xác thực sinh trắc học.
Từ tháng 01/2025 nếu khách hàng chưa có sinh trắc học sẽ bị dừng hoạt động và chỉ có thể giao dịch tại quầy. Vì vậy, ông Tuấn đề nghị các bên liên quan phối kết hợp với Vụ Thanh toán để có thể đưa ra quy trình khép kín, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy trình, quy định để bảo vệ khách hàng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
Liên quan đến Quyết định 2345, tại Hội thảo của NHNN ngày 4/7, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, QĐ 2345 giải quyết 2 điểm quan trọng. Một là mở tài khoản bằng giấy tờ giả. Thứ hai là mở tài khoản bằng giấy tờ thật nhưng không phải chính chủ người đó mở. Do đó, xác thực sinh trắc học theo yêu cầu QĐ 2345 sẽ xác định đúng tài khoản, đúng người có CCCD được Bộ Công an cấp. Bản chất của QĐ 2345 là làm sạch tài khoản, loại bỏ các tài khoản sử dụng giấy tờ giả, loại bỏ tài khoản không chính chủ.
Tuy nhiên cũng có tình trạng thuê mở tài khoản thực hiện giao dịch bất hợp pháp. QĐ 2345 thực hiện bước tiếp theo là khi thực hiện giao dịch trên 10 triệu đồng sẽ yêu cầu xác thực khuôn mặt, kiểm tra lại người thực hiện giao dịch có đúng thông tin người mở tài khoản.
Đến 17h chiều hôm 3/7, có 16,6 triệu tài khoản khách hàng đã được các ngân hàng đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học Bộ công an. "16,6 triệu tài khoản đó không chạy đi đâu cả, hoàn toàn sạch sẽ. Con số này có thể nói là bằng cả 1 năm ngành ngân hàng mở tài khoản cho khách hàng. Về cơ bản, đa số người có tài khoản có thể xác thực được qua điện thoại có NFC. Số ít có vướng mắc và được các ngân hàng hỗ trợ tài quầy. Hiện có ngân hàng đã làm xong xác thực 2,6 triệu tài khoản khách hàng", Phó Thống đốc nói.
Vị lãnh đạo NHNN cũng cho biết, ngày 1/7 khi QĐ 2345 có hiệu lực có xuất hiện những ách tắc cục bộ, nhưng sang ngày 2-3/7 đã thông suốt hơn. Các vướng mắc khác như ứng dụng chưa mượt thì đang được các ngân hàng xử lý và tin rằng hết tuần này cơ bản xử lý xong. Đa số người làm sinh trắc học thành công, không vướng mắc. Chỉ có khoảng 10% trong số 16,6 triệu tài khoản đã xác thực sinh trắc học là được hỗ trợ tại quầy.
Từ ngày 18/7 đến 30/7, sĩ tử 2k6 được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Ảnh minh họa
Năm nay, thời gian thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7. Trong khoảng thời gian này, các bạn có thể điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Trước đó, có nhiều mốc thời gian quan trọng khác mà thí sinh cần ghi nhớ. Thông tin trên Phụ Nữ Mới.
Các mốc thời gian trong mùa tuyển sinh đại học năm 2024:
- Chậm nhất ngày 10/7, các cơ sở đào tạo xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống.
- Từ ngày 1/7 đến ngày 20/7, thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký bằng phiếu đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
- Ngày 17/7, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào lúc 8h sáng.
- Từ ngày 17/7 đến ngày 26/7, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi.
- Từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
- Từ ngày 22/7 đến 17h ngày 31/7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có).
- Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Trước 17h ngày 19/8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.
- Trước 17h ngày 27/8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên hệ thống.
Những lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng
Khi điều chỉnh nguyện vọng, bạn cần lưu ý những điểm sau để tăng cơ hội đỗ:
1. Thông tin về điểm chuẩn: Cần cập nhật thông tin về điểm chuẩn của các trường và ngành nghề trong những năm gần nhất để dự đoán khả năng trúng tuyển của mình. Không đặt nguyện vọng quá sức với bản thân. Chẳng hạn điểm mà bạn đạt được là 24 điểm, trong khi điểm chuẩn nguyện vọng 1 mà bạn yêu thích 5 năm gần đây đều trên 28 điểm thì khả năng đỗ không cao.
2. Hiểu rõ về nguyện vọng: Nguyện vọng 1 phải là ngành và trường bạn yêu thích nhất và nó phải đạt điểm cao hơn điểm sàn mà trường công bố, các nguyện vọng tiếp theo sắp xếp theo độ yêu thích và khả năng đỗ.
3. Thời gian điều chỉnh: Thường sẽ có thời gian cụ thể để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm thi của mình. Thí sinh cần nắm rõ mốc thời gian này để không bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh nguyện vọng.

Ảnh minh họa
4. Tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm: Bạn có thể tìm hiểu ý kiến từ các thầy cô, chuyên gia tư vấn, các anh chị đi trước để có cái nhìn khách quan, từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng sáng suốt.
5. Sự ổn định của ngành nghề: Cân nhắc tới sự ổn định và cơ hội phát triển của ngành nghề trong tương lai để lựa chọn nguyện vọng 1 phù hợp.
6. Lựa chọn an toàn: Nên có một vài nguyện vọng ở các trường với điểm chuẩn thấp hơn điểm của bạn để đảm bảo cơ hội đỗ cao hơn.
Nhớ rằng quá trình điều chỉnh nguyện vọng là rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào đại học của bạn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định một cách thông minh.
Vietlott lại 'nổ' độc đắc hơn 20 tỷ đồng
Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam ( Vietlott ) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.220 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 5/7, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 20.185.430.500 đồng. Thông tin trên VietnamNet.
Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.220 của sản phẩm Mega 6/45 là: 04 - 23 - 33 - 38 - 40 - 44. Tấm vé trúng giải Jackpot hôm nay chứa dãy số trên.

Tìm ra 1 vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 20 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott
Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.
Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 20 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, mỗi người trúng giải độc đắc trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 18 tỷ đồng.
Ngoài giải Jackpot trị giá gần 20 tỷ đồng nói trên, trong kỳ quay lần thứ 1.220 của sản phẩm Mega 6/45, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 22 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.069 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 17.530 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.
Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.
Gần đây, giải độc đắc Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 liên tục "nổ".
Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.215 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 23/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 20 tỷ đồng.
Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.210 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 12/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 41,5 tỷ đồng. Chủ nhân của giải thưởng này là anh H.M.H. Anh H. là khách hàng đầu tiên trúng Jackpot tại Hà Giang từ khi Vietlott triển khai kinh doanh tại đây tới nay.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang
Giáo dục - 2 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng về đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích
Giáo dục - 2 giờ trướcCông an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Trưởng điểm thi) cùng ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau bê bối gian lận điểm số gây xôn xao dư luận.
Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang
Giáo dục - 5 giờ trướcSở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi xác định có bất thường trong coi thi.
Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Những vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên do DN Quang Tuấn thuê lại không phải mới phát sinh. Theo cơ quan chuyên môn, các sai phạm đã được lập biên bản, kiến nghị xử lý qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2026 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sáng 9/7, một ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc NInh) đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong lúc công trình liền kề đang tiến hành phá dỡ để xây mới. Rất may mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.
Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Tiếp thu phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đã khẩn trương xử lý bãi rác Tu Cổ, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng tập kết, đốt rác tự phát kéo dài trên địa bàn.
Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán
Giáo dục - 10 giờ trướcChiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.
Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Trong đó có đối tượng nữ là cô giáo mầm non.