Tin sáng 7/11: Sự hồi phục ‘thần kỳ’ của bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini Hà Nội; gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc mưa lớn, giảm nhiệt thế nào?
GĐXH - Nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã được ra viện sau gần hai tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai; Bắc Bộ đang đón đợt gió mùa Đông Bắc mới. Nhiều nơi nhiệt độ hạ sâu và có mưa to...
Sự hồi phục "thần kỳ" của bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini Hà Nội

Anh Nguyễn Văn Chương (giữa) trong ngày xuất viện. Ảnh: VTC News
Ngày 6/11, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân cuối cùng trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đó là thiếu tá Nguyễn Văn Chương (SN 1986, công tác tại Lữ đoàn 21, Bộ đội Biên phòng). Thiếu tá Chương đã bình phục và đủ điều kiện xuất viện sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân Chương đã đi lại bình thường, tự cầm bát ăn cơm, tuy nhiên chưa thực hiện các động tác như viết, đọc chữ. Trí nhớ của anh Chương đang phục hồi, từ mức mất hoàn toàn, đến nay đã nhớ lại các sự việc cơ bản. "Đây là một ca bệnh phục hồi ngoạn mục", PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.
Thiếu tá Nguyễn Văn Chương là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ hôm 12/9. Thiếu tá Chương công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21, Bộ đội Biên phòng, sống ở căn hộ tầng 8.
Vài giờ khi vụ cháy xảy ra, anh Chương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Qua thăm khám, anh này được chẩn đoán ngộ độc khí CO và khí độc khác, bỏng hô hấp, hít bụi than, có tổn thương và suy đa cơ quan (suy hô hấp, viêm phổi, bỏng đường hô hấp, tổn thương tim, tổn thương não, thận, gan, cơ). Các bác sĩ ngay lập tức đặt ống nội khí quản, tiến hành rửa phổi nhiều lần.
Theo PGS Vũ Văn Giáp (Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), thiếu tá Chương là một trong số ít trường hợp bệnh nhân bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn, tới 27 cuộc. Ngoài hội chẩn toàn viện, còn kết hợp hội chẩn liên viện. Có ngày 2 cuộc, tùy theo diễn biến của người bệnh, kể cả ban đêm, cuối tuần, bằng mọi giá giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch, bước vào giai đoạn hồi phục.
Ngoài bệnh nhân Chương, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 31 người lớn, trong đó 8 trẻ em, nhỏ nhất là 8 tháng tuổi. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm A9, các nạn nhân được chuyển về nhiều đơn vị để điều trị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não. Đến nay, tất cả bệnh nhân đã được xuất viện.
Bé gái 4 tuổi nghi bị cha nuôi bạo hành

Bé gái 4 tuổi nghi bị cha nuôi bạo hành.
Lãnh đạo UBND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cha nuôi bạo hành.
Bước đầu xác định bé gái tên T, sống chung nhà với cha mẹ nuôi là ông Đ và bà H ở xã Tân Trung (huyện Đầm Dơi).
Theo báo cáo nhanh của địa phương, người dân địa phương khi hay tin bé T bị cha nuôi đánh đã báo chính quyền địa phương.
Khi được giải cứu, tình trạng bé T mặt bị sưng ở vùng mắt, tay và chân có vết thương. Hiện bé đã được lực lượng chức năng tiếp cận bảo vệ, chăm sóc. Cơ quan công an đã mời cha nuôi bé T lên làm việc.
Lãnh đạo UBND huyện Đầm Dơi cho biết đã chỉ đạo công an xác minh; đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động, Hội Phụ nữ thăm hỏi, hỗ trợ bé.
630 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Ảnh minh họa.
Theo công bố của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 6/11, có 58 người đạt chuẩn giáo sư, 572 người đạt chuẩn phó giáo sư. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Hội đồng giáo sư của hai ngành Khoa học an ninh và Khoa học quân sự không công khai danh sách ứng viên, chỉ công bố số lượng đạt chuẩn.
Ngành Kinh tế có đông ứng viên được công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư nhất với 92 người, trong đó có 6 giáo sư; ngành Y học có 63 người, trong đó có 6 giáo sư… Các giáo sư trẻ nhất năm nay cùng 39 tuổi, là ông Nguyễn Đại Hải (SN 1984) thuộc Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Đoàn Thái Sơn (SN 1984), thuộc Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Trần Xuân Bách (SN 1984), công tác tại Trường ĐH Y Hà Nội.
Hai phó giáo sư trẻ nhất cùng 33 tuổi, là ông Lê Thanh Hà (SN 1990), công tác tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và bà Nguyễn Thị Hồng Nhâm (SN 1990), công tác tại của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
Trước đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 với 651 người.
Tuy nhiên, sau đó có 3 ứng viên phó giáo sư xin rút. Đến vòng xét Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 18 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.
Diễn biến mới đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa, rét khu vực miền Bắc

Không khí lạnh tràn về nước ta gây mưa to, nhiệt độ giảm sâu ở khu vực Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Bắc Bộ đang đón đợt gió mùa Đông Bắc mới. Nhiều nơi nhiệt độ hạ sâu và có mưa to.
Dự báo bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các khu vực của Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.
Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, khu vực vùng núi có nơi 17-19 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên đêm qua ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Ở Bắc Trung Bộ cũng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.
Từ gần sáng ngày 7/11 đến ngày 8/11 khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Thông tin mới nhất về thẻ căn cước, trường hợp phải thu hồi, giữ thẻ

Trong Dự thảo Luật Căn cước đã đề cập đến trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước.
Trong nội dung đề cập tại Dự thảo Luật căn cước, dự kiến thay thế Luật Căn cước công dân 2014, có quy định về việc những trường hợp phải thu hồi và giữ thẻ căn cước.
Các trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước:
- Trường hợp 1: Công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
- Trường hợp 2: Thẻ căn cước cấp sai quy định.
- Trường hợp 3: Sử dụng thẻ căn cước đã tẩy xóa sửa chữa.
Các trường hợp giữ thẻ căn cước
- Trường hợp 1: Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Trường hợp 2: Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.
Người bị giữ thẻ căn cước tại trường hợp 1 nếu trên khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được trả lại thẻ căn cước.
Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước cho phép người bị giữ thẻ căn cước sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.
Kết bạn với người lạ trên Facebook, người phụ nữ bị lừa 870 triệu đồng

Ảnh minh họa.
Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tiếp nhận trình báo của chị Nông T.T (30 tuổi, ở huyện Ngân Sơn) về việc bị lừa đảo với số tiền 870 triệu đồng.
Theo đó, vào khoảng cuối tháng 9/2023, chị T nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội Facebook của một tài khoản tên "Vũ Trung Quyền", đối tượng tự giới thiệu đang làm việc cho một công ty kinh doanh cờ bạc tại Singapore.
Qua tin nhắn, đối tượng rủ rê chị T lập tài khoản tại trang web có tên miền advancegame.cfd để đầu tư. Khi tài khoản được xác lập, chị T truy cập vào trang web thì thấy có nội dung đánh bạc (cá cược trực tuyến).
Ngày 15/10, chị đã nạp vào tài khoản bằng cách chuyển vào tài khoản của các đối tượng số tiền 82 triệu đồng. Sau đó, tài khoản ngân hàng của chị được cộng 105 triệu đồng.
Do tin tưởng, từ ngày 16 -26/10, chị T tiếp tục nạp vào tài khoản trên trang web của một số đối tượng tự nhận là người chăm sóc khách hàng với tổng số tiền 870 triệu đồng, nhưng sau đó không rút ra được. Nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên, chị T đã trình báo cơ quan công an.
Một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, khiến nhiều nạn nhân bị mất số tiền lớn. Mặc dù đã được cảnh báo nhiều, thế nhưng vẫn tiếp tục có những nạn nhân mới của các chiêu trò lừa đảo này.
Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là vùng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao.
Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin về đợt mưa to và dông tại loạt tỉnh thành miền Bắc từ nay đến hết ngày 10/7; Cục CSGT lưu ý quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn...
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.
Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sựGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.