Tin sáng 28/10: Suýt mất 200 triệu đồng sau cú điện thoại của kẻ giả danh công an; rút BHXH 1 lần là từ bỏ 5 quyền
GĐXH - Lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy kẻ xấu; Người rút BHXH 1 lần tức là đã từ bỏ 5 quyền: nhận lương hưu, vay tín dụng, tham gia BHYT miễn phí... cùng nhiều lợi ích an sinh xã hội khác.
Rút 200 triệu đồng đi chuyển khoản sau cú điện thoại của kẻ giả danh công an
Ngày 27/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an huyện Hà Trung vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng Công an huyện Hà Trung đã kịp thời ngăn chặn vụ việc bà C. mang 200 triệu đồng đi chuyển khoản cho kẻ lừa đảo. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Trước đó, chiều ngày 25-10, bà V.T.C. (SN 1963; ngụ thôn Đường Cát, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) bị kẻ giả danh công an công tác tại Bộ Công an gọi điện thoại nói bà có một tài khoản Ngân hàng ở Hà Nội có số tiền 3,2 tỉ đồng đang liên quan đến một vụ án đánh bạc ngàn tỉ, rồi đe dọa, yêu cầu bà C. phải rút toàn bộ tiền gửi tiết kiệm ra chuyển vào tài khoản mà chúng cung cấp để xác minh, làm rõ nếu không bà sẽ bị bắt.
Lo sợ, bà C. lập tức đến Phòng giao dịch Vietinbank Chi nhánh huyện Hà Trung rút toàn bộ số tiền có trong tài khoản hơn 200 triệu đồng và chuẩn bị chuyển tiền cho nhóm lừa đảo thì trung úy Bùi Trung Kiên, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Hà Trung thấy bà có biểu hiện bất thường nên đã báo cho Công an thị trấn Hà Trung đến để phối hợp xác minh.
Qua làm việc với bà C. lực lượng công an và nhân viên Ngân hàng đã tuyên truyền, thuyết phục để bà C. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng, từ đó bà C. đã dừng việc chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.
Người tự xưng trụ trì 2 ngôi chùa bị tố lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện của một Á hậu không phải là tu sĩ Phật giáo

Những ngày này, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một Á hậu về việc bị một người tự xưng là tu sĩ Phật giáo có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt hơn 500 triệu tiền từ thiện. Bài đăng ngay lập tức đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng.

Bài viết được tài khoản N.H.K.L. đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: Facebook nhân vật.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh sự việc.
Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo Giác ngộ - cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, TP.HCM cho biết, người được cho là lừa và chiếm đoạt tiền từ thiện mà tài khoản N.H.K.L đề cập “thầy T.N.Q. (tên thật: T.D.K.D., SN 1998)” không phải là tu sĩ Phật giáo, chỉ từng tham gia khóa xuất gia gieo duyên được tổ chức ngắn hạn và tự phát ở một ngôi chùa trên địa bàn quận 10, TP.HCM. Về thông tin thầy T.N.Q. làm trụ trì ở 2 chùa (1 ở địa chỉ 20 Võ Trường Toản, P.2, Q.Bình Thạnh và 1 chùa khác ở Lâm Đồng), qua xác minh là hoàn toàn không có trong thực tế.

T.D.K.D. trong hình thức tu sĩ được cho là "thầy T.N.Q.". Ảnh: Báo Công lý.
Cơ quan chức năng cũng như Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh cho biết cơ sở tại địa chỉ số 20 đường Võ Trường Toản, P.2, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) không phải là cơ sở tôn giáo. Đây chỉ là một ngôi nhà phố, để biển hiệu “Tri âm - Nghệ thuật Phật giáo, thiết kế Tam bảo, Thiền trà”, trưng bày nhiều tranh tượng, trà cụ,... do một phụ nữ tên V.T.Đ.L. quản lý.
Cũng theo xác minh của báo Giác Ngộ, T.D.K.D. sau đó đã biết về việc mình bị tố lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện và có nhắn tin với một vài người bày tỏ hành vi tội lỗi; sau đó, ngày 25/10, T.D.K.D. đã tự vẫn. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng T.D.K.D. đã tử vong vào cùng ngày.
Thông tin với báo Giác ngộ, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: “Không hễ cứ đầu tròn áo vuông là tu sĩ, nhất là trong thế giới thông tin xã hội phức tạp như hiện nay. Việc lắp ghép hình ảnh với các vị giáo phẩm, quan chức nhà nước, giả mạo giấy tờ chứng nhận Tăng Ni, kể cả bằng cấp, chứng điệp thọ giới, huân, huy chương nhà nước… đã từng xảy ra.
Rút BHXH 1 lần là từ bỏ 5 quyền
Người rút BHXH 1 lần tức là đã từ bỏ 5 quyền: nhận lương hưu, vay tín dụng, tham gia BHYT miễn phí... cùng nhiều lợi ích an sinh xã hội khác.
Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), có 2 phương án án sửa đổi quy định về chế độ BHXH một lần với nhóm lao động sau 12 tháng nghỉ việc. Dự thảo Luật cũng quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu là 15 năm, so với 20 năm như quy định hiện hành.
Khi giảm thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí, từ đó, hạn chế việc rút BHXH một lần. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần tăng sự hấp dẫn của lương hưu để thu hút và giữ người lao động ở lại lưới an sinh này.
Mỗi tháng, trung binh có hơn 110.000 người đã rút BHXH 1 lần.
Sẽ có những thay đổi trong dự thảo Luật BHXH được Quốc hội xem xét trong kỳ họp đang diễn ra.
Kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam từng chia sẻ, Việt Nam là quốc gia duy nhất cho phép người tham gia rút khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội trước tuổi hưu. Có thể hiểu rằng mỗi người muốn rút bảo hiểm xã hội đều có những nhu cầu ngắn hạn và có lý do chính đáng khiến họ rút khoản đóng góp này.
Khi tuổi đời còn trẻ ai cũng nói lương hưu thấp nhưng khi về già có một khoản thu nhập ổn định hàng tháng sẽ giúp người cao tuổi sống an nhàn và tự chủ hơn. Chưa kể, việc rút BHXH 1 lần sẽ khiến người lao động mất đi cơ hội được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí... trong suốt thời gian hưởng lương hưu, không được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già, với mức được chi trả lên đến 95%. Việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần là giải pháp tình thế, nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động.
Dự thảo Luật BHXH sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng trước khi thông qua góp phần tăng mức độ hấp dẫn của chính sách BHXH (trong đó có BHXH tự nguyện) người lao động sẽ có thêm động lực tiếp tục bảo lưu, tích lũy thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người lao động.
Hà Nội sẽ có phương án với 110 tỷ hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Thông tin với báo chí ngày 27/10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cho biết tính đến cuối tháng 9, tổng số tiền MTTQ các cấp của thành phố tiếp nhận từ các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini là 112 tỷ đồng.
Trong đó, các đơn vị đã chi trả khoảng 6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp nạn nhân ổn định nơi ăn, chốn ở, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt.
"Ngày 30/9, phương án hỗ trợ từ khoản kinh phí 112 tỷ đồng này đã được xây dựng, trình thành phố. Tuy nhiên, phương án cuối cùng chưa được thông qua", bà Hương nói và cho biết Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố chính thức dừng tiếp nhận hỗ trợ vào ngày 16/10.
Tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ đến thời điểm này là hơn 130 tỷ đồng.

Người dân mang nhiều đồ dùng thiết yếu, thực phẩm đến quyên góp cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong (Ảnh: Mạnh Quân).
Hành khách vui mừng nhận lại ba lô có nhiều ngoại tệ ở sân bay Nội Bài
Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA) cho biết, khoảng 22h ngày 20/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ, anh Dương Tiến Đạt - Đội An ninh Trật tự ga quốc tế sân bay Nội Bài, phát hiện một ba lô màu nâu bị bỏ quên trên máy soi chiếu của Hải quan A2 - Nhà ga T2 Nội Bài.

Anh Ch. nhận lại chiếc ba lô và tài sản bỏ quên có rất nhiều tài sản cùng đồ trang sức bỏ quên tại sân bay
Xác định là hành lý bỏ quên, anh Đạt đã báo cho đồng nghiệp là anh Việt để phối hợp kiểm tra. Qua kiểm tra, trong ba lô có chứa 6.975 USD và 2,7 triệu won (tương đương trên 220 triệu đồng) cùng nhiều đồ trang sức và giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên Vương Xuân Ch.
Ngay lập tức, các anh Đạt, Việt đã báo cáo và lập biên bản bàn giao cho bộ phận L&F (Lost and Found là thuật ngữ chỉ tình huống khách để quên đồ dùng) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam tại Nội Bài (VIAGS Nội Bài).

Số tiền 6.975 USD và 2,7 triệu won cùng nhiều đồ trang sức bỏ quên tại sân bay
Đến khoảng 2h sáng 21/10, anh Vương Xuân Ch. hốt hoảng quay lại sân bay để tìm. Lúc đó, du khách này đã gặp được anh Việt. Sau khi nghe anh Ch. mô tả chiếc ba lô và những tài sản bên trong, anh Việt xác định đúng chủ nhân và đã tìm cách liên hệ với VIAGS Nội Bài.
Nhận lại chiếc ba lô, anh Ch. cho biết, đó là toàn bộ tiền lương anh làm việc trong 10 năm ở Hàn Quốc. Anh Ch. cảm thấy may mắn khi đã được lực lượng an ninh sân bay Nội Bài hỗ trợ tìm lại tài sản .
Trước đó, đã có nhiều hành khách trong nước và quốc tế được an ninh sân bay trao trả lại đồ bỏ quên sân bay Nội Bài./.
Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.
Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.
Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.
Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.
Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi
Thời sự - 2 ngày trướcXuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến loa chuyển khoản.
Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm
Thời sự - 2 ngày trướcĐang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.
CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?
Thời sựGĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.