Tin sáng 6/11: Miền Bắc khi nào có không khí lạnh?; Công bố mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, cao nhất 2 tỷ đồng

Thứ hai, 06:39 06/11/2023 | Thời sự

GĐXH - Không khí lạnh đang áp sát miền Bắc sẽ khiến nền nhiệt xuống thấp, đồng thời gây mưa lớn; Quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức phân bổ đợt 2 với số tiền 123,94 tỷ đồng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Tin sáng 5/11: Lời khai của các đối tượng môi giới mại dâm trong showbiz Việt; nhiệt độ miền Bắc giảm thế nào khi đón không khí lạnh?Tin sáng 5/11: Lời khai của các đối tượng môi giới mại dâm trong showbiz Việt; nhiệt độ miền Bắc giảm thế nào khi đón không khí lạnh?

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng; hôm nay, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt ở khu vực này giảm nhẹ.

Không khí lạnh áp sát miền Bắc khiến nền nhiệt giảm bao nhiêu độ?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng mai (6/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, trưa và chiều, tràn tiếp đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ.

Trong đêm mai, không khí lạnh tiếp tục di chuyển đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Tin sáng 6/11: Miền Bắc khi nào có không khí lạnh?; công bố mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, cao nhất 2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Miền Bắc đón không khí lạnh áp sát gây giảm nhiệt và có mưa lớn.

Từ đêm 6/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Cơ quan khí tượng nhận định, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi 16-19 độ.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày và đêm mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Đến chiều tối và đêm 6/11, mưa tiếp tục di chuyển đến Bắc Trung Bộ với lượng từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Đáng lưu ý, khi không khí lạnh tràn qua khu vực Trung Trung Bộ, khoảng từ gần sáng 7 đến 8/11, sẽ gây mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to cho khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Lượng mưa khu vực này ở mức 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Đã phân bổ gần 124 tỷ đồng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Sáng 5/11, tại nhà văn hóa phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), Ban vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy.

Cụ thể, trong đợt 2 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà 89,6 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị công bố mức 700 triệu đồng/người để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đảm bảo ổn định cuộc sống với 88 người còn sống. Với 56 nạn nhân tử vong, số tiền hỗ trợ thân nhân đứng ra làm thủ tục thờ cúng là 500 triệu đồng/người.

Tin sáng 6/11: Miền Bắc khi nào có không khí lạnh?; công bố mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, cao nhất 2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Người nhà nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đến ký nhận hỗ trợ.

Trong số 37 người bị thương, mức hỗ trợ cho 3 người phải điều trị ở bệnh viện trong vòng 3 - 7 ngày là 300 triệu đồng/người. Còn lại 33 người điều trị ở bệnh viện trên 7 ngày hưởng mức hỗ trợ 400 triệu đồng/người; một người bị thương nặng, hiểm nghèo nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ.

Cùng với đó, một trường hợp chưa được hưởng hỗ trợ đợt 1 do Ủy ban Trung ương MTTQ phường Khương Đình chi trả. Người này sẽ hưởng bù mức hỗ trợ 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân chi mức hỗ trợ 2 tỷ đồng cho một trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 1 tỷ đồng/trẻ cho 4 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. Với 22 trẻ em dưới 16 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy, mức hỗ trợ để làm sổ tiết kiệm cho các cháu là 600 triệu đồng/người.

Trước đó, tại đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận trích từ nguồn ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã thực hiện hỗ trợ 6,126 tỉ đồng.

Tổng số tiền hỗ trợ trong hai đợt được công bố là 130,120 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 2,221 tỷ đồng, Ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo đúng quy định.

Lời khai của người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Bình Dương

Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ người phụ nữ liên quan đến vụ việc, đồng thời trao lại bé sơ sinh trong tình trạng sức khỏe ổn định cho gia đình.

Theo đó, người bắt cóc bé sơ sinh là T.T.N.T (18 tuổi, quê Bến Tre), tạm trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, T. bị u nang buồng trứng, từng sảy thai một lần nên khả năng có con thấp.

Tin sáng 6/11: Miền Bắc khi nào có không khí lạnh?; công bố mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, cao nhất 2 tỷ đồng - Ảnh 4.

Ảnh cắt từ camera của bệnh viện đa khoa Bình Dương về hình ảnh người phụ nữ bắt cóc trẻ em.

Bị áp lực về chuyện sinh con nên T đã nói dối với gia đình đang mang thai, dự sinh vào tháng 10/2023. Do T có dáng người mập và thường xuyên mặc đồ rộng nên không ai nghi ngờ.

Đến ngày 4/11, T. vào khoa Phụ Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sức khỏe sinh sản. Sau khi thăm khám, T nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh của sản phụ khác về nuôi.

Để thực hiện hành vi, T đi nhiều vòng qua các phòng sản trong khoa, rồi lấy một chiếc áo blouse khoác lên người rồi vào phòng của sản phụ H.T.B (25 tuổi, quê Hậu Giang) mới sinh con vào sáng 3/11.

Tại đây, T nói với sản phụ B đưa bé đi chích ngừa rồi bế bé ra khỏi bệnh viện. T. đón xe ôm đưa về nhà trọ tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng nói với gia đình là mình mới sinh con.

Về phía sản phụ B, sau hồi lâu không thấy con nên đã thông báo cho bác sĩ để tìm kiếm. Ngay sau đó, bệnh viện đã phối hợp với Công an phường Hiệp Thành, Công an TP Thủ Dầu Một khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định T. đang giữ bé sơ sinh tại phòng trọ ở xã Thanh Tuyền, cách bệnh viện khoảng 40km. Bé sơ sinh sau đó đã được đưa về bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bàn giao lại cho sản phụ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ T.T.N.T để tiếp tục điều tra.

Không đóng phim 2 năm, Phương Oanh vẫn phủ sóng VTV

"Hương vị tình thân" là bộ phim gần nhất có sự góp mặt của Phương Oanh trước khi tạm dừng đóng phim vì kế hoạch cá nhân. Phim dài 136 tập, gồm 2 phần, chiếu tập cuối vào 27/10/2021 và hiện đang được phát sóng lại vào các ngày trong tuần trên sóng VTV3.

Cùng thời điểm đó, một bộ phim khác sản xuất từ năm 2014 có sự tham gia của nữ diễn viên sinh năm 1989 là "Lời thì thầm từ quá khứ" cũng đang được phát sóng trên VTV. Dù nghỉ đóng phim hơn 2 năm nhưng nữ diễn viên Hương vị tình thân vẫn liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình.

Tin sáng 6/11: Miền Bắc khi nào có không khí lạnh?; công bố mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, cao nhất 2 tỷ đồng - Ảnh 5.

Phương Oanh không đóng phim vẫn được phủ sóng trên truyền hình.

Hồi đầu tháng 9/2023, Phương Oanh chia sẻ lại ảnh hậu trường phim "Hương vị tình thân" và nói đó là kỷ niệm đẹp đẽ và đáng tự hào mà cô luôn trân trọng. Tại lễ trao giải Cánh diều vàng ở Nha Trang vài ngày sau đó nữ diễn viên đã xuất hiện trên thảm đỏ như một dấu hiệu cho thấy cô đã sẵn sàng quay lại phim ảnh sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, hiện tại nữ diễn viên phải dừng mọi kế hoạch, kể cả việc làm đám cưới vào ngày 11/11 vì đang mang thai đôi ở tháng thứ 3 với Shark Bình. Việc bị nghén quá nặng khiến Phương Oanh chỉ có thể nghỉ ngơi và dừng mọi kế hoạch cá nhân, trong đó có cả việc quay lại đóng phim trong thời gian này.

Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu. Cô tham gia nhiều phim của VTV như: Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân.

Chế độ tiền lương mới từ 1/7/2024: Lương công chức sẽ ra sao?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi đại biểu báo cáo bổ sung về vấn đề thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, phục vụ phiên chất vấn đầu tuần tới.

Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ trưởng khẳng định đã bố trí đủ nguồn triển khai đồng bộ 6 nội dung theo Nghị quyết số 27 của Trung ương.

Trong đó, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Tin sáng 6/11: Miền Bắc khi nào có không khí lạnh?; công bố mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, cao nhất 2 tỷ đồng - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Điều này, một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời, hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư; tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ…

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 1/7/2024, dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Về nguồn tài chính, thời gian qua, ở Trung ương đã tiến hành sắp xếp, giảm 17 cấp tổng cục; giảm 8 cục, 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; còn ở địa phương giảm được 7 sở, 6 tổ chức hành chính khác, qua đó góp phần tinh giản biên chế - cơ sở tạo nguồn cải cách tiền lương.

Đây cũng là giải pháp được Bộ trưởng Nội vụ nêu ra nhằm hướng tới giảm số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo làm cơ sở để thực hiện chế độ tiền lương trong thời gian tới.

Bà Trà cho biết, sau khi lộ trình cải cách chính sách tiền lương được thông qua, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện; phối hợp Ban Tổ chức Trung ương trình Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với khu vực Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, qua đó mức lương cao nhất của công chức là 14,4 triệu đồng/tháng; mức thấp nhất là 2,43 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, lương tháng tối thiểu dành cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp ở vùng I hiện là 4,68 triệu đồng; vùng II 4,16 triệu, vùng III 3,64 triệu và vùng IV là 3,25 triệu đồng.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ chất vấn lĩnh vực nội vụ, cùng với các lĩnh vực tư pháp; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán, sẽ bắt đầu từ sáng ngày 7/11.

Ô tô biển số "ngũ quý 8" vi phạm nồng độ cồn

Ngày 5/11, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Đội CSGT-TT Công an huyện Như Thanh tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông tại km112+300 tuyến quốc lộ 45, đoạn qua khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Tin sáng 6/11: Miền Bắc khi nào có không khí lạnh?; công bố mức hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, cao nhất 2 tỷ đồng - Ảnh 7.

Hình ảnh ô tô có biển đẹp tại hiện trường.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện người đàn ông điều khiển ô tô Toyota Camry biển số "ngũ quý 8" vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, khoảng 20h20 ngày 4/11, lực lượng của tổ công tác đã ra tín hiệu dừng ô tô mang biển kiểm soát 36A-888.88, do ông L.V.V. (SN 1970, trú tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ông V. có nồng độ cồn vượt quá từ 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở.

Với lỗi vi phạm này, ông V. đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt số tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Tin sáng 4/11: Diễn viên Quốc Tuấn trở lại đóng phim điện ảnh sau 18 năm; ba thay con trai đã mất nhận bằng tốt nghiệp xuất sắcTin sáng 4/11: Diễn viên Quốc Tuấn trở lại đóng phim điện ảnh sau 18 năm; ba thay con trai đã mất nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc

GĐXH - Không nhiều người biết diễn viên Quốc Tuấn cũng góp mặt trong phim 18+ Người vợ cuối cùng chính thức công chiếu từ 3/11; ba của V.T đã thay con trai mặc lễ phục tốt nghiệp và nhận bằng từ đại diện nhà trường.


Đỗ Quyên (th)
Ý kiến của bạn
Thời tiết hôm nay 10/7: Đâu là nguyên nhân gây mưa lớn ở miền Bắc?

Thời tiết hôm nay 10/7: Đâu là nguyên nhân gây mưa lớn ở miền Bắc?

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động của rãnh áp thấp và vùng xoáy hội tụ ở mực 5.000m, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ còn tiếp diễn nốt trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, ngập úng, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, xăng E10 mức giá bao nhiêu?

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, xăng E10 mức giá bao nhiêu?

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Liên quan vụ 146 điểm 10 môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 đối tượng; Giá xăng đồng loạt giảm, xăng E10 về sát mốc 20.000 đồng/lít.

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Những vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên do DN Quang Tuấn thuê lại không phải mới phát sinh. Theo cơ quan chuyên môn, các sai phạm đã được lập biên bản, kiến nghị xử lý qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Bên trong 'công trường công nghệ' của Sun Group tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bên trong 'công trường công nghệ' của Sun Group tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Thời sự - 21 giờ trước

Chỉ còn hơn một năm trước khi APEC 2027 diễn ra, Phú Quốc đang chứng kiến một trong những chiến dịch đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là cuộc đua về tiến độ, quy mô vốn hay nguồn nhân lực, đây còn là cuộc đua về công nghệ xây dựng.

Nhiều vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhiều vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan tới các tồn tại, vi phạm.

Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc

Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là vùng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao.

Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải

Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin về đợt mưa to và dông tại loạt tỉnh thành miền Bắc từ nay đến hết ngày 10/7; Cục CSGT lưu ý quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn...

Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.