Tin sáng 7/12: Thời điểm miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa rét diện rộng; TikToker Mr Pips bị khởi tố vì tội gì?
GĐXH - Từ ngày 7/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét kèm mưa; tiktoker nổi tiếng với hàng trăm nghìn lượt theo dõi Mr Pips (tức Phó Đức Nam) và hơn 20 người khác vừa bị khởi tố về hành vi lừa đảo.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét diện rộng

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh trời chuyển mưa rét. Ảnh: Như Ý
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hôm nay (7/12) không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 7/12, ở khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm 7/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội từ 7/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngoài ra, theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này nền nhiệt giảm không nhiều nhưng trời khá rét do có mưa. Sau đó, khoảng 10-11/12, nền nhiệt ban ngày tăng, có nắng, đêm vẫn rét 16-18 độ.
Ngày 12/12, một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục bổ sung, thời tiết miền Bắc lại chuyển rét.
Dự báo trong tháng 12 này, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng.
Kỳ tích cứu sống bệnh nhân đột quỵ não đã qua giờ vàng

Hình ảnh mạch máu não của bệnh nhân trước và sau khi điều trị.
Theo VOV, Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cứu sống thành công nữ bệnh nhân 50 tuổi bị đột quỵ não đã qua giờ vàng.
Đó là bà N.T.T.T ở TP Cần Thơ. Từ liệt tứ chi bà T đã tự đi lại sinh hoạt bình thường.
Vào tháng 6/2023, sức khỏe của bà N.T.T.T yếu dần, cứ nghĩ là bệnh cảm thông thường nên chỉ uống thuốc tại nhà. Vài ngày sau, bệnh không giảm và tay chân bà T cứ yếu dần rồi té ngã, ngất xỉu tại chỗ. Người nhà về thì mới phát hiện và đưa đến bệnh viện gần nhà.
Nằm viện được 2 ngày tình hình sức khỏe bà T có chiều hướng xấu đi, người nhà quyết định chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để tìm cơ hội điều trị.
Khi bà T đến bệnh viện đã hết thời gian vàng cấp cứu (4-5 tiếng sau khi đột quỵ), các biểu hiện đã nặng hơn như: nói khó, nuốt khó, tứ chi liệt hoàn toàn.
Tại thời điểm cấp cứu, bệnh nhân được bác sĩ kiểm tra, đánh giá thang điểm National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ở mức 26 điểm (thang điểm được sử dụng để đánh giá mức độ suy giảm chức năng thần kinh do đột quỵ gây ra. Mức điểm càng cao chứng tỏ mức độ suy giảm thần kinh càng nặng).
Kết quả chụp MRI ghi nhận bà T bị tổn thương nhồi máu não hai bên vùng cầu não, thăng não. Động mạch nền nơi dẫn truyền vận động từ vỏ não chi phối xuống hai tay hai chân bị tắc nghẽn hoàn toàn.
Ekip bác sĩ nhanh chóng chỉ định cho bệnh nhân chụp DSA mạch máu não kiểm tra để xem có thể can thiệp hay không. Với kết quả chụp DSA, các bác sĩ khá bất ngờ với mạch máu của bệnh nhân. Động mạch nền đã tắc hoàn toàn và kích thước bị teo nhỏ hơn bình thường, nguy cơ biến chứng trong quá trình can thiệp rất cao.
Với tiên lượng không mấy khả quan các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch và điều trị nội khoa tối ưu tích cực.
Một năm sau phẫu thuật cấp cứu, trở lại tái khám, bà T đã tự bước đi trên đôi chân của mình, trả lời câu hỏi của bác sĩ rõ ràng. Bà T cũng đã tự sinh hoạt cá nhân và làm được những công việc nhẹ nhàng.
Hà Nội dự kiến cấm xe máy, ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải theo khung giờ

Ảnh minh họa: TL
Theo TTO, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin về kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đáng chú ý, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, thông qua nghị quyết quy định điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp tại Hà Nội.
Theo dự thảo nghị quyết, Hà Nội chỉ cho phép các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được lưu thông trong vùng phát thải thấp.
Đồng thời sẽ cấm lưu thông các xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel trong vùng phát thải thấp.
Dự thảo nêu rõ sẽ hạn chế hoặc cấm xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và xe mô tô, xe gắn máy không đáp ứng tiêu chuẩn mức 2 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.
Hà Nội cũng dự kiến sẽ ban hành các loại phí và lệ phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có phát thải lưu thông trong vùng phát thải thấp.
Về thời gian áp dụng, dự kiến từ năm 2025 đến năm 2030, TP sẽ thí điểm lập vùng phát thải thấp ở một khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm.
Từ năm 2031 trở đi, các khu vực tại Hà Nội thuộc các tiêu chí nằm trong vùng phát thải thấp sẽ phải thực hiện.
Nếu nghị quyết trên được HĐND TP Hà Nội thông tại kỳ họp thứ 20 tới đây, từ năm 2025 Hà Nội sẽ cấm hoặc hạn chế xe máy không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 2 và mức 4 đối với xe ô tô đi vào một số khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm nằm trong vùng phát thải thấp.
Khởi tố TikToker Mr Pips, phong tỏa khối tài sản khổng lồ

Mr Pips (Phó Đức Nam) nổi tiếng với những video khoe cuộc sống xa hoa và dạy kiếm tiền.
Theo TPO, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP triệt phá vụ án, mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, tháng 6/2019, Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết đến là TikToker Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Các đối tượng núp dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã của các thương hiệu, tập đoàn đa quốc gia trên sàn quốc tế như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia.
Các đối tượng lập trang web artexvina... tuyển nhân viên, tạo dựng hình ảnh công ty hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Từ đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, các bị can lập một số chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và cả Campuchia.
Theo cơ quan tố tụng, Phó Đức Nam và đồng bọn thực tế đã sử dụng nhiều tài khoản công ty ma, ví điện tử để nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ họ tham gia nhóm chat riêng.
Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).
Khi bị hại thua hết tiền, các đối tượng tiếp tục mời họ tham gia sàn mới với lời hứa hẹn sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại. Để thực hiện hành vi, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ còn thành lập nhiều bộ phận khác nhau (IT, support, bộ phận hành chính, đội an ninh…).
Quá trình triệt phá vụ án, cơ quan chức năng tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính có tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ tiền mặt; nhiều sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng khoảng 306 tỷ; 216kg vàng; 128 bất động sản; phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu...
Hiện, cơ quan tụng đã khởi tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và hơn 25 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm, Rửa tiền theo quy định tại các Điều 174, 390 và 324 Bộ luật Hình sự.
1,7 triệu học sinh TPHCM dự kiến sẽ được nghỉ Tết 11 ngày

Dự kiến học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết 11 ngày. Ảnh: Nguyễn Huế
Chia sẻ trên VietnamNet, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, Sở đã đề xuất lên UBND thành phố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh từ ngày 23/1/2025, tức ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày 2/2/2025, tức mùng 5 tháng Giêng.
Thời gian nghỉ tăng thêm 2 ngày theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 mà UBND thành phố đã ban hành trước đó. Điều này để thuận lợi cho học sinh, phụ huynh đi lại đón Tết và không ảnh hưởng tới khung thời gian năm học.
Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, hơn 1,7 triệu học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết nguyên đán 11 ngày. Tuy vậy, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh TPHCM vẫn ít nhất từ trước tới nay.
Tìm ra thủ phạm làm nước suối xuất hiện màu đỏ như máu ở Bình Phước

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước tại con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành) chuyển màu đỏ như máu.
Trên TPO, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, sau thời gian vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước tại con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành) chuyển màu đỏ như máu.
Cụ thể, Công ty Cổ phần giấy Khôi Nguyên nằm trong khu công nghiệp Minh Hưng 3 (phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành) trong quá trình vận chuyển đã để rò rỉ chất nhuộm màu đỏ.
Sau đó chất nhuộm này được công nhân trong công ty dùng nước rửa. Nước đẩy chất nhuộm chảy ra hệ thống cống thoát nước mưa và xuống suối kể trên tạo ra dòng nước suối có màu đỏ. Tuy nhiên, nước suối xuất hiện màu đỏ chỉ trong thời gian ngắn vào buổi sáng, đến chiều thì trở lại bình thường, do đó khi cơ quan chức năng tới kiểm tra không còn thấy nước suối màu đỏ, chỉ nghe kể lại từ người dân.
Về chất nhuộm màu xả ra suối, cơ quan chức năng đánh giá không chứa các thành phần độc hại. Dù vậy, ngành chức năng sẽ xem xét xử lý đối với hành vi xả chất thải kể trên.
Vào trưa 3/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nước tại một con suối chuyển sang màu đỏ như máu. Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều ý kiến bình luận nghi ngờ về việc công ty xả thải chất nhuộm màu. Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày và được người dân địa phương quay lại ở con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, công an cũng có mặt lấy lời khai nhân chứng vụ việc.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.
Hà Nội: Cận cảnh sự hoang tàn tại 'siêu dự án' Usilk City vừa bị Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Từng được kỳ vọng là biểu tượng thượng lưu dọc trục đường Tố Hữu với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 thập kỷ, Dự án Khu đô thị Usilk City hiện chỉ là một tổ hợp các khối bê tông hoen rỉ. Những sai phạm trong quản lý dòng tiền tại đây vừa chính thức bị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.
Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thác
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc tỉnh Phú Thọ công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Hồng tại phường Minh Nông đối với Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài nhưng doanh nghiệp không nộp tiền theo yêu cầu. Dù vậy, địa phương vẫn không hủy kết quả trúng đấu giá mà tiếp tục cấp phép khai thác, đồng thời còn tồn hơn 45,4 tỷ đồng chưa nộp ngân sách.
Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.
Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại Sky Park Residence).
Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý ngân sách tại Trường THPT Lê Văn Hưu
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo nhà trường cùng bộ phận chuyên môn kiểm điểm nghiêm túc vì những thiếu sót trong quy trình đấu thầu, quản lý ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Tin sáng 22/4: Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID người dân cần biết; Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối nay
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản; Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống thấp nhất dưới 20°C, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to từ chiều tối 22/4.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dự báo 5 tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ sẽ là nơi có mưa vừa, mưa to.
Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam Đảo
Thời sự - 1 ngày trướcTừ bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí trước khi điện thoại mất sóng, hết pin, Thượng tá Phan Văn Thực 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng tìm kiếm.
Dịp nghỉ lễ kéo dài, Thái Nguyên 'tuýt còi' xe dù, xe tiện chuyến
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.