Tin sáng 4/12: Người đàn ông ở Hà Nội đột quỵ khi đang chơi pickleball; tạm giữ 5 đối tượng trong vụ đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất ở Sóc Sơn
GĐXH - Nạn nhân bị đột quỵ khi tham gia chơi pickleball mới được 15-20 phút thì bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh; Các đối tượng đã đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm, dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá ở Sóc Sơn không thành công.
Tin sáng 3/12: Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025; Mua pháo hoa chơi Tết 2025 cần lưu ý gì?Tạm giữ 5 đối tượng trong vụ đấu giá 30 tỷ đồng/m2 đất ở Sóc Sơn
Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", quy định tại Khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5 đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Hà Nội
Trước đó, tháng 11/2024, Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, huyện Đông Anh, Hà Nội) biết được thông tin về cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn (thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức) nên đã nhờ Ngô Văn Dương (SN 1994, huyện Đông Anh, Hà Nội) mua hồ sơ đấu giá do Công ty Thanh Xuân - đơn vị phối hợp tổ chức cuộc đấu giá phát hành.
Để chắc chắn trúng đấu giá được các lô đất như ý, Phạm Ngọc Tuấn thỏa thuận, bàn bạc với Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN1981, huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Đức Thành (SN 1992, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thế Trung (SN 1994; huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thế Quân (SN 1994; huyện Đông Anh, Hà Nội) và Ngô Văn Dương (SN 1994, huyện Đông Anh, Hà Nội) về việc cùng tham gia đấu giá và bàn bạc thống nhất sẽ thực hiện việc nâng giá tại buổi đấu giá.
Cụ thể, Tuấn đã đưa ra bảng giá tham khảo đối với từng lô đất do Tuấn tính toán, chuẩn bị từ trước. Theo bảng tính này, các lô đất có giá trị dao động khoảng từ 20 triệu đồng đến 32 triệu đồng/m2, ước tính từ 1,7 tỷ đồng - 3,9 tỷ đồng/lô đất.
Các đối tượng xác định đây là giá cao nhất có thể mua từng lô nên nếu ở vòng thứ 4, người trả giá cao nhất vẫn ở dưới mức giá Tuấn đã ghi trong bảng tính thì nhóm Dương, Liên, Thành, Quân và Trung sẽ tham gia tiếp vòng thứ 5 và vòng thứ 6, nhưng không trả giá vượt quá mức giá do Tuấn đã thẩm định.
Nếu vòng thứ 4 có người trả giá vượt mức giá tối đa do Tuấn đưa ra thì các đối tượng sẽ đưa ra một mức giá cao bất thường tại vòng thứ 5, nhưng bỏ đấu giá tại vòng cuối cùng (vòng thứ 6). Vì vậy, việc đấu giá sẽ buộc phải dừng để tổ chức đấu giá lại vào lần sau, do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế.
Khi đó các đối tượng sẽ không mất tiền đặt cọc và sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua được lô đất như mong muốn. Để thực hiện ý đồ, các đối tượng đã chuyển khoản tiền cho Dương và Tuấn. Sau đó Tuấn chuyển khoản tổng số tiền 3,616 tỷ đồng cho Công ty Thanh Xuân để đặt cọc đấu giá mua đất.
Thực tế tại phiên đấu giá ngày 29/11/2024, ban đầu các đối tượng đấu giá theo trình tự giá đạt mức có thể mua được. Nhưng khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà các đối tượng đã bàn bạc từ trước nên tại vòng đấu giá thứ 5 các đối tượng đã đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.
Thậm chí Phạm Ngọc Tuấn còn đưa ra mức giá trên 30 tỷ/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm)… dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.
Đăng ký học Pickleball trên mạng xã hội, một người bị lừa gần 400 triệu đồng
Đăng ký cho con học pickleball trên trang Facebook “Liên đoàn Pickleball Việt Nam,” chị H. đã chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Trang Facebook giả mạo.
Pickleball đang là môn thể thao có sức hút thời gian gần đây, tạo nên trào lưu tại Việt Nam. Môn thể thao này tuy mới xuất hiện nhưng đã phát triển rất nhanh và thu hút nhiều người tham gia.
Công an thành phố Hà Nội thông tin lợi dụng việc nhiều người dân tham gia luyện tập pickleball, một số đối tượng đã lập các trang Facebook “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” giả mạo để tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Vào ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đăng ký học pickleball trên mạng.
Chị H. (trú tại Hà Nội) có nhu cầu đăng ký cho con học pickleball. Chị tìm hiểu trên mạng và liên hệ tài khoản Facebook “Liên đoàn Pickleball Việt Nam.”
Qua trao đổi, đối tượng yêu cầu chị H. tải ứng dụng Telegram và được các “chuyên viên” hướng dẫn tham gia làm một số nhiệm vụ xác nhận đồ dùng thể thao để được giảm giá khóa học.
Chị H. đồng ý tham gia. Do tin tưởng nên chị H. đã chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau đó, chị H. muốn rút số tiền trên nhưng các đối tượng thông báo chị thực hiện sai cú pháp và yêu cầu chuyển thêm tiền để rút tiền.
Phát hiện mình bị lừa, chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học pickleball được quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu.
Người dân nếu có nhu cầu học chơi Pickleball thì nên đến trực tiếp các trung tâm, cơ sở đào tạo để tìm hiểu kỹ về bộ môn này. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để kịp thời giải quyết.
Đào rãnh thoát nước, phát hiện bom có bán kính phát nổ lên tới 1,5km
VNN đưa tin, ngày 3/12, dự án xử lý bom mìn MAG Việt Nam cho biết, lực lượng xử lý bom mìn lưu động của dự án vừa phối hợp với công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình xử lý an toàn quả bom lớn trong vườn nhà một hộ dân tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa.

Quả bom được phát hiện trong vườn một nhà dân ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh: CTV
Quả bom được phát hiện khi người dân sử dụng máy múc đào rãnh thoát nước ở độ sâu khoảng 1m. Nhận thông tin, đội xử lý bom mìn lưu động đã phối hợp với lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả bom sót lại sau chiến tranh, có ký hiệu MK81, nặng 118kg, bán kính phát nổ lên tới 1,5km, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của cộng đồng trong khu vực.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đưa quả bom về trạng thái an toàn để di chuyển về khu vực lưu kho có kiểm soát, chờ hủy nổ tập trung theo quy định.
Được biết, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Yên Hóa là vùng đất nằm bên quốc lộ 12A - tuyến đường huyết mạch trong hệ thống đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại nên chịu sự bắn phá của máy bay giặc. Khu vực này được xem vẫn còn ô nhiễm nặng bởi nhiều vật liệu chưa nổ.
Đầu tư thua lỗ, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng ở Hà Tĩnh lừa đảo 10 tỷ đồng
VNN đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Hoàng Long (SN 1988, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Liên Việt ở huyện Đức Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Hoàng Long bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC
Theo cơ quan điều tra, do đầu tư kinh doanh thua lỗ và vay nợ trả lãi suất cao dẫn đến mất khả năng trả nợ, từ cuối năm 2021, Võ Hoàng Long nảy sinh ý định lừa tiền của người khác.
Long lợi dụng uy tín của bản thân là Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng Liên Việt trên địa bàn huyện Đức Thọ nên đã đưa ra nhiều thông tin gian dối với nhiều người về việc huy động tiền làm thủ tục đảo nợ cho khách hàng. Long hứa hẹn trả mức lãi suất vay cao và vay trong thời gian ngắn hạn.
Bằng thủ đoạn trên, Võ Hoàng Long đã lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương khác. Số tiền chiếm đoạt được, Long dùng trả nợ, trả lãi và chi tiêu cá nhân khác.
Vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT thông báo, ai là bị hại liên quan đến Võ Hoàng Long thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết theo quy định.
Người đàn ông ở Hà Nội đột quỵ khi đang chơi pickleball
Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, tối 2/12, trung tâm đã tiếp nhận cuộc điện thoại thông báo một bệnh nhân cần cấp cứu tại sân tập pickleball (địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Khi đội cấp cứu đến hiện trường, nạn nhân là một người đàn ông 55 tuổi trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Các nhân viên y tế phải tiến hành hồi sức cấp cứu tại chỗ trong khoảng 15-20 phút để tái lập mạch cho bệnh nhân trước khi chuyển vào Bệnh viện E (Hà Nội). Khi vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã tái lập tuần hoàn tự nhiên nên đang được bác sĩ điều trị tích cực.
Theo những người trên sân tập, sự việc xảy ra khoảng 18h10, nạn nhân chỉ vừa mới tham gia chơi được 15-20 phút thì bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Tường Kha - Trưởng Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết pickleball giống tennis, bóng bàn, cầu lông, là bài tập vận động hỗn hợp sức mạnh, tốc độ, sức bền, đang được nhiều người yêu thích.
Với một số người, việc tập thể dục hoặc chơi thể thao trong đó có pickleball có thể là yếu tố khởi phát gây đột tử, đột quỵ.
Điển hình là những người chưa, ít tập thể thao hoặc có sẵn bệnh lý tim mạch nhưng không biết. Bởi lượng vận động lớn sẽ dẫn tới hưng phấn tối đa gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp, thể gây rung nhĩ/thất, gây nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu não (đột quỵ).
Ngay cả với những người từng tập luyện lâu dài, cơ thể đã thích nghi nhưng lượng vận động vượt ngưỡng chịu đựng có thể dẫn tới tế bào, tổ chức thiếu máu, oxy, dinh dưỡng. Trong đó, tim và não là tổ chức bị thiếu hụt và thiệt hại sớm nhất, nếu không được bù kịp sẽ dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, khi trời lạnh, mạch máu dễ co thắt cũng làm tăng nguy cơ tắc nghẽn hoặc vỡ mạch.
Để giảm nguy cơ đột quỵ khi chơi thể thao, bác sĩ khuyến cáo người chơi nên khởi động từ 10-15 phút để làm nóng cơ thể, giúp mạch máu giãn nở và giảm nguy cơ co thắt khi vận động. Với các bộ môn ngoài trời, khi nhiệt độ thấp, người tập cần mặc đủ ấm, chú ý giữ ấm cổ, tay và chân. Những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, đái tháo đường hoặc người lớn tuổi cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia các môn thể thao này.
Tin sáng 2/12: Bị 'tố' bằng tiến sĩ giả, đại diện NSND Bạch Tuyết lên tiếng; Từ 1/1/2025, chốt CSGT phải được lập ở nơi không bị khuất tầm nhìn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.