Tin vui cho cán bộ về công tác tại tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập
GĐXH - Ngày 14/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai để xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, có dự thảo về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến công tác tại Trung tâm Hành chính của tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất.
Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình cho biết, kỳ họp lần này sẽ xem xét thảo luận đối với 5 nội dung có ý nghĩa chiến lược. Các vấn đề này liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển kinh tế, xã hội, chế độ chính sách, cơ chế quản lý tài chính và đầu tư hạ tầng của tỉnh sau hợp nhất.
Đây là những nội dung cần phải triển khai thực hiện ngay sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời là cơ sở pháp lý để chính quyền các cấp chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình phát biểu khai mạc kỳ họp.
Dự thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình về việc đề nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và hằng năm của ngân sách cấp huyện; tờ trình đề nghị đồng thuận về việc đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất.
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2025 tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.
Tại kỳ họp, ông Trịnh Tiến Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thái Nguyên và ý kiến thảo luận của các đại biểu, ông Lê Kim Phúc, Giám đốc Sở Tài chính thống nhất, báo cáo cơ sở tính toán xây dựng mức kinh phí hỗ trợ đi lại và thuê nhà ở là 04 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ (27 tháng) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Bắc Kạn (cũ) về công tác tại trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên sau sắp xếp.
Báo cáo cơ sở tính toán quy định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị từ nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là dưới 02 tỷ đồng/nhiệm vụ và Chủ tịch UBND tỉnh từ 02 tỷ đồng/nhiệm vụ trở lên...
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất thông qua 5 Nghị quyết trên với sự nhất trí cao của các đại biểu.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi trời rét vào đêm và sáng. Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc.

Hủy quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh.

Người phụ nữ bị cô lập 2 ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online'
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng giả mạo công an dụ dỗ người phụ nữ vào phòng kín, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tin vui thời tiết đến với người dân miền Bắc trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trưa và chiều nay mưa ở khu vực Bắc Bộ dứt hẳn toàn miền có nắng với mức nhiệt cao nhất 32 độ. Dự báo đến cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ đêm 18/10, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa, được tăng cường mạnh hơn vào ngày 20-21/10; Khám xét nhà Ngân 98, Công an TP.HCM thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm cùng 2 ô tô...

Đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái.

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, áo thun có chữ TeamViewer.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, những ngày tới, trên khắp cả nước đều có mưa, có nơi mưa to. Cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp
Thời sự - 3 ngày trướcHoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12km.

Người phụ nữ bị cô lập 2 ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online'
Thời sựGĐXH - Các đối tượng giả mạo công an dụ dỗ người phụ nữ vào phòng kín, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.