|
Tình yêu của người cha với con là vô bờ bến. |
Bài thơ “Dậy nào, ban mai” của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là tấm lòng của một người cha yêu con như thế. TS Lã Thị Bắc Lý bình rằng: "Đó là sự chắt lọc những nghĩ suy, tình cảm và sự âu yếm của người cha dành cho con; Những chăm chút cho con hôm nay và sự âu lo cho con mai sau.
Lá rụng về cội, đó là quy luật của muôn đời. Mẹ cha dù có thương con bao nhiêu cũng không thể đi mãi hết cuộc đời con. Con hãy nhớ lời cha mẹ, hãy gìn giữ lời ru, gìn giữ cuộc sống, nâng niu tiếng chim và bình minh để cho cuộc đời mãi mãi tươi xanh. Tiếng chim gọi mặt trời cũng như tiếng mẹ cha lay gọi con buổi sáng - Con là ban mai, là bình minh của cha mẹ.
Anh viết cho con, nhưng cũng là viết cho mình, viết cho tất cả. Bởi lẽ những suy nghĩ của anh đã chạm tới lòng người và đó chính là giá trị nhân văn của bài thơ, cái để cho tác phẩm có thể sống bền lâu với bạn đọc".
Chính vì giá trị nhân văn sâu sắc ấy mà bài thơ còn được phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Nhân ngày Thơ Việt Nam lần thứ 11, BLOG GiadinhNet xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc về bài thơ, bài hát này.
DẬY NÀO, BAN MAI
Dậy đi con, chim hót báo thức rồi
Cha lay gọi mà cứ thương cái ngủ
Một ngày mới đón con ngoài khung cửa
Đừng trễ nào, ngày mới sẽ đi qua
Lời ru hằng đêm thấm ngọt giấc mơ
Con mở tiếp mỗi khi mặt trời mọc
Cái ngủ ngoan nồng chưa nhớ được
Đường đến trường lời ru sẽ theo con
Mai sau, mai sau, khi con lớn khôn
Ngày mới cùng lời ru lại chờ con trước cửa
Nếu mẹ cha không còn bên con nữa
Con chớ đánh rơi tiếng chim gọi mặt trời
Dậy đi nào, cái ngủ ngoan ơi
Ban mai của cha, ban mai của mẹ
Cặp sách mới, tới trường nhiều lối rẽ
Đừng chậm giờ, đừng vấp ngã nghe con ...
Lê Cảnh Nhạc
BLOG GiadinhNet: Nhiều người phụ nữ vẫn thường nói với nhau, không hiểu đàn ông yêu con kiểu gì mà từ những ngày ẵm ngữa, hiếm thấy người nào chịu thức đêm bế con, pha sữa, cho con ăn hay tắm cho con. Tất cả những việc đó như thể mặc định là việc của người mẹ. Thế nhưng, khi những đứa trẻ chập chững lớn thì các ông bố mới "quan tâm" đến chúng, chơi đùa với chúng. Phải chăng đó là biểu hiện rõ rệt nhất cái tính “lười” chăm con của đàn ông? Nhưng tục ngữ nổi tiếng của Anh: “Con bú mẹ khi nhỏ và bú cha khi lớn khôn” lại thể hiện vai trò quan trọng nhất của người cha trong quá trình giáo dưỡng đứa trẻ thành người. Còn nhà văn Gabriel Garcia Maquez từng nói “Một người đàn ông biết mình đã trưởng thành là do anh ta ngày càng giống cha mình”. Vậy ra, việc quy kết rằng các ông bố “lười ” hơn phụ nữ, nghe ra lại không đúng?
|
BLOG rất mong nhận được chia sẻ của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |