Tội phạm chiến tranh bị bắt sau hơn 1 thập kỉ lẩn trốn

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm 21/7, Radovan Karadzic, người đứng đằng sau một số vụ thảm sát thanh trừng sắc tộc, sát hại người Croatia và người hồi giáo tại Bosnia, đã bị bắt sau 13 năm lẩn trốn.

“Karadzic đã bị bắt” là lời thông báo ngắn gọn của Chính phủ Serbia, ngoài ra không có thêm bất cứ thông tin nào.

Karadzic, hiện 63 tuổi, nguyên là người đứng đầu phe Serbia ở Bosnia trong giai đoạn 1992-1995, bị buộc tội diệt chủng và các tội chống lại loài người. Karadzic bị Toà án Quốc tế về tội phạm chiến tranh truy tố tội diệt chủng trong vụ thảm sát tại Srebrenica, tháng 7/1995, vụ thảm sát mà Karadzic đã chỉ huy quân đội của mình gây ra cái chết cho ít nhất 7.500 nam giới theo Hồi giáo. Lần cuối cùng Karadzic xuất hiện là vào năm 1996, sau khi Hiệp định Dayton được ký kết chấm dứt cuộc nội chiến tại Bosnia.

Đại diện của Liên Hợp Quốc cho hay, Karadzic đã thay đổi nhân dạng trong suốt 13 năm qua, nhằm che giấu tung tích của mình sau, khi tòa án quốc tế ra lệnh truy nã ông này về tội thảm sát hàng nghìn người Hồi giáo Bosnia. Vợ của Karadzic, bà Ljiljana Zelen-Karadzic đã thực sự bị sốc khi nhận được thông báo về việc chồng mình bị bắt giữ. Bà cho biết bà hoàn toàn bất ngờ vì chồng mình vẫn còn sống.

Hải Minh (Theo CNN, BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.