Trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1957 của Richard Mason “Thế giới của Suzie Wong”, kể về mối tình giữa một nghệ sỹ trẻ Anh với một gái mại dâm có tên là Suzie Wong, trong một chuyến đi đến Hồng Kông, nghệ sĩ trẻ người Anh đến ở khách sạn Nam Kok, nhưng đã không nhận ra đó cũng là một nhà thổ.
Người nghệ sỹ trẻ đã gặp và cuối cùng đem lòng yêu Suzie Wong, và hai người đã có một kết thúc có hậu. Nhưng nếu cuốn tiểu thuyết “Thế giới của Suzie” được viết trong thời kỳ này, chắc hẳn nó sẽ trở thành một câu chuyện trinh thám rùng rợn với đoạn kết là cảnh sát tìm thấy xác một phụ nữ khỏa thân bị một kẻ tình nghi giết người hàng loạt sát hại.
Hồi tháng 1/2009, 3 gái mại dâm đã bị giết hại trong các căn hộ của họ. Khám nghiệm tử thi cho thấy, dường như cả ba người đều bị cùng một “khách làng chơi” giết hại. Những dấu vết thâm tím trên cơ thể nạn nhân cho thấy, đối tượng có những hành động dã man như đánh đập, làm nhục... trước khi ra tay sát hại nạn nhân.
Một kẻ tình nghi bị cảnh sát bắt giữ.
Sau một loạt những vụ án mạng, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành những chiến dịch kiểm tra tại các nhà thổ, đưa ra các khoản tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin về đối tượng gây án. Ngày 4/1/2009, cảnh sát đã cho bắt giữ một người đàn ông địa phương, 24 tuổi, và một người 38 tuổi đến từ Thái Lan bị tình nghi có liên quan đến vụ án mạng. Hiện nay, cảnh sát đang cho mở rộng điều tra nhằm xác định xem những đối tượng tình nghi này có dính líu đến những vụ giết hại gái mại dâm khác.
Dù đối tượng đã bị bắt hay chưa, những vụ án mạng trong thời gian vừa qua đã dấy lên một tiếng chuông cảnh báo về tội phạm bạo lực ở thành phố này. Thành phố Hồng Kông, với 6,9 triệu dân, đã phải chứng kiến 36 vụ án mạng trong năm 2008 vừa qua, gấp hai lần so với năm 2007. Sáu trong số 36 nạn nhân là những gái mại dâm.
Một vụ án được cho là man rợ nhất trong năm xảy ra hồi tháng 5. Một bé gái 16 tuổi làm nghề mại dâm đã bị kẻ giết người cắt đầu, chặt ra thành nhiều mảnh, rồi đem vứt xác ra chợ. Người dân hết sức bàng hoàng trước vụ án này. Một gái mại dâm 40 tuổi đã phải thốt lên: “Không hiểu tại sao chúng lại nhằm vào những người như chúng tôi”.
Mại dâm là một nghề hợp pháp ở Hồng Kông, tuy nhiên trên thực tế, những nhà thổ kiểu truyền thống vẫn bị coi là những cơ sở bất hợp pháp. Những chủ chứa có nhiều hơn một gái mại dâm trong cơ sở đều có thể phải đối mặt với án tù giam vì theo quy định của hòn đảo này, việc mại dâm là hợp pháp nếu các cô gái tác nghiệp đơn lẻ. Chính vì vậy, các gái làm tiền đã buộc phải hoạt động một mình.
Hiện nay, ở Hồng Kông có khoảng 1.600 nhà chứa chỉ có một gái mại dâm. Hoạt động một mình và không có sự bảo vệ, những gái mại dâm này trở thành những đối tượng dễ bị bọn tội phạm tấn công. Trong số 6 vụ án mạng năm 2008 có tới 5 nạn nhân bị sát hại ngay tại nơi hành nghề.
Hồng Kông là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới. Các vụ giết người và bạo lực hiếm khi xảy ra ở đây. Tuy nhiên, con số những vụ án mạng có liên quan đến gái mại dâm tăng mạnh trong thời gian qua đã buộc các nhà lãnh đạo thành phố tính đến các biện pháp pháp luật nhằm bảo vệ những thành viên của “ngành công nghiệp” lâu đời nhất thế giới này. Các tổ chức đại diện cho gái mại dâm cũng yêu cầu chính quyền đặc khu sửa lại luật và cho phép hai phụ nữ làm cùng nhau để đảm bảo an toàn.
Vì như vậy, các gái mại dâm có thể giám sát được lẫn nhau. Tuy nhiên, yêu cầu này không nhận được nhiều sự đồng thuận. Phía cảnh sát Hồng Kông thì cho rằng, không cần phải sửa đổi pháp luật vì những quy định của pháp luật hiện nay là phù hợp và đã tạo được sự cân bằng hợp lý giữa quyền con người, cuộc sống riêng tư của các gái mại dâm và giá trị đạo đức của cộng đồng.
Trong khi cảnh sát đang nỗ lực tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác phụ nữ và trẻ em vì những mục đích tình dục, trấn áp các hoạt động mại có tổ chức và giảm bớt sự phiền toái cho cộng đồng do các hoạt động mại dâm gây ra.
Bên cạnh giải pháp pháp luật, tổ chức hỗ trợ gái mại dâm Zi Teng cũng đang cố gắng giúp đỡ các cơ sở mại dâm bằng cách hỗ trợ chi phí lắp đặt các thiết bị kỹ thuật như camera giám sát, hệ thống báo động tại cơ sở này. Mặc dù vậy, bà Elaine Lam, Giám đốc Zi Teng, vẫn cho rằng những biện pháp như vậy có thể là không cần thiết nếu hoạt động mại dâm được hợp pháp hóa hoàn toàn.
Hiện nay, gái mại dâm vẫn bị xã hội khinh miệt, và điều đó khiến họ trở thành đối tượng của bọn tội phạm bạo lực. Bà Lam cho biết, có nhiều trường hợp gái mại dâm mở cửa đón khách, nhưng ngay sau đó họ bị tấn công và sát hại vì họ bị coi là những người xấu trong xã hội. Vì vậy cần phải có một sự sửa đổi pháp luật để những người làm nghề mại dâm được đối xử công bằng như những nghề khác, được bảo vệ và tôn trọng.
Theo An ninh Thủ đô