Tôn giáo hay nội chiến?
Giadinh.net - Tổ chức Al-Shabaab ở miền Nam Somalia vừa áp dụng chính sách mới lạ đến mức người ngoài không thể không ngạc nhiên.
Tổ chức này lập luận, những người mang răng vàng hoặc bạc là vi phạm luật lệ Hồi giáo, vì người có răng vàng hay bạc muốn làm cho mình trở nên đẹp hơn. Họ bắt buộc tất cả ai có răng vàng, bạc phải bỏ nó đi. Binh lính của tổ chức này cưỡng chế những người dân có răng vàng, răng bạc ở khu vực do họ kiểm soát đến nơi có một người giấu mặt lấy chúng ra bằng biện pháp và công cụ thô sơ.
Từ xưa tới nay, ngoài tổ chức này, chưa thấy nơi nào trong thế giới Hồi giáo có cách hiểu như vậy về răng vàng, răng bạc; cũng chưa thấy ở đâu có lập luận rằng, con người làm cho mình trở nên đẹp hơn là vi phạm luật lệ của đạo Hồi. Đúng là răng vàng và răng bạc cũng có tác dụng làm đẹp, nhưng phục vụ trước hết cho các chức năng bẩm sinh của răng. Bởi thế người ta cho rằng, mục tiêu của Al Shabaab với chính sách này không phải để “bảo vệ luật lệ của đạo Hồi” mà để sử dụng số kim loại quý hiếm kiếm được từ đó như một nguồn tài chính chi cho cuộc nội chiến và đấu tranh quyền lực với Chính phủ.
Răng vàng hay răng bạc đã được áp dụng từ lâu để chữa răng, bảo vệ răng hoặc thay thế răng trên khắp thế giới, không phân biệt giữa người theo đạo Hồi và người thuộc các tôn giáo khác. Nếu theo cách hiểu chung và lý giải chung về luật lệ của đạo Hồi mà việc trên vi phạm luật lệ của đạo này thì chắc chắn thế giới đã phải biết đến cũng từ rất lâu rồi. Vì thế, cách lập luận và chính sách của tổ chức Al Shabaab không chỉ làm cho người ngoài đạo Hồi thấy khó hiểu, mà làm cả người theo đạo Hồi thấy lo ngại, vì rất có thể sẽ tạo tiền lệ trong việc lạm dụng tôn giáo để phục vụ cho mục đích chính trị.
Vy Nhân