Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ nhập khẩu thịt bò Mỹ

| Bốn phương

Giadinh.net - Thổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak , hôm qua, đã đưa ra lời xin lỗi thứ hai trong vòng 1 tháng về những kế hoạch cho phép nhập khẩu trở lại thịt bò Mỹ làm người dân Hàn Quốc phẫn nộ.

Trong suốt thời gian khoảng 1 tháng, kể từ khi Hàn Quốc tuyên bố kế hoạch trên, làm sóng biểu tình của người dân nước này lên cao với các cuộc biểu tình và đụng độ vì những lo ngại bệnh bò điên có thể quay lại.

“Tôi và chính phủ của mình đúng ra nên nhìn nhận những vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm mà người dân quan tâm một cách cẩn thận hơn”, ông Lee phát biểu trong buổi phát sóng trên truyền hình, “nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó, và thực sự cần phải nhìn nhận lại sai sót này”.

Ông Lee cũng cam kết sẽ yêu cầu phía Mỹ phải đảm bảo việc không xuất khẩu thịt từ bò hơn 30 tháng tuổi, vì những con bò trên 30 tháng tuổi có nguy cơ mắc bênh bò điên cao hơn. Ngoài ra, theo thỏa thuận ban đầu, Hàn Quốc sẽ cấm nhập những bộ phận của bò có nguy cơ chứa mầm bệnh cao.

Lời xin lỗi đầu tiên của Tổng thống Lee được đưa ra ngày 22/5. Ông nói: “Tôi thừa nhận rằng chính phủ đã thiếu nỗ lực trong việc lắng nghe ý kiến người dân và tôi thực sự lấy làm tiếc vì điều đó”.

Vụ nhập khẩu thịt bò Mỹ này có thể sẽ khiến ông Lee phải đối mặt với nhiều vấn đề chính trị hơn nữa, đặc biệt là sự sụt giảm uy tín, chỉ sau một thời gian ngắn ông lên nắm quyền.

Thu Minh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.