Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã lên kế hoạch ngừng viện trợ cho WHO trong khi xem xét lại vai trò của tổ chức trong việc che đậy dịch bệnh.
Tổng thống Trump hôm 14/4 nói rằng Mỹ sẽ xem xét lại vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc “quản lý thất bại và che đậy sự lây lan của virus corona”.
"WHO đã thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ cơ bản của họ và phải chịu trách nhiệm", Wall Street Journal dẫn lời ông Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng. "Có nhiều cái chết bởi lỗi lầm của họ".
Thông báo trên được đưa ra khi ông Trump tiếp tục tức giận vì phản ứng của ông trước đại dịch bị chỉ trích. Ông Trump cũng đang cố gắng lấy lại danh tiếng cho những hành động này.
Tính đến ngày 14/4, Mỹ ghi nhận ít nhất 594.207 ca nhiễm Covid-19 với hơn 25.000 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins. Mỹ hiện là nước có ca nhiễm lẫn ca tử vong cao nhất thế giới.
Một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ nói rằng việc ngưng tài trợ sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Người này nói rằng Mỹ cung cấp 453 triệu USD cho WHO trong năm tài khóa 2019 và chính quyền sẽ thảo luận việc chuyển khoản tiền vốn dành cho WHO đến các tổ chức về sức khỏe khác.
Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo về virus corona ở Nhà Trắng hôm 14/4. Ảnh: AP. |
Mỹ tài trợ 400 đến 500 triệu USD cho WHO mỗi năm, ông Trump nói và chỉ ra rằng Trung Quốc đóng góp khoảng 40 triệu USD . Tuy nhiên, WHO lại "tập trung vào Trung Quốc nhiều hơn".
“Mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra ở đó”, ông Trump đổ lỗi cho WHO vì “quyết định tai hại khi phản đối các biện pháp hạn chế di chuyển từ Trung Quốc và các quốc gia khác”.
Ông Trump cũng đã nhiều lần chỉ ra quyết định áp các biện pháp hạn chế đi lại đối với Trung Quốc là bằng chứng cho thấy ông đã phản ứng sớm với các cảnh báo về sự nguy hiểm của Covid-19.
Trong buổi họp báo ngày 14/4, ông nói rằng quyết định đó đã cứu sống “hàng nghìn người” và cho rằng WHO “chống lại chúng tôi”. Ông cũng đổ lỗi cho WHO vì số ca nhiễm trên thế giới tăng “gấp 20 lần”.
"Nếu WHO làm việc họ cần làm - đưa các chuyên gia y tế vào Trung Quốc để xem xét tình hình một cách khách quan tại thực địa, chỉ ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh có thể được kiểm soát tại nguồn và có rất ít người chết", tổng thống Mỹ cáo buộc.
Quyết định rút tài trợ WHO đến sau nhiều tuần tranh cãi qua lại giữa Mỹ, Trung Quốc và WHO về việc tổ chức này chậm trễ trong việc kiểm soát dịch bệnh hoặc chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc.
Dù vậy, CNN lưu ý rằng trước khi dịch bệnh Covid-19 nổ ra, ông Trump đã nhiều lần hoài nghi các định chế quốc tế, ông chất vấn việc Mỹ đổ tiền cho Liên Hợp Quốc , tổng thống cũng rút nước này ra khỏi hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu hay chỉ trích Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tất cả với lý do các tổ chức này đang bòn rút của Mỹ.
| |
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến di của ông Tedros đến Bắc Kinh hồi cuối tháng 1. Ảnh: Getty. |
"WHO trong lịch sử đã làm tốt một số việc. Thật không may, lúc này họ không làm tốt nhất công việc của mình và chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nỗ lực để thay đổi cơ bản điều này, hoặc chúng tôi sẽ làm phần việc của mình để đảm bảo rằng những nghĩa vụ y tế quan trọng trên thế giới này thực sự hoạt động", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Bên cạnh Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Pompeo cũng chỉ trích Trung Quốc che đậy thông tin về dịch bệnh, làm lãng phí quãng thời gian quan trọng ban đầu để khống chế dịch, và khiến dịch bệnh lây lan đến Mỹ. Trong khi đó, WHO thường xuyên ca ngợi những nỗ lực chống dịch của chính phủ Trung Quốc.
WHO cũng phản bác các cáo buộc của Mỹ và kêu gọi không "chính trị hóa" dịch bệnh.
"Vui lòng đừng chính trị hóa dịch bệnh này. Nó lợi dụng những bất đồng các vị đang có ở cấp độ quốc gia. Nếu các vị muốn bị lợi dụng, và nếu các vị muốn có thêm nhiều túi đựng thi thể, thì hãy cứ làm vậy", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đáp trả.
Bắc Kinh đã lên tiếng bảo vệ WHO sau các chỉ trích trên, nói rằng WHO do ông Tedros lãnh đạo đã "tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình và duy trì vị trí khách quan, dựa trên cơ sở khoa học và vô tư", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết.
| |
Dịch bệnh đã trở thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Mỹ trong khi tổng thống bị chỉ trích về cách ứng phó và cả tháng 2 bị bỏ lỡ để ngăn chặn virus lây lan. Ảnh: Reuters. |
Ngày 12/1, WHO nói rằng không có chỉ dấu rõ ràng rằng virus lây lan giữa người, điều mà thời điểm ấy Trung Quốc cũng khẳng định. Đến ngày 20/1, Trung Quốc mới công khai thừa nhận virus corona chủng mới có khả năng lây nhiễm từ người sang người.
Trong khi đó, Đài Loan gần đây cho biết họ đã gửi cảnh báo về việc virus có thể lây lan từ người sang người lên WHO từ cuối tháng 12/2019, nhưng không nhận được phản hồi. Đài Loan cũng nói rằng họ không nhận được đầy đủ thông tin để chống dịch từ WHO, vì không phải thành viên do áp lực từ phía Trung Quốc.
WHO sau đó phản bác tuyên bố của Đài Loan, khẳng định thư điện tử nói trên không đề cập đến vấn đề lây nhiễm từ người sang người.
Ngày 24/1, Tổng thống Trump viết trên Twitter là "Trung Quốc đang làm rất tốt để kiểm soát virus. Mỹ vô cùng cảm kích nỗ lực và sự minh bạch của họ".
Theo Wall Street Journal, Mỹ trả tiền cho 20% ngân sách của WHO, với các khoản tài trợ đi qua nhiều cơ quan. Trong những năm gần đây, tổ chức này nhận được tiền từ Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ. Một phần lớn trong số này được dùng để chống lại bệnh bại liệt và nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng tại châu Phi, theo WHO.
Theo Zing.vn
Con gái Tổng thống Trump tự may khẩu trang dùng, Đệ nhất Phu nhân Mỹ bịt kín mặt vẫn thần thái sang trọng Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem
Tiêu điểm - 2 giờ trướcĐó là loài sinh vật đặc biệt nào?
Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?
Tiêu điểm - 9 giờ trướcGĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.
"Công chúa đội vương miện ngược" trong mộ cổ 2.700 tuổi
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcMột ngôi mộ cổ xa hoa vừa được khai quật cách thủ đô Athens của Hy Lạp 95 km, mang nhiều điều kỳ lạ.
Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh
Tiêu điểm - 17 giờ trướcĐây là một trong những loài gớm ghiếc nhất hành tinh.
Số phận của vũ trụ sẽ đi về đâu: Một kịch bản lạnh lẽo hay sự khởi đầu của vẻ đẹp chưa từng thấy?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcLiệu ngôi nhà chung của nhân loại có thực sự đi đến hồi kết? Từ sự lụi tàn của các vì sao đến những cú va chạm thiên hà nảy lửa, các nhà vật lý thiên văn đang vẽ nên một bức tranh tương lai vừa bi tráng, vừa đầy hy vọng cho vũ trụ bao la này.
Người dân Nhật Bản làm gì vào ngày đầu tiên của Tết Dương lịch để cầu mong may mắn?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân Nhật Bản đang thực hiện những nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc tâm linh nhằm cầu mong sự thanh tịnh và may mắn.
"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNó có thể tự chữa lành chính mình trong 2 phút.
Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.
Nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm 2026
Tiêu điểm - 2 ngày trướcVào lúc 17 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, thời khắc 0 giờ ngày 1/1/2026 đã điểm ở đảo Christmas thuộc Kiribati.
Một tảng đá 2 tỷ năm tuổi vừa nứt ra, để lộ bên trong bí mật chấn động
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNgười đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Đây là một khám phá cực kỳ thú vị”.
Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình
Chuyện đó đâyĐây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.