Top 5 ngành học được mệnh danh là 'hái ra tiền' trong năm 2025
GĐXH - Học ngành nào để ra trường sẽ có mức lương cao, dư giả trong cuộc sống là vấn đề băn khoăn của rất nhiều bạn trẻ.
Dưới đây là một số ngành học được dự đoán có triển vọng, dự báo có mức lương cao trong năm 2025 tới, bạn có thể tham khảo thêm để đưa ra được lựa chọn phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.

Tìm kiếm được việc làm lương cao là mong muốn của nhiều người. (Ảnh minh họa)
Logistics
Logistics là một phần của chuỗi cung ứng, liên quan đến việc lưu trữ, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ.
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam, Việt Nam đang cần thêm 2,2 triệu lao động trong ngành Logistics, 10% trong đó là nhân lực chất lượng cao, có trình độ ngoại ngữ. Trong khi đó mỗi năm, chỉ có khoảng 2.500 cử nhân ngành này tốt nghiệp.
Tổng cục Thống kê thông tin, mức lương khởi điểm của một nhân viên logistics tại Việt Nam vào khoảng 350 - 500 USD/tháng, mức lương trung bình của vị trí quản lý logistics là 3.000 - 4.000 USD/tháng và giám đốc chuỗi cung ứng là 5.000 - 7.000 USD/tháng.
Công nghệ thông tin
Không chỉ riêng năm 2025 mà trong 10 - 15 năm tiếp theo, ngành Công nghệ thông tin vẫn tiếp tục là ngành hot. Tại Việt Nam đang có hơn 100 trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
Mỗi năm, các trường cung cấp khoảng 50.000 kỹ sư, trong khi dự kiến thị trường đang thiếu 190.000 nhân lực cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì thế, nhiều chuyên gia dự báo, ngành này vẫn sẽ “khát” nhân lực trong thời gian tới.
Trong nội dung Báo cáo hướng dẫn lương của Adecco Việt Nam công bố, mức lương 'khủng' của ngành công nghệ thông tin cao nhất là 400 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 15 triệu đồng/tháng. Mức lương này có thể thấp hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực của mỗi người.
Phi công
Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ngành hàng không đang cần khoảng 350.000 phi công trong vòng 2 năm tới, nhưng việc thu hút nhân lực vấp phải không ít khó khăn.
Trong thông báo tuyển phi công phục vụ kế hoạch phát triển các đường bay mới, mức thu nhập tối đa mà Hãng hàng không ở Việt Nam đưa ra lên đến 13.300 USD/tháng (khoảng 300 triệu đồng) cho cơ trưởng dòng máy bay thân rộng Boeing 787, cơ phó là 8.000 USD/tháng (khoảng 180 triệu đồng).
Ngoài thu nhập khủng, các phi công còn được nhận nhiều chế độ đãi ngộ cực tốt. Người nhà của những người làm phi công sẽ được hưởng ưu đãi giá vé máy bay lên đến 90%. Tuy nhiên, mức học phí dành cho một khóa huấn luyện phi công rất đắt đỏ, lên đến 1,8 tỷ đồng, với thời gian đào tạo dao động 18 - 20 tháng.
Ngôn ngữ Anh
Bài viết trên website trường Đại học Đại Nam cho biết, ngành du lịch đang cần khoảng 27.000 người. Theo đó, nhu cầu nhân lực ngành ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ Anh tăng cao bởi lượng khác nước ngoài đến Việt Nam du lịch ngày càng nhiều.
Trong tương lai, người lao động tại Việt Nam cũng có lợi thế dịch chuyển lao động trong khu vực kinh tế chung AEC, được tiếp cận hơn 6.000.000 việc làm tốt, có mức thu nhập “khủng” nếu sở hữu nền tảng tiếng Anh tốt.
Mức lương ngành Ngôn ngữ Anh khá cao, trung bình từ 9 - 15 triệu đồng/tháng với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn với những người có nhiều năm làm việc trong ngành này, mức lương có thể lên đến khoảng 24 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu đủ năng lực.
Marketing
Ngành Marketing là quá trình tạo dựng các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những giá trị đã được tạo ra.
Hiện ngành học này được đánh giá mang lại cơ hội việc làm rộng mở và mức lương cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Trong đó, vị Digital Marketing và Content Marketing sẽ là vị trí "hot" nhất trên thị trường đến năm 2030.
Đồng thời, Digital Markrting được đánh giá là có mức lương khá cao trên thị trường lao động hiện nay, từ 12 - 35 triệu đồng/tháng. Trên thế giới, mức lương trung bình của ngành này có thể lên gần 1,5 tỷ đồng/năm. Dự kiến mức lương này tiếp tục tăng cao vào năm 2025.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số ngành nghề khác có mức lương cao và cần số lượng lớn nhân sự trong năm 2025 như Du lịch, Công nghệ ô tô, Tài chính - Ngân hàng, Bất động sản, Vi mạch và bán dẫn, Kỹ sư xây dựng...
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcDu học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.
Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình
Giáo dục - 1 ngày trướcBài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.
12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcHàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 2 ngày trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 3 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 3 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 3 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.


