TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng gần gấp 3, xuất hiện nhiều trường hợp nặng trên nền bệnh lý

| Y tế

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 79 ca COVID-19 trong tuần 21, tăng gần 3 lần so với trung bình tháng trước. Biến thể NB.1.8.1 chiếm đa số, đã có ca tử vong do bệnh nền.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng gần gấp 3, xuất hiện nhiều trường hợp nặng trên nền bệnh lý - Ảnh 1.

Hệ thống giám sát dịch tễ của TP Hồ Chí Minh vừa ghi nhận 79 ca mắc COVID-19 trong tuần thứ 21 của năm 2025, tăng gần gấp ba lần so với mức trung bình của bốn tuần trước đó (27 ca/tuần). Từ tuần thứ 16 đến nay, số ca có chiều hướng gia tăng rõ rệt so với giai đoạn 15 tuần đầu năm – thời điểm chỉ ghi nhận 1 đến 2 ca mỗi tuần. Tính từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 204 ca mắc COVID-19, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Sở Y tế, dù phần lớn các ca bệnh ở mức độ nhẹ, song đã xuất hiện các ca diễn tiến nặng trên nền bệnh lý. Cụ thể, từ đầu năm 2025, các bệnh viện trên địa bàn đã điều trị cho 54 bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện, trong đó người trên 60 tuổi chiếm 67% (36 ca). Đặc biệt, từ tuần thứ 16 đến nay đã có ba trường hợp bệnh nền nặng phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực, trong đó hai ca đã tử vong do suy đa cơ quan trên nền bệnh lý phức tạp.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng gần gấp 3, xuất hiện nhiều trường hợp nặng trên nền bệnh lý - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tuần qua tiếp nhận một bệnh nhân nữ 66 tuổi mắc COVID-19 trên nền bệnh đa u tủy đang hóa trị, dù đã tiêm hai mũi vaccine và từng mắc bệnh vào năm 2021. Bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, phải thở oxy nhưng hiện đã qua giai đoạn nặng.

Liên quan đến tác nhân gây bệnh, theo báo cáo ngày 23/5 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và OUCRU, biến thể NB.1.8.1 hiện chiếm đa số trong các mẫu giải trình tự gene của bệnh nhân nhập viện. Biến thể này thuộc dòng Omicron, mang nhiều đột biến mới trên protein gai nhưng chưa có bằng chứng cho thấy làm tăng độc lực hoặc né tránh miễn dịch mạnh hơn so với JN.1. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi (VUM) để tiếp tục đánh giá.

Ngày 21/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn 5423/SYT-NVY yêu cầu các đơn vị y tế từ dự phòng đến điều trị sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch bệnh, tăng cường thu dung, chăm sóc và xử trí kịp thời ca bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch: đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập, chú ý dinh dưỡng – vận động và khám ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Đặc biệt, nhóm người cao tuổi, có bệnh lý nền, miễn dịch yếu cần hạn chế tiếp xúc nơi đông người, theo dõi sức khỏe thường xuyên và duy trì điều trị bệnh nền đúng chỉ định.

Ý kiến của bạn
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.