Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Thứ tư, 16:21 30/07/2025 | Y tế

GĐXH - Từ ngày 28 - 30/7 tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội diễn ra Khóa tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện. Khóa học được các giảng viên của Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược và các chuyên gia đến từ Tập đoàn Y tế Kitahara, Nhật Bản tham gia giảng dạy.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc có những người có kiến thức y tế, đặc biệt là bác sĩ và điều dưỡng, là vô cùng quan trọng để cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân khi gặp các tình huống khẩn cấp ngoài bệnh viện. Sự có mặt của họ giúp đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc và điều trị nhanh chóng, đúng cách, từ đó tăng cơ hội sống sót và hồi phục.

Những người có kiến thức y tế có thể thực hiện sơ cứu ban đầu cho người bị nạn trước khi đưa đến cơ sở y tế, giúp giảm thiểu những tổn thương và tăng cơ hội sống sót. Vì vậy việc mở rộng đào tạo các thế hệ giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện hết sức cần thiết và quan trọng. 

Tiếp nối chương trình “Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện” giữa Tập đoàn Y tế Kitahara (Nhật Bản), Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội phối hợp tổ chức khóa tập huấn đợt 3 về nội dung Thực hành cấp cứu 1. Khóa tập huấn có sự tham dự của hơn 40 cán bộ, giảng viên đến từ Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) - Bộ Công an, Bệnh viện E, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội,...

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện - Ảnh 1.

Tham gia khai mạc khóa tập huấn có đại diện về phía Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN có Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Thị Anh Thu (đứng giữa, hàng đầu), lãnh đạo Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện; lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy - Bộ Công an cùng các cán bộ giảng viên, chuyên gia từ Tập đoàn Y tế Kitahara.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 28/7 - 30/7/20205 tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội được giảng dạy bởi các giảng viên của Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược và các chuyên gia đến từ Tập đoàn Y tế Kitahara, Nhật Bản. Chương trình tập huấn cấp cứu ngoại viện nhằm mục đích đào tạo các giảng viên của Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện thuộc Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN trở thành lực lượng giảng viên nòng cốt, giúp mở rộng đào tạo các thế hệ giảng viên theo chuẩn giảng dạy của Trường Đại học Kokushikan, Nhật Bản.

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện - Ảnh 2.

Các tình huống giả định được mô phỏng để học viên thực hành.

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện - Ảnh 3.

Tham gia khóa tập huấn này, các cán bộ, giảng viên có cơ hội được đào tạo, hướng dẫn theo một chương trình bài bản, qua đó tìm hiểu và học phương pháp sơ cứu hồi sức tim - phổi cho nhiều đối tượng trong các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các hoạt động diễn tập tình huống giả định như thực hành ép tim, phổi, các phương pháp xử trí tình huống nghẹt thở nhằm giúp người học tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, dễ dàng ứng biến khi có các tình huống xảy ra.

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện - Ảnh 4.

Tham dự khai mạc chương trình, TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ghi nhận về những thành công bước đầu trong công tác đào tạo của Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện sau hơn một năm thành lập. Đặc biệt, trong khóa tập huấn hôm nay có sự tham dự của các cán bộ Trường Đại học PCCC - Bộ Công an đã góp phần mở rộng mạng lưới và khẳng định vai trò quan trọng của lĩnh vực cấp cứu ngoại viện. TS. Anh Thu cũng hy vọng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Y tế Kitahara, Trường Đại học Kokushikan sẽ sớm hoàn thiện chương trình đào tạo cấp cứu ngoại viện để đưa vào giảng dạy và tuyển sinh. Đồng thời, TS. Anh Thu cũng cho biết thời gian tới nhà trường đang hướng đến xây dựng chương trình thí điểm huấn luyện kỹ năng cấp cứu cơ bản cho sinh viên.

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện - Ảnh 5.

Tham gia tập huấn, hướng dẫn các giảng viên, học viên có các chuyên gia cấp cứu ngoại viện đến từ Tập đoàn Y tế Kitahara, Nhật Bản: PGS. Ishizaki Takashi, PGS. Kinoshi Tomoya, Cấp cứu viên Yokomizo Shiho cùng sự hỗ trợ của 2 học viên: Yanagi Satomi và Kawasaki Hiroki.

Để hình thành và phát triển hệ thống dịch vụ cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, việc đào tạo nguồn nhân lực cấp cứu ngoại viện rất quan trọng, là yếu tố cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện. 

Chia sẻ tại buổi khai mạc, PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Phó Trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam còn nhiều tồn tại, việc đào tạo đội ngũ cấp cứu viên bài bản, thực hành tốt, phản ứng nhanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ môn. Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn hóa kỹ năng chuyên môn, công tác đào tạo còn nhằm xây dựng một lực lượng y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi xảy thảm họa, tai nạn. Đây là nhu cầu thiết thực của ngành y tế và cũng là trách nhiệm xã hội của cơ sở đào tạo y khoa. Ông cũng cho biết thêm, Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện đang từng bước chuẩn hóa chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp lý thuyết, thực hành, mô phỏng lâm sàng, đồng thời mở rộng hợp tác trong và ngoài nước nhằm tiếp cận các mô hình cấp cứu tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tăng cường công tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện - Ảnh 6.

Đại diện Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN - PGS.TS Nguyễn Đức Chính chia sẻ về định hướng phát triển lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, dự kiến cuối năm nay Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai 2 khóa tập huấn đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện. Việc tăng cường đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt trong bối cảnh tần suất tai nạn giao thông, hỏa hoạn và thiên tai ngày càng gia tăng.



H.Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 2 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 3 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 3 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 4 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Y tế - 5 ngày trước

Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Top