Người đàn ông bị bò húc vào bụng: 'Tưởng chỉ đau chút rồi hết, ai ngờ suýt không còn thấy mặt con cháu nữa!'
GĐXH - Đó là chia sẻ nghẹn ngào của ông N.V.D (63 tuổi, ngụ tại Long An) sau khi may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ sự cấp cứu kịp thời tại.
Giành giật sự sống cho người đàn ông bị bò húc vào bụng
Sáng sớm như mọi ngày, ông D. ra đồng thả bò. Nhưng bất ngờ, một con bò hàng xóm bỗng lao tới, húc thẳng vào vùng bụng. Cú va chạm mạnh khiến ông đau vùng bụng dưới và hố chậu hai bên, cứ nghĩ đau một chút rồi sẽ hết. Không ngờ, vết thương bên trong lại âm thầm gây nên biến chứng nặng nề khiến ông rơi vào trạng thái sốc mất máu, nguy kịch đến tính mạng.
Rất may, gia đình kịp thời phát hiện và nhanh chóng đưa ông đến BVĐK Xuyên Á Long An – nơi hành trình giành giật sự sống của ông được bắt đầu…

Ảnh: BVCC
Tại khoa Cấp Cứu, ông D. lập tức được các bác sĩ thăm khám, xử trí giảm đau, truyền dịch và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng gồm: siêu âm ổ bụng, siêu âm tinh hoàn và chụp MSCT bụng để xác định nguyên nhân.
BS.CKII. Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát cho biết: Trong khoảng 30 phút kể từ khi vào viện, tình trạng người bệnh nhanh chóng xấu đi: mạch nhanh 102 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Đây là dấu hiệu của tình trạng sốc mất máu. Kết quả chụp MSCT cho thấy người bệnh bị dập vỡ nhánh tận động mạch mạc treo tràng trên vùng hạ vị, gây ra xuất huyết trong ổ bụng.
Trước diễn tiến nguy kịch này, ekip cấp cứu nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ nội viện để tiến hành hội chẩn ngay tại chỗ. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng và được sự đồng thuận từ gia đình, người bệnh được chuyển lên phòng mổ tiến hành phẫu thuật.
Ekip phẫu thuật tiến hành mở ổ bụng thám sát, xác định vị trí tổn thương ở động mạch mạc treo ruột non, tiến hành khâu mạch máu, hút sạch lượng máu trong ổ bụng, đồng thời kiểm tra các cơ quan khác để tránh bỏ sót tổn thương.
Trong suốt 01 giờ căng thẳng, dưới sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa đội ngũ gây mê hồi sức và các phẫu thuật viên, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Người bệnh được truyền 2 đơn vị máu, với tổng lượng máu mất ước tính khoảng 1000ml.
Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục rất tốt, ăn uống được, vết mổ khô, sinh hiệu ổn định và được xuất viện về nhà.
Chấn thương vùng bụng: Tuyệt đối không chủ quan
Chia sẻ về ca bệnh này, BSCKII Nguyễn Vũ An cho biết: Chấn thương bụng kín là tình trạng vùng bụng bị tổn thương do va đập mạnh từ bên ngoài nhưng không gây rách da hay vết thương hở. Dù bên ngoài không thấy rõ dấu hiệu, nhưng bên trong, các cơ quan như gan, lách, ruột, thận… có thể bị dập, rách hoặc chảy máu nghiêm trọng.
Người bệnh có thể cảm thấy đau bụng, buồn nôn, choáng váng hoặc bụng chướng căng. Đây là tình trạng nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến sốc mất máu, viêm phúc mạc, thậm chí tử vong.
Do đó, người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi bị chấn thương vùng ngực hoặc vùng bụng. Khi có dấu hiệu đau sau chấn thương, cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp
Y tế - 49 phút trướcGĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.

Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I
Y tế - 5 giờ trướcSáng nay (17/9) tại trụ sở Bộ Y tế diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I. TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự và phát biểu chỉ đạo

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi
Sống khỏe - 2 ngày trướcCác bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 5 ngày trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
Y tế - 5 ngày trướcSau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tế - 6 ngày trướcTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.