Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược

Thứ tư, 15:47 30/07/2025 | Y tế

GDVN - Sáng ngày 30/7, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 349 sinh viên đại học hệ chính quy và 37 thạc sĩ, bác sĩ nội trú.

Đây cũng là những bác sĩ nội trú khóa đầu tiên tốt nghiệp, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2025, Trường Đại học Y Dược có 8 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 2/3 bác sĩ nội trú khóa đầu tiên tốt nghiệp loại Giỏi.

Năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận thành công bước đầu trong đào tạo sau đại học với 3 học viên đầu tiên hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú (1 Bác sĩ nội trú Ngoại khoa, 2 Bác sĩ nội trú Ung thư) và 34 học viên tốt nghiệp thạc sĩ ở 3 chuyên ngành trọng điểm là Nhi khoa, Nhãn khoa và Răng Hàm Mặt. Đây là khóa đầu tiên nhà trường có học viên bác sĩ nội trú tốt nghiệp và khóa thứ 3 nhà trường đào tạo thạc sĩ y khoa.

Bên cạnh đó, nhà trường có 349 sinh viên tốt nghiệp thuộc 6 ngành đào tạo chính quy, trong đó: ngành Y khoa có 93 sinh viên, Răng Hàm Mặt có 49 sinh viên, Dược học có 93 sinh viên, Kỹ thuật xét nghiệm có 39 sinh viên, Kỹ thuật hình ảnh có 40 sinh viên, Điều dưỡng có 33 sinh viên.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược  - Ảnh 1.

Thầy và trò trường ĐH Y Dược tại lễ tốt nghiệp ngày 30/7/2025.

8 sinh viên tốt nghiệp đạt loại Xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô, các cán bộ, nhân viên, sinh viên, học viên và quý phụ huynh, những người âm thầm góp phần tạo dựng nên thành công của nhà trường ngày hôm nay.

Giáo sư Lê Ngọc Thành chia sẻ: "Năm 2025 đánh dấu một bước trưởng thành đặc biệt của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội với 15 năm truyền thống và 5 năm thành lập nhà trường (27/10/2020 – 27/10/2025). Đây không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự lớn mạnh về quy mô và chất lượng mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của một cơ sở đào tạo y khoa trẻ trung, hiện đại, năng động và hội nhập".

Giáo sư nhấn mạnh chính thành tích của các tân bác sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú sẽ là một trong những mốc son góp phần tô điểm thêm cho thành tựu của nhà trường, góp phần khẳng định vai trò và sứ mệnh của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển y học nước nhà.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược  - Ảnh 2.

GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược (bên phải) trao bằng tốt nghiệp cho một trong 3 bác sĩ nội trú khóa đầu tiên tốt nghiệp của trường (Ảnh: Ngọc Trang).

Tại lễ tốt nghiệp Giáo sư Lê Ngọc Thành gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ tới các tân bác sĩ, dược sĩ và thạc sĩ, bác sĩ nội trú: "Chúng ta tự hào vì được học tập trong một thời điểm bản lề, khi nhà trường đang chuyển mình mạnh mẽ, đất nước đang thúc đẩy cải cách toàn diện và ngành y đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc sau đại dịch COVID-19. Chính trong hoàn cảnh ấy, nghị lực, niềm tin và ý chí vươn lên của các em càng trở nên đáng trân trọng.

Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh đã tôi rèn qua những năm tháng gian khổ nhất, các em hoàn toàn có đủ năng lực để tỏa sáng, để tiếp tục học, làm việc, cống hiến và trở thành những chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà giáo, nhà nghiên cứu trong tương lai. Dù các em có đi xa đến đâu, đừng quên rằng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn là ngôi nhà mà các em có thể trở về".

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược  - Ảnh 3.

Khóa sinh viên, học viên QH.2019.Y và QH.2022.NT của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội là khóa học tập trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, phải học trực tuyến kéo dài. Vì vậy, các ngành cần thực tập lâm sàng như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng gặp khó khăn khi bệnh viện ưu tiên phòng chống dịch, hạn chế tiếp nhận sinh viên. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ học phần, chất lượng học tập cũng khả năng hoàn thành đúng hạn các yêu cầu thực hành. Tuy vậy, với sự nỗ lực thích ứng của nhà trường và người học đã giúp tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 82%. Tỷ lệ tốt nghiệp của học viên sau đại học, bao gồm thạc sĩ và bác sĩ nội trú đạt trên 87%.

Mặc dù bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch, song năm 2025, nhà trường có 8 sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp đạt loại Xuất sắc, 2 trong số 3 bác sĩ nội trú đầu tiên đạt loại Giỏi. Điều này cho thấy khả năng thích nghi, học tập bền bỉ của người học cũng như hiệu quả điều chỉnh phương pháp giảng dạy của nhà trường trong giai đoạn khó khăn rất đáng được tuyên dương.

Trước đây, hầu hết sinh viên ngành Y chỉ tốt nghiệp tập trung ở mức khá và giỏi, rất hiếm sinh viên đạt loại xuất sắc. Việc lần đầu tiên có 8 sinh viên đạt loại xuất sắc trong đợt xét tốt nghiệp không chỉ phản ánh sự nỗ lực vượt bậc của sinh viên trong bối cảnh khó khăn hậu COVID-19, mà còn khẳng định sự chuyển mình tích cực của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy học thuật, và hỗ trợ phát triển toàn diện cho người học.

Tối ưu hóa mô hình bệnh viện - trường học, tạo sự gắn kết hữu cơ giữa lý thuyết và thực hành

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong suốt thời gian qua. Sau gần 15 năm trưởng thành và phát triển, đặc biệt là 5 năm từ khi chính thức thành lập, nhà trường đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định được uy tín, chất lượng so với các trường đào tạo y dược trên cả nước.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Dược cũng có những phát triển vượt bậc trong quy mô và chất lượng đào tạo. Tuyển sinh trong 10 năm qua tăng gấp 25 lần, mở mới nhiều chương trình sau đại học; vị thế của nhà trường trong khoa học sức khỏe còn được khẳng định thông qua việc các cán bộ chủ chốt đang đảm nhiệm những vị trí, vai trò chủ tịch, hội đồng giáo sư ngành Y; ủy viên hội đồng y khoa quốc gia, góp phần hoạch định chiến lược phát triển nền y học nước nhà trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Đặc biệt, để thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quyết định chuyển Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) về trực thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là một bước đi chiến lược, tối ưu hóa mô hình bệnh viện - trường học, tạo sự gắn kết hữu cơ giữa lý thuyết và thực hành.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược  - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi lễ.

"Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng nâng cao, Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều chiến lược, chính sách quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Tôi rất mong nhà trường trong thời gian tới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và chú trọng một số nội dung gồm: đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghệ y học và đổi mới giáo dục y khoa; xây dựng và phát triển mô hình bệnh viện - trường học kiểu mẫu, kết hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và trường; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu đậm và thực chất, trong đó có nội dung tăng cường học ngoại ngữ và xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các đại học, tổ chức y khoa uy tín trên thế giới

Trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các đại học, tổ chức y khoa uy tín trên thế giới. Trong đó, nổi bật là mối quan hệ hợp tác chiến lược với Đại học Paris-Saclay (Pháp), một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu châu Âu và Đại học Mahidol (Thái Lan), đơn vị đào tạo y khoa hàng đầu khu vực ASEAN.

Từ những hợp tác này, nhiều chương trình trao đổi giảng viên – sinh viên, đồng phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học đã được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, năm 2025, nhà trường có 2 sinh viên xuất sắc được lựa chọn cử đi thực tập và học tập tại Đại học Paris-Saclay. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập, bản lĩnh của người học và sự phát triển mạnh mẽ về uy tín học thuật của nhà trường trong khu vực và quốc tế.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa bác sĩ nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y Dược  - Ảnh 5.

Tại buổi lễ, GS.TS Lê Ngọc Thành biểu dương và trao tặng phần quà đến em Lê Thanh Hà (lớp QH.2020.Y) và em Đặng Bảo Ngọc (lớp QH.2020.Y), 2 sinh viên xuất sắc sẽ đến Pháp học tập vào tháng 9 tới đây.



 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top