Hà Nội
23°C / 22-25°C

TPHCM: Học sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 4/8

Thứ sáu, 06:17 04/08/2023 | Giáo dục

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ chỉ đạo các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ nếu muốn xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập.

Lần đầu tuyển sinh bổ sung

Chiều 3/8, Sở GD&ĐT TPHCM cung cấp thông tin về việc tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024. Đây là năm thứ 2 TPHCM sử dụng cách tính điểm hệ số 1 đối với cả 3 môn thi (Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ) tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được phân bổ cho các trường THPT căn cứ theo tình hình cơ sở vật chất của các trường.

Trong đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo các trường ở khu vực có áp lực dân số cao như Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, quận 12,... thu hẹp phòng chức năng, giảm tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày để tăng phòng học cho học sinh, nâng cao số lượng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hàng năm.

Năm học 2023-2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tăng hơn so với năm học trước dựa vào khả năng tiếp nhận thực tế của các trường THPT, đảm bảo tỷ lệ 70% học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập.

Thống kê đến 17h ngày 1/8, đã có hơn 72.000 học sinh nộp hồ sơ nhập học.

Như vậy, đến nay còn khoảng 3.891 học sinh không nộp hồ sơ vào các trường THPT công lập dù đã trúng tuyển. Do đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã xin chủ trương UBND TP để tuyển chỉ tiêu bổ sung.

TPHCM: Học sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 4/8 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về công tác tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 10 năm học-2023-2024.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, hiện nay các trường ngoài công lập cũng như các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên chưa học chính thức, mới chỉ nhận hồ sơ học sinh và dạy những môn tự chọn vì Bộ GD&ĐT chỉ vừa ban hành khung kế hoạch năm học vào hôm qua (2/8).

Còn nếu sau khi xét bổ sung nhưng vẫn không đậu, các em muốn quay lại học tại các trường này, Sở GD&ĐT không can thiệp vì phụ thuộc vào nhu cầu tuyển sinh của các trường”.

Sau lần xét tuyển bổ sung này, ngành giáo dục sẽ tính toán lại, có phương án tuyển sinh phù hợp để những năm kế tiếp kết thúc tuyển sinh trong tháng 7, tạo điều kiện cho các trường chủ động sắp xếp, bố trí lớp học cho năm học mới từ đầu tháng 8.

Nhiều trường “vắng” học sinh

Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, sau 17h ngày 1/8, những học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2023-2024 nếu không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Tình hình tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn), trong tổng số 679 chỉ tiêu học sinh lớp 10 năm học này trường chỉ nhận được 580 hồ sơ nhập học (đạt tỷ lệ 85,4%), còn 99 học sinh không nhập học.

Ông Trần Minh Thuỳ, Phó Hiệu trường Trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho hay, năm nào trường cũng bị bỏ khoảng trên dưới 100 học sinh không nhập học lớp 10, do các em đã chọn các hướng học khác như dân lập, giáo dục thường xuyên hoặc là học nghề do trường quá xa xôi, hoặc trước đó chọn “đại” nguyện vọng vào trường.

“Trường đã chuẩn bị tinh thần từ 4, 5 năm trước rồi do đó đã quen với việc không nhận đủ chỉ tiêu lớp 10. Việc thi tuyển đầu vào, học sinh nhập học thì học chứ không ép được, còn nhà trường thì luôn muốn các em nhập học đầy đủ”, ông Minh Thuỳ chia sẻ.

Tương tự, ghi nhận tại Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh), tổng số chỉ tiêu lớp 10 nhà trường tuyển sinh trong năm nay là 730 học sinh nhưng chỉ nhận được 445 hồ sơ học sinh nhập học. Con số học sinh không nhập học là 285 em (chiếm tỉ lệ 39%).

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, tỉ lệ này đã diễn ra trong suốt 5 năm nay. Với tổng số 45 phòng học, nhà trường hiện mới sử dụng được 50% công năng, vẫn còn gần 20 phòng học không sử dụng do “trống vắng” học sinh nhập học.

“Trường rất muốn có đông học sinh nhập học, học sinh học đông trường đông, lớp đông, thầy cô cũng phấn khởi. Như vậy, không chỉ việc giảng dạy ổn định mà thu nhập của thầy cô cũng được tăng thêm”, bà Tâm tâm tư.

Không chỉ các trường vùng ven thiếu chỉ tiêu lớp 10 trong năm học này, ở các trường THPT trung tâm, nội thành, thậm chí ở cả những trường tốp đầu tuyển sinh, tỉ lệ học sinh lớp 10 nhập học cũng không đạt 100% như kỳ vọng.

Ghi nhận tại các trường tốp đầu như Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), số học sinh lớp 10 không nộp hồ sơ nhập học năm học này là 40 em. Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú), tổng số chỉ tiêu lớp 10 năm học 2023-2024 là 1.011 học sinh thì số học sinh nộp hồ sơ thực là 966 học sinh, đạt tỉ lệ 95,5%.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) cũng ghi nhận 40 học sinh không nhập học lớp 10 năm nay; THPT Sương Nguyệt Anh (quận 10) trong tổng số chỉ tiêu lớp 10 là 270 học sinh thì chỉ có 249 học sinh nhập học sau thời gian kết thúc tuyển sinh 10.

Làm thủ tục kể cả ngày cuối tuần

Theo hướng dẫn từ Sở GD&ĐT TPHCM, thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung từ 7h30 ngày 4/8 đến 17h ngày 8/8 nên các trường THPT cử người trực cả thứ 7, chủ nhật để tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ.

Khi đến nộp hồ sơ, người học nộp bản chính kết quả thi tuyển sinh lớp 10 do trường THCS cấp, mỗi học sinh chỉ có 1 bản nên chỉ đăng ký xét tuyển bổ sung vào 1 trường THPT công lập.

Trường hợp nhiều học sinh cùng có điểm thi bằng nhau, ban chỉ đạo tuyển sinh của các trường THPT công lập cân nhắc mức điểm xét tuyển, dựa trên điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường để cân đối số lượng tuyển sinh sao cho thuận lợi tổ chức dạy học.

Hiệu trưởng trường THPT là chủ tịch hội đồng tuyển sinh và sẽ chịu trách nhiệm về kết quả xét tuyển bổ sung của các trường THPT công lập.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NÓNG: Bộ GD-ĐT chính thức bỏ xét tuyển sớm

NÓNG: Bộ GD-ĐT chính thức bỏ xét tuyển sớm

Giáo dục - 6 giờ trước

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho hay Bộ GD-ĐT bỏ xét tuyển sớm và có thêm nhiều thay đổi trong kỳ tuyển sinh ĐH 2025.

Bộ GD-ĐT: Năm 2025, các đại học không còn xét tuyển sớm

Bộ GD-ĐT: Năm 2025, các đại học không còn xét tuyển sớm

Giáo dục - 15 giờ trước

Năm 2025, các đại học sẽ không còn đợt xét tuyển sớm. Tất cả các phương thức sẽ được xét chung trong một đợt.

Giáo viên tìm đường hợp thức hóa dạy thêm khi Thông tư 29 có hiệu lực

Giáo viên tìm đường hợp thức hóa dạy thêm khi Thông tư 29 có hiệu lực

Giáo dục - 2 ngày trước

Khi Thông tư 29 có hiệu lực vào 14/2, nhiều giáo viên gấp rút hoàn tất các thủ tục để tiếp tục dạy thêm để đàng hoàng hoạt động, tránh vi phạm quy định mới.

Hơn 35 trường đại học xét tuyển học bạ 2025

Hơn 35 trường đại học xét tuyển học bạ 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2025, trong đó tiếp tục duy trì phương thức xét học bạ THPT.

Thông tư 29 có hiệu lực: Các tỉnh, thành đồng loạt dừng dạy thêm trong trường

Thông tư 29 có hiệu lực: Các tỉnh, thành đồng loạt dừng dạy thêm trong trường

Giáo dục - 2 ngày trước

Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ hôm nay (ngày 14/2). Hàng loạt tỉnh, thành cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Bộ GD-ĐT.

TPHCM khẳng định không cấm giáo viên dạy thêm

TPHCM khẳng định không cấm giáo viên dạy thêm

Giáo dục - 2 ngày trước

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, việc dạy thêm hoàn toàn không cấm nhưng phải đúng quy định, giáo viên chỉ được dạy thêm tại nơi có đăng ký kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Quy định mới nhất về mức thu tiền dạy thêm, học thêm 2025

Quy định mới nhất về mức thu tiền dạy thêm, học thêm 2025

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành nhiều quy định mới về việc dạy thêm học thêm, trong đó điểm mới về thu và quản lý tiền học thêm. Dưới đây là các thông tin cụ thể.

Nghệ An: Nhiều hiệu trưởng băn khoăn khi trường dừng dạy thêm, học thêm

Nghệ An: Nhiều hiệu trưởng băn khoăn khi trường dừng dạy thêm, học thêm

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, một số trường học ở Nghệ An đã dừng dạy thêm, học thêm theo tinh thần Thông tư 29, trong khi đó một số trường vẫn mong đợi chỉ đạo của ngành giáo dục tỉnh này.

Tỉnh đầu tiên chọn Lịch sử - Địa lý là môn thi thứ ba vào lớp 10

Tỉnh đầu tiên chọn Lịch sử - Địa lý là môn thi thứ ba vào lớp 10

Giáo dục - 3 ngày trước

Tính đến 12/2, Hà Giang là địa phương đầu tiên trên cả nước lựa chọn môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT công lập năm 2025 - 2026 là Lịch sử và Địa lý.

Đăng ký kinh doanh dạy thêm 2025 cần những thủ tục nào?

Đăng ký kinh doanh dạy thêm 2025 cần những thủ tục nào?

Giáo dục - 3 ngày trước

Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Top