TP.HCM: Nhiều học sinh tiểu học tư thục được hỗ trợ học phí

| Giáo dục

Nhóm học sinh tiểu học trường tư thục tại địa bàn không đủ trường công lập ở TP.HCM được hỗ trợ học phí với 2 mức: 60.000 đồng/tháng và 30.000 đồng/tháng.

Ngày 11/10, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã có quyết định hỗ trợ mức học phí năm học 2024 - 2025 đối với nhóm học sinh tiểu học trường tư thục tại các địa bàn không đủ trường công lập.

TP.HCM: Nhiều học sinh tiểu học tư thục được hỗ trợ học phí - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Cụ thể, mức hỗ trợ nhóm 1 là 60.000 đồng/tháng/học sinh, nhóm 2 là 30.000 đồng/tháng/học sinh.

Trong đó, nhóm 1 là học sinh ở TP Thủ Đức và các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè.

Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các quận/huyện/thành phố xác định thông tin học sinh đang học tại các trường có quyết định thành lập, quyết định cho phép hoạt động, quyết định về công nhận hiệu trưởng (phó hiệu trưởng) các trường tiểu học và trường nhiều cấp học (có cấp tiểu học), trường tư thục có đủ cơ sở pháp lý.

Năm nay, học phí tiểu học trường chưa đảm bảo chi thường xuyên ở TP.HCM đối với học sinh nhóm 1 là 60.000 đồng/tháng, nhóm 2 là 30.000 đồng/tháng. Trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024-2025 và học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026 (được hưởng từ ngày 1/9/2025).

Ngoài học phí, học sinh còn đóng 9 khoản thu dịch vụ trong trường học được HĐND TP.HCM thông qua và 17 khoản thu khác, tùy theo cấp học theo quy định của Sở GD&ĐT.

Năm học 2023 - 2024 là năm học đầu tiên thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn không đủ trường tiểu học công lập theo tinh thần nghị quyết số 05/2023 của HĐND TP. Tổng cộng, TP có 147 phường, xã, thị trấn được xác định không đủ trường tiểu học công lập.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.