Tranh cãi quanh sự kiện cậu bé 13 tuổi chinh phục đỉnh Everest

Thứ hai, 15:43 24/05/2010 | Bốn phương

Sự kiện cậu học sinh lớp tám Jordan Romero trở thành nhà leo núi trẻ nhất chinh phục thành công đỉnh Everest nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực, bên cạnh những lời tán tụng.

Jordan hạnh phúc khi tới đỉnh Everest.

Barent Bishop, 43 tuổi, người Mỹ, từng hai lần chinh phục thành công đỉnh Everest, là người đầu tiên lo ngại rằng kỳ tích của Jordan Romero có thể sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc cho các nhà leo núi trẻ khác trong tương lai. "Tôi rất ấn tượng với khả năng tập trung, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và sức mạnh tinh thần của Jordan. Nhưng vấn đề ở đây là liệu có an toàn hay không cho một cậu bé mới 13 tuổi như vậy khi trèo lên đỉnh Everest?", Bishop đặt câu hỏi.

Theo ông, hiểm nguy lớn nhất với những nhà leo núi ở tuổi teen như Romero không phải là kỹ thuật leo hay địa hình hiểm trở, mà là độ cao. "Khâu lên kế hoạch và thời tiết thuận lợi sẽ làm nên thành công của các chuyến leo núi. Nhưng với những người ở tuổi 13, nguy hiểm luôn rình rập nhất là khi họ lên tới một độ cao nhất định trong điều kiện thời tiết xấu và bình dưỡng khí cạn kiệt. Đó là lúc vận động viên sẽ bị tổn thương ở não bộ", Bishop nhấn mạnh.

Một khi não bộ đã bị tổn thương, quá trình xuống núi từ độ cao 8.848 trên đỉnh Everest sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Đây là lý do khiến năm nào cũng có người thiệt mạng trên đường xuống trại ở chân núi. Bishop vì thế cho biết ông thấy lo cho Jordan Romero, khi cậu bé 13 tuổi đồng hương cùng đoàn tùy tùng xuống núi.

Quan điểm của Bishop cũng được Doug Fields, Giáo sư đầu ngành về chuyên khoa thần kinh của Viện Y tế Quốc gia Mỹ chia sẻ: "Nhiều bản chụp phim từ não bộ của các vận động viên leo núi đã cho thấy sự tổn hại ở bán cầu não trước. Phần lớn những vận động viên này đều bị tổn thương khi xuống núi. Họ gặp khó khăn trong khâu tập trung và thường có cách hành xử kỳ quái".

Tuy nhiên Doug Fields cũng nói rằng giới khoa học chưa nghiên cứu cụ thể về tác động của độ cao tới những nhà leo núi trẻ. Trước Jordan Romero, chỉ có rất ít nhà leo núi tuổi teen khác chinh phục thành công đỉnh Everest, trong đó có hai cậu bé 17 tuổi người Mỹ và một cô bé người Nepal 15 tuổi tên là Ming Kipa - người giữ kỷ lục nhà leo núi trẻ nhất từng lên đỉnh Everest từ năm 2003 đến nay.

"Cậu ta đã đánh cược cả mạng sống của mình chỉ vì Everest", Todd Burlesson, một chuyên gia từng 8 lần chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, chỉ trích. Nhân vật này cũng đặt dấu hỏi về vai trò của gia đình khi Jordan Romero mạo hiểm tính mạng: "Trở thành người trẻ nhất trèo lên đỉnh Everest là điều gì đó thời thượng và háo danh, thích làm người nổi tiếng, chứ không chỉ vì động cơ thể thao đơn thuần. Nó cũng tựa như việc muốn con bạn lấy bằng tiến sĩ khoa học khi mới lên 10 tuổi". Chỉ những ai đủ 16 tuổi trở lên mới được phép đăng ký leo đỉnh Everest từ phía Nepal. Vì vậy Romero đã phải bắt đầu chinh phục đỉnh núi này từ phía Trung Quốc, theo lộ trình khó khăn hơn và có ít sự trợ giúp về y tế.
 
Ông bố Paul Romero khẳng định gia đình không sai khi ủng hộ Jordan chinh phục Everest. Ảnh: AFP.
 
Bất chấp những chỉ trích, gia đình Romero vẫn bảo vệ quyết định tạo điều kiện cho cậu con trai Jordan thực hiện giấc mơ từng bước chinh phục 7 ngọn núi cao nhất ở 7 lục địa khác nhau. "Chúng tôi ý thức được những nguy cơ từ việc leo núi Everest và đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để chuyến đi của Jordan diễn ra an toàn nhất có thể. Tôi nghĩ chúng tôi không sai và hoàn toàn có trách nhiệm khi ủng hộ con trai. Tôi muốn đưa Jordan đi khắp nơi trên thế giới, cho nó sự giáo dục tốt nhất và những kinh nghiệm sống bổ ích nhất", ông bố Paul nhấn mạnh.

Thuở còn là một cậu bé 9 tuổi và đang học lớp 4 trường làng ở vùng Big Bear, California, Jordan tình cờ xem một bức tranh về 7 ngọn ngúi cao nhất thế giới và từ đó quyết định sẽ làm tất cả để chinh phục tất cả. Bố mẹ của cậu khi đó, dù đồng tình, cũng bất ngờ vì quyết định của con trai. "Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ nó trèo được tới độ cao 2 km", mẹ của Jordan, Leigh Anne Drake, nhớ lại.

Trong những lần tập luyện đầu tiên ở vùng núi gần nhà, Jordan đều rên rỉ và than khóc. Nhưng khi xuống núi, cậu lại muốn tiếp tục chinh phục thử thách. "Thấy con quyết tâm như vậy, chúng tôi quyết định sẽ ủng hộ nó", bà Drake cho biết. Khi 10 tuổi, Jordan chinh phục thành công đỉnh Kilimanjaro ở Tanzania. Sau đó, cậu lần lượt trèo lên các đỉnh Kosciusko (Australia), Elbrus (Nga), Aconcagua (Argentina) và McKinley (Alaska).
 
Jordan chỉ còn đỉnh Vinson Massif ở Nam Cực để chinh phục và thỏa mãn giấc mơ từ thuở lên 9. Ảnh: AFP.
 
Để có thời gian chinh phục nóc nhà thế giới Everest - đỉnh thứ 6 trong 7 đỉnh mà cậu mơ ước, Jordan đã ghi đăng ký học trước một học kỳ. Trong quá trình lên núi, cậu học sinh lớp tám này cũng mang theo sách đại số và tập viết để làm bài tập. Trước khi lên đỉnh Everest hôm 22/5, Jordan đã làm xong bài cuối cùng trong phần bài tập đại số mà cậu được giao trước chuyến đi, trong một căn lều nằm ở độ cao 6.500 mét.
 
Drake cho biết bà sẽ không bao giờ quên lời đầu tiên con trai nói qua điện thoại vệ tinh khi lên tới đỉnh Everest: "Thật tuyệt, khi tôi đang hồi hộp và hy vọng 'Jordan sắp đến đỉnh rồi, sắp đến đỉnh rồi' thì điện thoại reo và nó hét toáng lên với tôi rằng 'Mẹ ơi, con đang gọi cho mẹ từ nóc nhà thế giới'. Tôi sẽ nhớ mãi những lời ấy".
 
Theo VnExpress
vietanh
Ý kiến của bạn
Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Các nhà thiên văn đã tìm kiếm dấu hiệu của tín hiệu vô tuyến ở 3I/ATLAS, vật thể từng bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài Trái Đất.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không phá dỡ, không tháo rời, một khu nhà cổ nặng hàng nghìn tấn đã được di chuyển nguyên vẹn bằng cách ít ai ngờ tới.

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật nằm cách chúng ta 10 tỉ năm ánh sáng.

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Vô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.