Trào lưu dựa "hơi" đại lễ

Không còn mang ý nghĩa đơn thuần hưởng ứng tinh thần dân tộc, nhiều nhà hàng, dịch vụ coi đây là cơ hội quảng bá, kiếm lời.

 
Mới đây Công ty XNK Hải Minh (Hamex) ra mắt 2 phiên bản đồng hồ đặc biệt của Candino (Thụy Sĩ) và Romanson (Hàn Quốc) với thiết kế dành riêng cho việc kỷ niệm và chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long.
 
Nét nổi bật của các phiên bản đặc biệt này là vị trí cọc số 12 giờ được thay bằng biểu tượng Khuê Văn Các. Nửa dưới mặt đồng hồ là dòng chữ tiếng Anh “Anniversary of 1000 years Thang Long - Ha Noi”. Tổng lượng phát hành của mỗi thương hiệu là 1.000 chiếc.
 

Những tấm biển như thế này có thể nhìn thấy khắp nơi ở Hà Nội.

 
Kể từ khi Việt Nam công bố sự kiện 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội cùng với một loạt các hoạt động hướng tới ngày đại lễ... những dịch vụ, sản phẩm ăn theo cũng ngày một nở rộ. Đi đâu, người ta cũng bắt gặp các chương trình, khuyến mãi giảm giá gắn với tên "Mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long".
 
Các hãng viễn thông tranh thủ giảm giá cước, khuyến mãi thẻ cào, khai trương một số dịch vụ mới để mừng đại lễ. Ngân hàng thì treo biển siêu lãi suất tiết kiệm kèm theo các chính sách khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng.

Nhà hàng Nga, khuyến mãi bia ngoại mừng đại lễ Việt Nam


Không chỉ doanh nghiệp lớn, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội, thậm chí cả các quán nhậu cũng trưng biển giới thiệu chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Dân nhậu những ngày này cũng không mấy xa lạ với các thuật ngữ kiểu "uống bia vì đại lễ", uống một tặng một hay ăn lẩu được tặng rượu... Anh Quỳnh ở Đền Lừ (Hà Nội) mới đây tổ chức sinh nhật của mình tại quán karaoke cũng vui vẻ nhắn cho bạn bè lý do là: "Đi hát mừng đại lễ".

Nhà hàng Minutka (Mễ Trì, Từ Liêm), chuyên kinh doanh các loại đồ ăn, thức uống của Nga cũng tranh thủ mời chào khách bằng chương trình: Uống bia ngoại, tặng bia Tây. Anh Phan Văn Quang - Phụ trách bộ phận giám sát của nhà hàng - khẳng định, các món ăn, đồ uống ở đây đều nhập khẩu từ Nga.
 
Theo anh ở Hà Nội, các quán ăn Nga không nhiều nên dịp 1000 năm Thăng Long là cơ hội cho nhà hàng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để quảng bá thương hiệu nhà hàng Nga cho khách hàng biết đến nhiều hơn.
 
Các cửa hàng rửa xe trên đường Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh cũng hưởng ứng đại lễ bằng phương thức giảm giá, tặng quà cho khách hàng. Anh Tuấn - Nhân viên rửa xe - cho biết, khi cả nước rầm rộ cùng ngày lễ lớn như thế, cửa hàng cũng phải nghĩ ra cái gì đó để thu hút khách, tuy giá trị khuyến mãi không lớn nhưng đó cũng là cách độc đáo tạo ấn tượng đẹp cho khách hàng.
 
“Thông thường tâm lý nhiều người thích tham gia các đợt khuyến mãi nên chỉ cần treo băng rôn lên thì khách hàng sẽ đến hỏi han ngay”, anh Tuấn nói.

Thuật ngữ 1000 năm Thăng Long trở nên quen thuộc và hot đến mức trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Chị Quỳnh Anh ở Đống Đa đi ăn phở ở phố Bà Triệu, Hà Nội cũng được chủ quán khuyến mãi cho 2 cái quẩy gọi là "mừng đại lễ".

Ông Nguyễn Sơn Hồng - Giám đốc Công ty truyền thông VTK nhận xét việc các doanh nghiệp tranh thủ sự kiện khuyến mãi đã trở thành câu chuyện không mới. Vì không phải ngày lễ, Tết, doanh nghiệp vẫn khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng và đây là hoạt động thường niên.

Tuy nhiên, ông Hồng cho rằng 1000 năm Thăng Long vốn là đại lễ của cả dân tộc thì việc ăn theo một cách thái quá có thể làm mất ý nghĩa của ngày kỷ niệm trọng đại này.

Mặt khác, chuyện "nhà nhà hưởng ứng đại lễ, ngành ngành chào mừng đại lễ"... cũng khiến người tiêu dùng hoa mắt và thấy nhàm.
 
Theo VnExpress
kimngan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.