Trẻ bị ấu dâm, xâm hại tình dục lớn lên phải đối mặt với những nguy cơ gì?

| Gia đình

GiadinhNet - Cha mẹ đau khổ vì con bị xâm hại sẽ đẩy con đến tiêu cực hơn. Hãy cùng con đối diện cảm xúc và chịu trách nhiệm vì đã không thể bảo vệ được con.

Hãy cùng con đối diện cảm xúc bị ấu dâm

Gần đây, chuyên gia Minh Tú - giảng viên của Viện khoa học Tâm thức Kim tự tháp PSSA Việt Nam - vừa hàn gắn cho một cháu vị thành niên bị chính giáo viên của mình xâm hại không dưới 10 lần.

Cháu đã muốn cắt động mạch tay tự tử khi biết sẽ phải ra tòa làm chứng, dù mẹ cháu luôn nói: “Mạnh mẽ lên con, chuyện qua rồi…”.

Bà Minh Tú cho rằng cách này không hiệu quả. Bà hướng dẫn bà mẹ ôm bé vào lòng và nói: "Mẹ cảm nhận được hết nỗi đau của con. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã không thể ở đó bảo vệ cho con. Và mẹ sẽ cùng con đi qua hết những khó khăn cảm xúc này. Mẹ đồng hành và yêu con".

Lúc đó nước mắt cháu bé lặng lẽ rơi xuống ướt tay mẹ.

Người mẹ nói tiếp: "Con sẽ ra tòa để giúp nhiều người tránh điều này. Mẹ biết con là một cô bé xinh đẹp và có thể làm được nhiều điều".


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa tiêu cực thay vì chối bỏ. Trẻ càng nhỏ thì khi chúng ta biết giao tiếp, nỗi đau sẽ rất dễ hàn gắn và chuyển thành sức mạnh. Để lâu dài theo năm tháng, cảm giác tội lỗi, xấu hổ quấy nhiễu rất sâu trong cuộc sống của trẻ từ tinh thần, cảm xúc đến sức khỏe vật lý.

Do đó, khi trẻ bị xâm hại tình dục, cha mẹ hãy cùng con đối diện cảm xúc và chịu trách nhiệm vì mình đã không thể bảo vệ con thay vì đau khổ. Đau khổ không làm con hạnh phúc hơn, thậm chí đẩy con đi đến những hành vi tiêu cực hơn. Kịch tính tạo nên kịch tích.

Nếu cha mẹ đau khổ, thương tiếc vì con bị xâm hại, trẻ sẽ thu mình sợ hãi. Có trẻ trở nên mạnh mẽ tới mức muốn thoát ra ngoài, có trẻ cố đi tìm kiếm hài lòng của người khác… Hầu hết, trẻ đều làm hết cách này đến cách khác để không đối diện với bản thân.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vì sao trẻ bị lạm dụng lại có phần thích thú?

Một số nhà khoa học tâm lý đã chia sẻ khi nghiên cứu về nạn nhân bị lạm dụng. Họ đã tìm ra một điều nhưng chưa thể lý giải được là vì sao các nạn nhân ở tuổi thành niên có một phần thích thú khi bị lạm dụng trong nỗi đau khổ, sợ hãi. Điều này khiến nạn nhân cảm thấy mâu thuẫn, có gì đó không ổn, sai sai.

Cảm giác tội lỗi, cảm thấy không xứng đáng, không tự do xuất hiện. Từ đó dẫn đến nhiều bất trắc từ cảm xúc - căng thẳng – stress - bệnh tật.

Khoa học chứng minh có rất nhiều những trải nghiệm quay về ký ức.

Bà Minh Tú chia sẻ, quy luật nhân quả nói rằng “gieo gì gặt nấy”. Những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống cho dù là những trải nghiệm tệ hại thì đó cũng là cơ hội nhìn bên trong tôi những hạt đã gieo trong quá khứ và hoàn toàn có cơ hội chuyển hóa.

Không có tình cờ! Không có vô tội! Những người bị lạm dụng từ tuổi ấu thơ đã từng lạm dụng người khác ở lần sống khác. Ở đó bạn có “vai trò thủ phạm” nên cảm giác thích thú là do liên kết với ký ức.

Trong vai “nạn nhân”, ký ức “thủ phạm” cùng vận hành, sự đau đớn xen lẫn thích thú, cảm giác tội lỗi xuất hiện. Cảm giác này xuất phát từ gốc rễ cho mình nhận biết có điều gì đó mình chưa đúng cần sửa chữa, nhưng mình không hiểu và mang mặc cảm "nạn nhân” đi theo mình

Khi nhìn được bức tranh lớn hơn chúng ta vừa là “nạn nhân”, vừa là “thủ phạm” và “nhân quả” là ta đang xem lại, nhận lại những gì ta từng làm.

Ấu dâm, lạm dụng là một trong những tổn thương sâu nhất, đòi hỏi thời gian để hàn gắn. Nếu không chuyển hóa ký ức này, đứa trẻ lớn lên sẽ bị người khác lạm dụng quyền lực, tài chính… Đó là vì họ đã nuôi dưỡng theo cái “hạt” bị lạm dụng đó theo năm tháng.

Uyển Hương

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ cách ngăn chặn ấu dâm

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.