Trẻ bị bỏng vì các thiết bị gia đình tăng nhanh

| Bốn phương

Giadinh.net - Số lượng trẻ em Australia nhập viện do bị bỏng từ các thiết bị làm nóng và nước nóng tăng đột biến, buộc các bác sỹ phải lên tiếng cảnh báo phụ huynh nên cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.

Theo báo cáo của các bác sỹ ở Bệnh viện Trẻ em Westmead, số trẻ bị bỏng do chạm vào các lò nướng đã tăng tới 40% trong vòng 2 năm qua, trong khi bỏng do đồ đựng thức ăn nóng và ống xả ô tô tăng 33%. Bỏng từ các loại máy sấy và máy tập thể dục cũng tăng gấp 4 lần trong vòng 12 tháng qua.

Ông John Harvey, Trưởng khoa bỏng Bệnh viện Trẻ em này cho biết, cách đây 5 năm các vết bỏng do tiếp xúc bề mặt nóng hay do nước nóng ở trẻ em chỉ chiếm 10% các ca bỏng ở bệnh viện, nhưng nay đã tăng lên 30%. “Trước đây chúng tôi từng có nhiều thiếu niên bị bỏng do đốt pháo hơn trẻ em, nhưng tình hình bỏng ở trẻ em hiện nay đang trở nên đáng lo ngại hơn”, ông Harvey nói.

Bác sỹ phẫu thuật Susan Adams của Bệnh viện Trẻ em Sydney cho hay nhiều trẻ em chỉ mất 2 tuần để phục hồi vết bỏng, nhưng không ít trường hợp phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép da.

Ngoài ra, bà Adams cũng cho biết về mặt tâm lý, khói và hơi nước bốc lên từ các vật làm nóng hay cốc nước nóng là những thứ đặc biệt thu hút trẻ nhỏ, vì thế phụ huynh cần hết sức chú ý bảo vệ trẻ trước những nguy cơ đến từ các đồ gia dụng.

Thu Minh (Theo SHM)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.