Trẻ dưới 6 tháng tuổi đã nên tập“xi” tè?

Thứ hai, 13:18 18/05/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tập vệ sinh cho con yêu là thói quen của hầu hết các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng về thời điểm “xi” cho trẻ và việc tập “xi”này có ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thận, bàng quang, cơ hậu môn hay khung xương của trẻ hay không?

 

Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo: Việc tập “xi” ban đầu cho trẻ sẽ rất khó, đòi hỏi người lớn phải kiên trì.  	ảnh minh họa
Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo: Việc tập “xi” ban đầu cho trẻ sẽ rất khó, đòi hỏi người lớn phải kiên trì. ảnh minh họa

 

“Cuộc chiến” tập “xi” hay dùng bỉm?

Bé Bon con chị Quỳnh Anh (25 tuổi, ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội), tháng 6 này bé tròn 6 tháng tuổi, nặng 8kg. Sinh con đầu lòng nên chị Quỳnh Anh “mạnh tay” chi rất nhiều cho khoản quần áo, tã bỉm… “Mỗi ngày cu cậu tè tới 20 lần, thay quần liên tục, có người còn trêu cháu tè “lụt nhà”. Ngày nắng còn đỡ, phải những ngày mưa ẩm, tôi cứ phải “nạp” thêm quần vì không “quay vòng” kịp. Bà nội rất ít khi cho cháu dùng bỉm vì sợ bé bị hỏng “hàng”, chân vòng kiềng, hăm tã. Với cả đóng bỉm nhiều bé sẽ không có phản xạ vệ sinh, sau này khó kiểm soát được lại tè dầm, ị đùn”, chị Quỳnh Anh than thở.

Ngay từ 4 tháng tuổi, khi bé chỉ mới tập lẫy, chị Quỳnh Anh đã tập “xi” tè bằng cách cho cu cậu dựa vào người mẹ, hai chân dạng rộng, có khi cho con nằm, mẹ dùng chai nhựa để “xi” rồi “hứng”. Ngặt nỗi có khi mẹ “xi” tè mỏi miệng mà bé không “nhúc nhích” dù đã có dấu hiệu, nhưng cứ đặt xuống giường, bé lại “phun phì phì”. Quần ướt, nệm ướt, căn phòng luôn có mùi khai khai của trẻ. “Bà nội Bon nhất quyết bắt tôi “xi” tè cho cháu, nhưng tôi đọc được trên mạng nói không nên “dạng chân” trẻ ra mà “xi” như thế, sẽ ảnh hưởng đến khung xương, cột sống của bé vì con chưa biết ngồi, đã thế lại còn ảnh hưởng bàng quang, “nó” không điều tiết được vì đã căng hết mức đâu mà xả. Sắp tới tôi đi làm trở lại, con ăn dặm, thay đổi nếp sinh hoạt. Tôi đang sốt ruột không biết nên tiếp tục tập “xi” cho con, hay “chiến đấu” cho cu cậu dùng bỉm để con “thả” thoải mái, phát triển bình thường đây!”, chị Quỳnh Anh lo lắng.

Cùng chung ý tưởng chiến đấu “bỉm – xi” với chị Quỳnh Anh là chị Hoài Thương (ở Cầu Giấy, Hà Nội). Không giấu sự lo lắng, chị nói: “Không biết dưới 6 tháng trẻ đã có ý thức về phản xạ khi nghe khẩu lệnh “bô, xi” của người lớn hay chưa? Bé nhà mình là con gái, cứ “dạng chân” cháu ra để “xi” là mình đã thấy không văn minh rồi. Bé trai còn có “dấu hiệu” để “đón ý” chứ bé gái thì chịu! Với lại, tập “xi” như thế, có sợ con bị ảnh hưởng không nếu con mót tè mà vẫn chưa được mẹ “xi” hoặc ngược lại? Không tập xi, cho con đóng bỉm hoặc “đi” tự do thì sợ sau này con không “vào khuôn khổ” vì cứ quen tự do. Tập “xi” thì nhiều vấn đề quá!”.

Tạo thói quen phản xạ có điều kiện

Thực tế, không ít phụ huynh cho rằng, không nên “xi” vệ sinh cho bé sớm. Trên các diễn đàn thu hút nhiều “bà mẹ bỉm sữa” như webtretho, lamchame…. nhiều thành viên đã đưa ra các lý do như bàng quang của trẻ vẫn tiếp tục lớn lên, hoàn chỉnh, sẽ phát triển khỏe hơn và nhanh hơn nếu được tích đầy và xả rỗng tự do. Khi người lớn can thiệp vào quá trình này bằng cách tập “xi” hoặc cho trẻ ngồi bô sớm là đã phá vỡ quy trình đó. Ngoài ra, khi bàng quang trẻ chưa tích đầy, chưa có áp lực mạnh, cha mẹ lại thường xuyên “xi” có thể dẫn tới những sự cố khi đi vệ sinh.

Ngoài ra, một lý do khác cũng được đưa ra, củng cố cho quan điểm không nên “xi” vệ sinh sớm là con còn quá bé, xương còn yếu, nếu cho con ngồi bô hoặc bế bé ở tư thế “dạng chân” cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển khung xương. Tốt nhất là cha mẹ nên để trẻ đi vệ sinh tự do cho đến khi bé sẵn sàng.

Không đồng tình với những quan điểm này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng: Việc “xi” tè cho trẻ là để tạo thói quen phản xạ có điều kiện đi tiểu theo những thời điểm tốt, không làm ảnh hưởng đến thận, bàng quang hay khung xương như một số người quan niệm.

Theo các chuyên gia nhi khoa, với trẻ quá nhỏ, dưới 6 tháng tuổi, nếu “xi” tè cũng không tạo được thói quen. Để tập được phản xạ có điều kiện trên thì trẻ phải trên 1 tuổi. Trẻ sơ sinh có thể tiểu tiện cả ngày lẫn đêm là do bàng quang rất nhỏ khiến bé tiểu tiện một cách không kiểm soát, não bé chưa phát triển đầy đủ và sự phản xạ kém dù chỉ tích một lượng nhỏ nước tiểu. Khi bé lớn dần (1-2 tuổi), hệ thần kinh phát triển, não bắt đầu hiểu được tín hiệu nhu cầu cần tiểu tiện. Bé có thể trữ nhiều nước tiểu hơn do khả năng lưu trữ của bàng quang tăng lên. Bàng quang có thể gửi tín hiệu đã “đầy” đến não, não sẽ dẫn truyền tín hiệu “đã đến lúc tiểu tiện” và ngược lại.

BS Nguyễn Văn Học, Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, quan trọng là người lớn phải nắm bắt được “lịch sinh học” của con mình để “xi”. Thường thì người lớn phải đợi sau khi cho trẻ bú, uống nước hoặc sữa một khoảng thời gian nhất định để bé có đủ nước tiểu trong bàng quang. Với trẻ từ 1-2 tuổi, từ sáng đến tối đi tiểu 4-5 lần, ban đêm đi thêm 1-2 lần. Như vậy, cứ 3-5 tiếng, tùy theo lượng nước đưa vào cơ thể của trẻ mà phụ huynh “xi” tè 1 lần là tốt nhất. Và thời gian này, cha mẹ có thể “cai” tã ngủ buổi trưa cho con là phù hợp nhất.

 

Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, việc tập“xi”ban đầu cho trẻ sẽ rất khó, đòi hỏi người lớn phải kiên trì!

Có khi bé “trót” tè mà chưa kịp “xi”, người lớn vẫn phải nói “xi” cho đến lúc bé “giải quyết” xong. Việc này sẽ giúp bé có phản xạ nghe tín hiệu sau này. Dần dần, người lớn sẽ ước lượng được thời gian hợp lý để “xi” cho trẻ để đến khi nghe khẩu lệnh, trẻ sẽ quen để tè. Ngoài ra, khi cho bé ngồi bô, cha mẹ cũng nên luyện tập cho bé một cách nhẹ nhàng chứ không gay gắt, căng thẳng. Cha mẹ có thể rủ rỉ chuyện trò và cho bé cầm đồ chơi để bé không cảm thấy khó chịu khi ngồi bô. Việc bạn tập cho bé đi vệ sinh sớm không có nghĩa là bé có thể ngưng tã sớm hơn.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.