Trẻ hoang mang vì người lớn nói xấu nhau
Bin yêu nhất là mẹ và bà nội. Nhưng cậu không hiểu sao hai người lại không yêu quý và hay nói xấu về nhau. Nhiều khi, người lớn có những bất đồng, xích mích không tìm cách giải quyết, quay ra nói xấu với trẻ mà không hiểu điều đó ảnh hưởng tiêu cực thế nào đến tâm lý các em.
Bin rất thích được đến chơi với bà nội. Bà rất chiều Bin, làm bánh cho cháu ăn, chơi cùng và dạy Bin hát. Thế nhưng, Bin không hiểu sao bà lại hay bảo mẹ Hảo hư và bà không yêu mẹ. Khi Bin kể: "Ở nhà, bố chăm lắm, hay giặt quần áo cho cháu" thì bà nội bảo: "Mẹ Bin chả được tật nết gì cả, lười thế thì chỉ khổ chồng con". Rồi bà còn nói mẹ Hảo không tốt, ở bẩn, nấu vụng, ham chơi, không coi ai ra gì.... Những lúc ấy, Bin chẳng hiểu gì cả, chỉ biết sau đó về kể cho mẹ, rồi hỏi: "Sao bà lại nói thế ạ?". Ban đầu, mẹ còn giải thích này khác, sau rồi, mẹ cũng bực mình nói: "Kệ bà. Bà rỗi việc, không có gì làm thì nói thế đấy".
Thật ra, ngay từ khi Hảo chưa về làm dâu, bà nội đã không có thiện cảm: "Con gái gì mà nhìn qua đã thấy không hiền dịu, đảm đang gì. Có gì cứ nói ầm ầm, chẳng biết trên dưới ra sao". Vì thế, sau này, hễ Hảo làm gì bà cũng thấy chướng mắt, khó chịu. Chẳng qua là con trai bà ngang bướng, dọa sẽ đi nước ngoài nên bà mới chấp nhận cho cuộc kết hôn của nó. Từ khi vợ chồng Hảo đòi ra ở riêng, bà càng ác cảm với con dâu. "Chắc con vợ xui chồng thế, chứ đời nào thằng Kiên lại muốn xa mẹ", bà nghĩ vậy. Và từ đó, mỗi lần có dịp, bà lại trút nỗi bức xúc với thằng cháu trai còn chưa hiểu gì. Bà quý nó nhất, nhưng chỉ sợ mẹ nó tiêm nhiễm những suy nghĩ không tốt về mình, nên phải nói cho nó hiểu.
Về phía Hảo, biết mẹ chồng chẳng yêu quý mình, ban đầu, cô còn cố gắng gần gũi, quan tâm, mong thay đổi cách nhìn của bà, sau thì thuyết phục chồng ra ở riêng, cho đỡ va chạm. Thỉnh thoảng, vợ chồng vẫn đưa con về thăm bà. Có khi, Hảo bận đi công tác cả tuần, hai bố con Bin lại về ở với ông bà. "Mỗi lần nghe thằng con trai ngơ ngác kể lại: 'Bà bảo mẹ thế nọ, bà bảo mẹ thế kia', cũng thấy ấm ức lắm nhưng kệ", Hảo nói.
Chỉ khổ cho thằng bé, nó không hiểu vì sao hai người mình yêu nhất lại nói những điều không tốt về nhau như vậy. Với nó, cả mẹ và bà đều tốt nhất, yêu nó nhất mà.
Theo bà Nguyễn Thị Nhất, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em, tâm hồn trẻ thơ rất trong sáng. Với các em, cái gì xung quanh cũng lạ lẫm và đẹp đẽ. Các bé thường coi những người lớn, nhất là người thân là thần tượng và điều gì ở người đó cũng tốt đẹp, kỳ vĩ. Vì thế, nếu nghe người nọ nói xấu người kia trong gia đình, trẻ sẽ cảm thấy hoang mang, khổ sở, không biết phải xử lý thế nào. Bé không thể bênh bên nọ bỏ bên kia bởi đó đều là những người em yêu quý nhất. Với trẻ con, bao giờ tin và yêu cái gì cũng tuyệt đối, vì thế, điều này khiến tâm lý các em rất dễ xáo trộn.
Theo bà Nhất, đến tuổi vị thành niên, khi trẻ đã có sự nhận biết, đánh giá, nếu người lớn trong gia đình nói xấu nhau sẽ khiến các em cảm thấy đổ vỡ niềm tin, có khi trở nên nghi ngờ và bớt kính trọng cả người bị nói xấu lẫn người nói xấu. Và điều này tạo nên một vết hằn trong tâm lý các em. Chuyện của Ngân là một ví dụ.
Ngân đang học lớp 11 ở một trường cấp 3 tại Hà Nội. Bố Ngân là phó giám đốc một công ty thương mại ở phố Lò Đúc. Ngân nhớ, hồi em còn nhỏ, gia đình cũng rất hạnh phúc. Bố bận việc nhưng tối nào cũng về nhà ăn cơm, cuối tuần còn tranh thủ đưa hai mẹ con đi chơi hay về thăm ông bà nội, ngoại.
Nhưng càng ngày, bố càng ít ăn cơm nhà, về khuya, lại hay say rượu. Mẹ thì nói nhiều hơn, lại hay cau có, bẳn gắt. Đặc biệt, những khi có việc đợi bố về hay giận dỗi mà bố không có nhà, mẹ hay kể lể với Ngân. Nào là: "Bố mày chỉ biết nhậu nhẹt vô tội vạ. Vợ con chả có ý nghĩa gì với ông ấy", rồi "Ra ngoài thì lúc nào cũng đạo mạo, ra vẻ là người đứng đắn, chỉn chu, chẳng qua là kẻ vô trách nhiệm, bừa bãi, chứ tốt đẹp gì". Có lần, Ngân bênh bố thì mẹ lại nói: "Mày tưởng ông ấy yêu quý mày lắm chắc. Đấy, sinh nhật con gái nhưng còn bận đối tác nọ, bạn bè kia, khéo lại đi với con nào cũng nên".
Cứ thế, dần dân, Ngân cảm thấy sợ mỗi lần mẹ nói đến bố, sợ cả việc về nhà. Trong mắt cô bé, hình ảnh bố mẹ không còn là những thần tượng tuyệt vời như ngày xưa nữa. "Nhiều khi, mình nghĩ có khi bố mẹ ly dị còn tốt hơn. Mẹ suốt ngày nói xấu bố như thể lấy bố là quyết định sai lầm nhất đời mẹ. Và điều đó cũng làm mình có cảm giác việc mình tồn tại trên đời là điều sai lầm nhất của hai người vậy", Ngân buồn chán tâm sự trong một diễn đàn trên mạng.
Theo bà Nhất, cách cư xử của người lớn có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như sự phát triển toàn diện của con cái. Nếu phải nghe những người mình yêu thương, kính trọng nói xấu nhau, các em sẽ mất dần niềm tin và sự tôn trọng với họ. Điều này cũng có thể khiến cho các em nhìn cuộc sống theo hướng tiêu cực hơn.
Theo Vnexpress
Tôi quyết định tái hôn vì con gái 16 tuổi ngày nào cũng hỏi câu này
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
5 con giáp có tính cách đặc biệt giúp cuộc đời rẽ sang hướng khác khiến bạn đời cảm thấy được dựa dẫm
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Những tính cách đặc biệt ấy giúp 5 con giáp dưới đây có cuộc sống gia đình ngày càng phát triển và tươi sáng hơn.
Bố vợ dạy con rể bài học nhớ đời khi biết con gái bị bạo hành
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcGĐXH - Vì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
Vì không thể vòi vĩnh tiền bạc của tôi, bạn gái đưa ra đề nghị khó tin
Chuyện vợ chồng - 4 giờ trướcKhi không đạt được nguyện vọng về tiền bạc, cô ấy lại tỏ ra giận dỗi, đòi chia tay khiến tôi rất khó xử.
Vợ chi 1,7 tỷ đồng mua nhà riêng, 'trốn' chồng con 2 lần/tuần để chữa lành
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcHai lần mỗi tuần, người phụ nữ Trung Quốc "trốn" chồng con, đến căn hộ riêng để chữa lành. Tại đây, cô làm việc, đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè.
Cách giúp con thông minh vượt trội của 3 nước xếp top đầu những quốc gia nuôi dạy con tốt nhất
Nuôi dạy con - 8 giờ trướcGĐXH - Ngoài những yếu tố như kinh tế phát triển, các cá nhân được tạo điều kiện dành thời gian cho gia đình thì điều khiến 3 quốc gia trên đứng đầu bảng xếp hạng là bởi: Các bậc phụ huynh ở bán đảo này có cách dạy con cực kỳ đặc biệt.
Những cung hoàng đạo thích nhảy việc nhưng đi đâu cũng đạt được thành công
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Với tính khí dễ dao động hoặc quá tự tin, 6 cung hoàng đạo sau đây rất dứt khoát khi muốn nhảy việc.
Đi họp lớp cấp 3, tôi âm thầm thanh toán toàn bộ tiền tiệc rồi về sớm: Ai ngờ lại bị bạn cũ chỉ trích, tôi ngậm ngùi nhận ra 2 sự thật sâu cay!
Gia đình - 13 giờ trướcVì thấy “ngại” khi về sớm, người phụ nữ đã âm thầm thanh toán toàn bộ tiền bữa ăn rồi ra về. Khi về đến nhà, đọc tin nhắn trong nhóm lớp, người phụ nữ không thể ngờ hành động của mình lại bị các bạn cũ “chê trách”.
5 cung hoàng đạo nam hay 'thả thính' và dễ dính vào ngoại tình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những người đàn ông sinh ra dưới các chòm sao này dễ vướng vào một mối quan hệ ngoài luồng.
Danh hài Trường Giang ưu tiên dạy con gái một điều mà cha mẹ thông minh nào cũng hướng đến
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Cách nuôi dạy con của danh hài xứ Quảng cũng nhận được nhiều lời ngợi khen. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời khen Trường Giang là người cha tâm lý, mẫu mực, dù bận rộn vẫn không quên dành thời gian cho con gái.
Cặp đôi mới cưới 5 ngày đã đòi chia tay, chú rể đòi lại 137 triệu sính lễ vì mẹ vợ thu hết phong bì mừng cưới
Chuyện vợ chồngCho đến giờ anh khẳng định vẫn còn tình cảm với cô dâu nhưng mới cưới mà đã thế này thì chung sống cả đời sao được.