Trẻ khóc cũng bằng tiếng địa phương

| Bốn phương

Tiếng khóc thét của một em bé Pháp 5 ngày tuổi có phong cách Gô Loa đặc trưng, trong khi "bài ca" của các em bé Đức mang âm hưởng điển hình của xứ Giéc manh, một nghiên cứu tiết lộ.

Phát hiện cho thấy các em bé đã "nghe lỏm" những cuộc trò chuyện của cha mẹ chúng khi còn ở trong bụng mẹ, và đã tiếp nhận kiểu giọng này.

Ảnh minh họa.

Các nghiên cứu trước kia đã chỉ ra rằng trẻ sơ sinh có thể nhận ra giai điệu và giọng nói mà chúng nghe được trong tử cung. Tuy nhiên, đây là công trình đầu tiên chỉ ra rằng trẻ bắt chước cách nói của cha mẹ.

Tiến sĩ Kathleen Wermke từ Đại học Wurzburg, Đức và cộng sự đã tìm hiểu kiểu khóc của 30 em bé Pháp và 30 em bé Đức trong 5 ngày đầu đời. Họ thu âm khi trẻ đang đói, và sử dụng phần mềm máy tính để phân tích kết quả.

Các bé sơ sinh có xu hướng khóc giống nhau, lên và xuống. Nhưng nhiều ngày và nhiều tuần qua đi, tiếng khóc của chúng trở nên phức tạp hơn, dao động về cao độ và độ dài.

Phân tích cho thấy, tiếng khóc của các em bé Pháp có xu hướng bắt đầu ở nốt thấp, rồi nâng cao dần âm vực. Ngược lại, trẻ gốc Đức có xu hướng bắt đầu cao, rồi hạ thấp dần. Điều này tương tự như cách nói của người Pháp và Đức.

"Nếu lắng nghe người Pháp nói, bạn có thể thấy âm sắc của các từ ngữ và các đoạn lên cao dần. Trong khi đó, người Đức càng nói càng hạ thấp giọng", Kathleen giải thích.

Nhà nghiên cứu tin rằng các em bé đã nghe được giọng của mẹ chúng khi còn ở trong bụng vào 3 tháng cuối của thai kỳ, và bắt chước cách nói này khi chúng khóc.

Không chỉ các bé ở các quốc gia khác nhau khóc theo "khẩu ngữ" khác nhau, và ngay cả ở trong một nước, các bé cũng dùng phương ngữ của từng vùng.

"Chúng tôi cho rằng ngôn ngữ đã phát triển bắt đầu từ khi trẻ khóc", tiến sĩ Kathleen Wermke nhận định.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.