Triệu phú đăng báo tìm vợ con thất lạc

| Bốn phương

Tòa soạn tờ báo ở Malaysia nhận được vô số cú điện thoại từ những người tự xưng là thân nhân của một triệu phú vừa đăng tin lạc vợ con.

Yak Eng Wai, 62 tuổi, trở thành triệu phú nhờ gây dựng sự nghiệp trong ngành ô tô ở Brunei. Tên tuổi của ông xuất hiện trên một loạt tờ báo Malaysia tuần này khi ông đăng tin tìm kiếm người vợ đầu tiên tên là Ooi Im và con trai Ah Teck.

Ông cho hay lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào năm 1972, khi đó, bà vợ đang mang thai cậu Ah Teck. Bà vợ bỏ ông cùng cậu con trai 2 tuổi ở Singapore để về với gia đình tại bang Penang, Malaysia. Ông Yak tới thăm vợ vài lần song sau đó họ mất liên lạc. Cậu con trai sống cùng ông qua đời năm 1983 vì bị bệnh.

"Tôi đã trải qua nỗi đau mất đi một đứa con. Tôi rất đau khổ vì không rõ đứa còn lại sống như thế nào. Bà ấy chưa chắc biết đứa lớn đã chết", ông nói. "Chẳng ngày nào tôi không nghĩ tới họ và tự hỏi họ sống ra sao. Nhiều năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn chưa thể yên lòng".

Ông Yak đã cưới vợ thứ hai và có một cô con gái 25 tuổi.

Tờ báo đăng quảng cáo tìm vợ của Yak cho biết họ nhận được vô số cuộc gọi từ những người khẳng định là người thân của ông. "Chúng tôi phải chắc rằng đó chính là vợ con của ông ấy, chứ không phải ai đó muốn trục lợi", đại diện của tờ báo, ông Tung Kong Ming nói.

Theo AFP/ VnExpress

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.