Trung Quốc bắt giữ nhiều nghi can cung cấp melamine

| Bốn phương

Giadinh.net - Theo hãng thông tấn Xinhua, cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 22 người bị tình nghi cung cấp melamine - một chất hóa học độc hại có trong sản phẩm sữa khiến gần 54 nghìn trẻ em mắc bệnh. Những người này bị buộc tội cung cấp melamine cho dây chuyền sản xuất sữa.

Cảnh sát bất ngờ đột kích một nông trường sữa, một điểm thu mua sữa ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và tịch thu hơn 220 kg melamine. Cảnh sát cho biết, melamine được những người này chôn dưới đất, sau đó được bán lại cho những nông trường và các điểm thu mua sữa.

Hãng thông tấn Xinhua cho biết, trong 22 người bị bắt, có 19 người là chủ trang trại chăn nuôi bò sữa và các điểm thu mua sữa. Một trong 22 người bị bắt khai rằng anh ta cung cấp sữa có melamine từ năm ngoái. Một người bị bắt khác khai báo: sản phẩm sữa của anh ta luôn bị Sanlu từ chối, nhưng từ khi anh ta cho melamine vào sữa để làm tăng lượng protein lên thì sản phẩm của anh ta đã vượt qua đợt sát hạch chất lượng nguyên liệu đầu vào của Sanlu. Từ đó, anh ta bắt đầu “sản xuất” sữa melamine.

Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, đến thời điểm này đã có 27 người liên quan đến sản xuất và mua bán melamine bị bắt giữ.

Hiện nền công nghiệp sữa của Trung Quốc đang đứng trên bờ vực phá sản. Trên phạm vi toàn cầu, nhiều nhà nhập khẩu sữa và các sản phẩm có nguyên liệu từ sữa Trung Quốc đã thu hồi sản phẩm. Hàng chục quốc gia ở Đông Nam Á, các nước châu Phi, Liên minh Châu Âu đã cấm nhập khẩu và tiêu thụ các sản phẩm sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lào, Mali, Niger trở thành những thành viên tiếp theo.

Trung tâm An toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) tuyên bố, Công ty Cadbury Asia Pacific sẽ phải thu hồi 11 mặt hàng sôcôla như một biện pháp phòng ngừa. Các sản phẩm này được sản xuất tại Bắc Kinh và phân phối ở Hồng Kông. Bên cạnh số bệnh nhân ở đại lục, 5 trẻ em ở Hồng Kông, 1 ở Ma Cao và 4 ở Đài Loan đã bị sỏi thận sau khi uống sữa nhiễm độc.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, cần phải nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc, thẳng thắn, nhưng vụ việc bê bối này có thể kiểm soát được và họ đang cố gắng giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng.        

Phương Đạt (Theo BBC, Xinhua)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.