Trung Quốc phá vụ làm giả giấy tờ lớn nhất 10 năm qua

| Bốn phương

Giadinh.net - Cơ quan công an thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, vừa phá một vụ án làm giả giấy tờ, con dấu thuộc dạng lớn nhất trong vòng một thập niên qua.

Ông Triệu Lợi Minh, người đứng đầu Cơ quan công an Trùng Khánh cho biết, nhà chức trách đã bắt giữ ít nhất 20 đối tượng và thu giữ hàng nghìn chứng từ, con dấu giả các loại.

Theo ông Triệu, những kẻ bị bắt đã làm giả hàng loạt giấy tờ quan trọng như chứng minh thư nhân dân, bằng tốt nghiệp đại học, giấy khai sinh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy phép kinh doanh khác.

Tổng cộng, cơ quan công an đã thu được 300 chứng minh thư quân nhân, 900 bản sao giấy đăng ký xe quân đội và tư nhân, 5.000 giấy chứng nhận của hàng chục ban ngành Chính phủ, cùng vô số con dấu giả của các cơ quan chính phủ, kể cả con dấu giả của Quốc Vụ viện Trung Quốc.

Hai nhân vật được cho là thủ phạm chính trong vụ này là Vương Hoè Tích và Triệu Hiền Vân đều đã bị bắt. Công an Trung Quốc đã phải mất rất nhiều thời gian mới phá được vụ án này, bởi băng nhóm của Vương và Triệu hoạt động rất chặt chẽ, bài bản và bí mật. Ngoài số giấy tờ tang vật thu giữ, cơ quan công an còn tìm thấy 34 máy in, máy dập khuôn chuyên dụng và 16.000 khuôn mẫu để làm giả giấy tờ.

T.N (Theo Xinhua)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.