Trước đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng tiêu dùng, doanh nghiệp minh bạch người tiêu dùng mới được hưởng lợi
GĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng bày tỏ quan điểm doanh nghiệp phải minh bạch, người tiêu dùng mới thật sự được hưởng lợi.
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).
Theo đó, một số hàng hóa, dịch vụ được đề xuất mở rộng để giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng 2%, bao gồm: Máy giặt, lò vi sóng, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn như thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại, nồi hơi; than, xăng dầu, phân bón, nhựa, cao su tổng hợp dạng nguyên sinh và than nhập khẩu...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026. Tín hiệu tích cực này của Bộ Tài chính đã mang lại nhiều kỳ vọng cho người tiêu dùng. Ảnh: Tiến Công
Bộ Tài chính lý giải rằng đề xuất này dự trên cơ sở chính sách giảm 2% đã thực hiện ổn định trong giai đoạn từ 2022 đến nay và đây đều là những hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích tiêu dùng trực tiếp của người dân.
Trước đề xuất này, ngày 25/3, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), chị Lê Thị Lan Anh (48 tuổi, ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bày tỏ vui mừng khi một số hàng hóa được người tiêu dùng quan tâm được đề xuất giảm 2% thuế VAT.
Đề xuất này là tín hiệu vui trước tiên dành cho doanh nghiệp, tuy nhiên việc hình thành giá bán thành phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp phải trung thực, minh bạch giá bán người tiêu dùng mới thực sự được hưởng lợi từ mức giảm thuế này.
Chị Lan Anh cho biết: "Ở góc độ người tiêu dùng, cứ nghe được đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng thì chắc chắn, nhóm hàng hóa hoặc mặt hàng đó không những sẽ thúc đẩy sản xuất, phát triển và thúc đẩy tiêu thụ, mà còn góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động".
Chị Lan Anh lấy ví dụ, khi mua một sản phẩm máy giặt lồng ngang (có thể có thêm chế độ sấy), người tiêu dùng buộc phải chi trả cho sản phẩm với mức giá niêm yết khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên khi áp dụng giảm thuế VAT, cứ 10 triệu đồng, người mua hàng tiết kiệm được 200.000 đồng thì với sản phẩm máy giặt lồng ngang này, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm ít nhất 400.000 đồng. Hoặc một đơn hàng mua lò vi sóng giá 5 triệu đồng, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm 100.000 đồng.

Theo người tiêu dùng, giảm thuế VAT sẽ gián tiếp kích thích cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, từ đó, người tiêu dùng tiếp tục nhận thêm nhiều chương trình ưu đãi thu hút khách hàng, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa với giá tốt hơn. Ảnh: Bảo Loan
Theo chị Lan Anh, mặc dù số tiền giảm thuế không lớn nhưng sẽ là chi phí cho 2-3 bữa cơm gia đình.
Cùng quan điểm trên, anh Nguyễn Văn Quân (39 tuổi, ở Hà Đông) khẳng định: "Giảm thuế giá trị gia tăng đồng nghĩa khi mua hàng, người tiêu dùng tiết kiệm được một phần tiền, hoạt động mua sắm dễ diễn ra dễ dàng hơn. Qua đó, thúc đẩy tiêu dùng với sản phẩm giá tốt sẽ khiến người tiêu dùng quyết định mua sắm hơn hoặc lựa chọn sản phẩm tốt hơn với cùng ngân sách".
"Đặc biệt, giảm thuế VAT cũng sẽ gián tiếp kích thích cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, từ đó, người tiêu dùng tiếp tục nhận thêm nhiều chương trình ưu đãi thu hút khách hàng, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa với giá tốt hơn", anh Quân cho hay.
Có thể nói, tín hiệu tích cực này của Bộ Tài chính đã mang lại nhiều kỳ vọng cho người tiêu dùng. Tuy mức giảm thuế VAT không quá lớn trên mỗi sản phẩm hàng hóa nhưng khi cộng dồn với các chương trình khuyến mãi khác, chắc chắn người tiêu dùng có thể mua được sản phẩm với giá hợp lý hơn.
Khi giá bán giảm, sức mua của thị trường tăng lên, doanh nghiệp được đẩy mạnh doanh số, "giải phóng" hàng tồn kho. Doanh thu tăng có thể giúp doanh nghiệp phục hồi sau những giai đoạn khó khăn do nhu cầu tiêu dùng chững lại.
Song, cũng không ít ý kiến bày tỏ quan ngại việc giảm thuế giá trị gia tăng này, người tiêu dùng có thực sự được hưởng lợi khi doanh nghiệp "nắm đằng chuôi". Do đó, điều quan trọng là doanh nghiệp phải thực sự minh bạch, trung thực, công tâm, thì mới đảm bảo lợi ích thực sự đến tay người mua; người tiêu dùng mới thực sự được hưởng phần giảm thuế VAT trên mỗi hàng hóa.
Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định 02 mức thuế suất thuế GTGT 5% và 10% (không kể mức 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; đối tượng không chịu thuế GTGT).
Theo đó, số thuế phải nộp = số thuế GTGT đầu ra - số thuế GTGT đầu vào.
Hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở kinh doanh có loại áp dụng thuế suất 10%, 5% hoặc không chịu thuế GTGT. Do vậy, đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5% thì cơ bản số thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào nên cơ sở kinh doanh thường không phát sinh số thuế GTGT phải nộp.
Kể từ ngày 01/7/2025, Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2025 có hiệu lực thì cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng liên tục hoặc 04 quý liên tục thì được hoàn thuế GTGT.
Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% thì sẽ phát sinh số thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra lớn hơn thuế GTGT đầu vào).
Nhóm hàng hóa nào đang được Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024?Giá nhà trong ngõ tại Hoài Đức, Hà Nội đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng1căn
Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trướcGĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.
Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.
Ngày Mùng 3 Tết, siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại, hàng hóa phong phú
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại sau hai ngày đầu năm mới, song sức mua nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với cao điểm cận Tết.
Ngày Mồng 2 Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bắt đầu 'khởi động'
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Nếu ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2026, sức mua giảm sâu, nhiều điểm bán tạm nghỉ lễ thì từ ngày Mồng 2, thị trường bán lẻ bắt đầu "khởi động", nguồn cung hàng hóa thiết yếu cũng bắt đầu dồi dào.
Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.
Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.

