Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021

Chủ nhật, 18:20 01/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet- Sáng 1/11 tại Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung đã tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021.

Trong buổi khai giảng, nhà trường cũng tổ chức ký kết nghĩa với Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Công ty IIG,...

Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, TS. Nguyễn Đức Trí, Hiệu trưởng Trường Đại Công nghiệp Việt – Hung đã phát biểu chúc mừng tân sinh viên đã vượt qua kỳ thi quốc gia với nhiều khó khăn khi có dịch COVID-19.

Nói về truyền thống của nhà trường, TS. Nguyễn Đức Trí, Hiệu trưởng Trường Đại Công nghiệp Việt – Hung chia sẻ: "Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung nằm trong hệ thống các trường Đại học công lập thuộc Bộ Công thương trải qua 43 năm hình thành và phát triển bằng công sức, trí tuệ, tâm huyết có xứ mệnh xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh đó là trường Đại học Công nghiệp Việt Hung hôm nay.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021.

Phương châm của nhà trường vào thực hiện hoạt động việc gì có lợi tốt cho sinh viên thì nhất định làm bằng được. Nhà trường đã chủ động kết nối với doanh nghiệp cả trong và ngoài nước để sinh viên có môi trường học tập, thực tế tốt nhất. Các chính sách hỗ trợ của nhà trường giúp cho sinh viên không đơn độc trong quá trình học tập được tư vấn lực chọn chương trình và phương thức đào tạo phù hợp, được làm chủ mọi thứ mà nhà trường có".

Các em sinh viên của Nhà trường cũng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn và thử thách rất lớn của đại dịch COVID-19 và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học, tiếp tục giữ vững chất lượng đào tạo, không ngừng nâng cao tay nghề, phát triển toàn diện; phát huy năng lực và phẩm chất cá nhân; hình thành kĩ năng, năng lực làm việc thực tế; tự tin, chủ động và sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Dưới đây là hình ảnh, khai giảng năm học mới của trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 3.

Buổi Lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 của trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 4.

Nhà trường cũng tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị ngay trong buổi lễ khai giảng năm học.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 5.

Lễ kí kết kết nghĩa diễn ra trong không khí vui vẻ, cùng hợp tác phát triển.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 6.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 7.

Trong buổi lễ khai giảng có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 8.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 9.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 10.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 11.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm truyền thống đào tạo và khai giảng năm học 2020 – 2021 - Ảnh 12.

Hà Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top