Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học

| Y tế

GĐXH - Ngày 5/9/2023, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức lễ nhập học chào đón hơn 600 tân sinh viên khóa QH.2023.Y. Bên cạnh công tác nhập học, các tân sinh viên cùng các bậc phụ huynh được tham gia tọa đàm với Ban Giám hiệu Nhà trường để tạo sự kết nối, chia sẻ và cùng trao đổi trong buổi học chính trị đầu khóa.

Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN có hơn 600 sinh viên khóa QH.2023.Y nhập học, chia theo 6 ngành đào tạo: Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng. 

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 1.

Các tân sinh viên khóa QH.2023.Y cùng các bậc phụ huynh đã được chào đón chu đáo. Ảnh: P.Linh

Tại buổi nhập học, các tân sinh viên khóa QH.2023.Y cùng các bậc phụ huynh đã được chào đón chu đáo. Các cán bộ Nhà trường và đội sinh viên tình nguyện đã hướng dẫn tận tình, mọi thủ tục nhập học diễn ra nhanh chóng giúp các tân sinh viên cảm thấy gần gũi, tự tin khi bước chân vào "ngôi nhà thứ hai" của mình.

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 2.

Các tân sinh viên cảm thấy gần gũi, tự tin khi bước chân vào "ngôi nhà thứ hai" của mình

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Trường Đại học Y Dược đã tổ chức buổi học chính trị đầu khóa năm học 2023 - 2024 ngay sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học. Hơn 600 tân sinh viên khóa QH.2023.Y cùng các bậc phụ huynh có mặt tại hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN bày tỏ sự vui mừng, háo hức khi được tham dự buổi học chính trị đầu khóa.

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 3.

Hơn 600 tân sinh viên khóa QH.2023.Y cùng các bậc phụ huynh có mặt tại hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN. Ảnh: P.Linh

Tại sự kiện này, tân sinh viên đã được GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN phát biểu chào mừng, căn dặn các em một số điều khi các em đang đặt những bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa giảng đường đại học.

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 4.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN phát biểu chào mừng. Ảnh: P.V

Sau đó, các em được lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phổ biến một số thông tin cơ bản nhằm cung cấp cho các tân sinh viên những lưu ý về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, hướng dẫn sử dụng thư viện, chia sẻ thông tin về công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

GS. Thành mong rằng qua buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa ngay khi kết thúc lễ nhập học sẽ giúp tân sinh viên đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhanh chóng hòa nhập kết nối, có cảm giác mình thực sự trở thành thành viên của một mái nhà chung với các bạn cùng khóa để tự tin chinh phục hành trình phía trước.

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 5.

Theo GS Thành, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược cũng vừa thông qua một số chủ trương lớn nhằm giúp sinh viên tăng thời lượng được học thực hành, đồng thời giúp các em cải thiện đời sống nhờ có thêm thu nhập từ các công việc làm thêm gần gũi với ngành học của mình.

"Chẳng hạn tới đây, các thầy cô phụ trách các cơ sở thực hành của trường hoặc các doanh nghiệp đối tác (hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe) của trường sẽ tăng cường tuyển nhân viên phụ việc từ nguồn sinh viên của trường. Từ đó tạo cơ hội cho các em sinh viên được thực hành, học hỏi ngay từ sớm. Thay vì làm những công việc không liên quan đến chuyên ngành các bạn sinh viên có cơ hội được giới thiệu phụ việc tại các phòng khám, cơ quan để tích lũy kinh nghiệm thực tế".

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 6.

GS. Thành nhấn mạnh với các ngành sức khỏe hãy luôn nhớ đến câu châm ngôn "khổ luyện mới thành tài". Tư chất thông minh chỉ là một yếu tố thuận lợi ban đầu, nhưng không mang tính quyết định sự thành bại về sự nghiệp trong cuộc đời một người làm việc trong ngành y. "Đặc biệt, muốn thành thầy thuốc giỏi, có 2 tố chất quan trọng hàng đầu các em cần ghi nhớ nằm lòng để trau dồi cho bản thân, đó là chịu khó và trung thực".

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 7.

Ngày nhập học đã diễn ra suôn sẻ và để lại nhiều dấu ấn trong lòng các bạn tân sinh viên và các bậc phụ huynh. Đây chính là điểm khởi đầu, đánh dấu cho một hành trình mới của các bạn sinh viên tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN trong thời gian tới. 

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 8.

Sau ngày nhập học, tân sinh viên QH.2023.Y sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động trong tuần lễ hội nhập, khám sức khỏe, đăng ký môn học…. và sẽ tiến hành học theo khóa biểu từ ngày 5/9/2023.

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chào đón tân sinh viên nhập học - Ảnh 9.

 

Mai Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.