Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường ĐH Y dược mở thêm cơ sở thực hành và khám chữa bệnh hiện đại về nha khoa

Thứ bảy, 21:27 08/07/2023 | Y tế

GĐXH - Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa khai trương thêm phòng khám răng hàm mặt. Đây là tiền đề thuận lợi cho công tác đào tạo, thực hành của trường trong lĩnh vực nha khoa.

Ngày 8/7, Trường đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) khai trương, đưa vào sử dụng thêm một Phòng khám Răng hàm mặt ở cổng ĐH Quốc gia Hà Nội, mặt đường phố Phạm Văn Đồng (Phòng khám G6).

Đây là cơ sở thực hành được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo nha khoa của Trường. Việc mở cơ sở khám điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao trong các lĩnh vực mới của ngành răng hàm mặt sẽ là tiền đề thuận lợi cho việc nhà trường mở rộng quy mô tuyển sinh ĐH ngành răng hàm mặt vào những năm tới.

Theo GS.BS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, Phòng khám G6 không chỉ là cơ sở cung cấp các dịch vụ điều trị nha khoa chất lượng cao mà còn là nơi đào tạo, giảng dạy lâm sàng cho sinh viên, học viên; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới để ngày càng nâng cao chất lượng điều trị cũng như đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ nhân viên y tế trình độ cao trong chuyên ngành răng hàm mặt.

Trường ĐH Y Dược mở thêm cơ sở thực hành và khám chữa bệnh hiện đại về nha khoa - Ảnh 1.

Khám chữa các bệnh về răng miệng cho người dân. Ảnh: M.Hoàng

GS.TS Trịnh Đình Hải, Trưởng Khoa Răng hàm mặt (Trường đại học Y dược) cho biết: Phòng khám Răng hàm mặt được thành lập có 3 nhiệm vụ chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Với quy mô hơn 30 ghế răng và nhiều trang thiết bị hiện đại, phòng khám đáp ứng nhu cầu thực hành cho khoảng 60 đến 100 sinh viên mỗi ngày. Đây cũng là đơn vị đủ điều kiện triển khai các nghiên cứu khoa học về các vấn đề răng miệng của người dân Việt Nam.

GS.TS Lê Ngọc Thành cho hay, trong nhiều năm nay trên địa bàn Hà Nội không được xây thêm mới các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là các bệnh viện chuyên khoa lẻ. Trong khi đó, số dân tăng liên tục, làm cho các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Trường ĐH Y Dược mở thêm cơ sở thực hành và khám chữa bệnh hiện đại về nha khoa - Ảnh 2.

Sinh viên quan sát các bác sĩ răng hàm mặt thăm khám cho bệnh nhân.

Trường ĐH Y Dược mở thêm cơ sở thực hành và khám chữa bệnh hiện đại về nha khoa - Ảnh 3.

Trước tình trạng đó, khi cơ sở chính của Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển từ đường Xuân Thủy lên Hòa Lạc, Trường đại học Y dược đã đề xuất và được lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý phát triển cơ sở tại Xuân Thủy thành nơi phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y khoa. Và răng hàm mặt là chuyên khoa đầu tiên phát triển theo định hướng đó.

Theo lộ trình, trong 3 năm tới tại cơ sở Xuân Thủy sẽ phát triển thêm các chuyên khoa: Mắt, Da liễu, Tai mũi họng.

Bên cạnh việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, đây sẽ là các đơn vị tham gia khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Hà Nội nói chung và khu vực Tây Bắc Hà Nội nói riêng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

GS, TS Lê Ngọc Thành cũng cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Xây dựng đã được chuyển giao từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian tới, cơ sở y tế này sẽ được phát triển trở thành trung tâm y tế chất lượng cao có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngay tại trong nước, hạn chế đi ra nước ngoài chữa bệnh.

Hiện nay nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành các chuyên khoa đều tham gia làm công tác quản lý, giảng dạy tại Trường đại học Y dược. Đây là đội ngũ chất lượng cao trong giảng dạy nghiên cứu khoa học cũng như khám chữa bệnh.

Trường ĐH Y Dược mở thêm cơ sở thực hành và khám chữa bệnh hiện đại về nha khoa - Ảnh 4.

Phòng khám G6, cơ sở thực hành và khám chữa bệnh về răng hàm mặt của ĐH Y dược.

Năm nay, Trường ĐH Y dược tuyển sinh ĐH 50 chỉ tiêu răng hàm mặt. Việc có thêm Phòng khám G6 sẽ là tiền đề để nhà trường có cơ sở mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh, trước mắt có thể là 80 chỉ tiêu/năm vào năm sau.

"Từ nay đến năm 2030, trường sẽ từng bước phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng để tăng dần quy mô tuyển sinh. Tuy nhiên, như truyền thống đào tạo ngành y, việc tăng quy mô này sẽ rất chậm, cho đến năm 2030 thì sẽ không tăng nữa. Lúc đó, nhà trường sẽ chỉ tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên sâu", GS.BS Thành nói.

M.Anh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 2 tuần trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Top