Truyền thông về công tác y tế hướng đến lợi ích thiết thực cho người dân
GiadinhNet - Điều quan trọng là công tác truyền thông tạo được sự đồng thuận của xã hội đối với ngành Y tế, góp phần phát triển ngành Y tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội trên mọi lĩnh vực hoạt động.
Chiều 8/12, Bộ Y tế và Bộ Thông tin - Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác y tế với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.
Khẳng định vai trò của truyền thông trong công tác y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Thời gian qua, Bộ Y tế đã lắng nghe thông tin đa chiều, có chọn lọc về các hoạt động y tế với mong muốn tìm ra mẫu số thông tin có lợi nhất cho nhân dân. Việc hợp tác với truyền thông cũng vì mục đích đem tới cho người dân thông tin thiết thực, có lợi nhất.
Các đại biểu tại Hội thảo khẳng định: Truyền thông trong công tác y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Các đại biểu tại Hội thảo khẳng định, thông tin về công tác y tế vô cùng quan trọng vì liên quan mật thiết đến vấn đề sức khỏe của mỗi người, nên được toàn xã hội quan tâm.
Thứ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn cho rằng việc nâng cao hiệu quả truyền thông trong công tác y tế là việc làm thường xuyên và cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Điều quan trọng là công tác truyền thông tạo được sự đồng thuận của xã hội đối với ngành Y tế, góp phần phát triển ngành Y tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội trên mọi lĩnh vực hoạt động.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án tuyên truyền về y tế cho giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng Chiến lược truyền thông cụ thể, có tác động mạnh trong xã hội.
Chia sẻ một số khó khăn trong công tác truyền thông về y tế hiện nay, TS Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua-Khen thưởng (Bộ Y tế) cho rằng, sự bùng nổ, phát triển của mạng xã hội với lượng thông tin được đăng tải nhanh, không được kiểm chứng là thách thức lớn.
Toàn quốc có hơn 400.000 cơ sở y tế, nguy cơ tai biến y khoa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng các cơ sở này lại chưa được tập huấn về khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông, qui chế phát ngôn, đặc biệt trước các sự kiện “nóng” nên ảnh hưởng đến kết quả chung của ngành y tế.
Vì thế, tới đây, ngành Y tế mong muốn sẽ tăng cường hợp tác với truyền thông ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương, để thông tin kịp thời đến người dân, tránh gây hoang mang trong dư luận.
T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội