Từ chuyện Đàm Vĩnh Hưng kể tội mẹ (3): Vì sao làm người, chữ Hiếu luôn phải đứng đầu?
GiadinhNet - Thực tế thì hiếm ai đã làm được những việc với mẹ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng có lẽ vì quan niệm về chữ Hiếu chưa đúng nên anh mới chỉ yêu thương mẹ mà chưa đủ sự tôn kính đối với mẹ.
Có một số tôn giáo cho rằng, con người do thượng đế sinh ra, do vậy mà nhiều nơi trên thế giới, con người thường tôn thờ thượng đế. Nhưng khi hỏi Thượng đế do ai sinh ra thì không trả lời được. Do vậy theo các học giả, đây là một quan niệm hết sức sai lầm và là tuyên bố thiếu cơ sở khoa học.
Thực tế, mỗi người do cha mẹ sinh ra. Cha mẹ chính là người đã sáng tạo ra ta nhưng oái ăm là chúng ta thường đi tôn kính một người không có thật – đó là thượng đế.
Đức phật Thích Ca Mâu Ni cho rằng, cha mẹ chính là bậc phạm thiên (thượng đế) của chúng ta. Còn trong dân gian Việt Nam, có câu ca dao mà ai cũng thuộc nằm lòng đó là “Công cha như núi thái sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Trong bài pháp âm Cha mẹ và con cái, thầy Thích Tâm Nguyên, chùa Hoằng Pháp (TPHCM) cho rằng, câu ca dao này hầu như ai cũng thuộc nhưng không mấy ai hiểu hết nghĩa.
Nghĩa của chữ “thờ” và chữ “kính” trong câu ca dao là tôn kính. Con cái đối với cha mẹ phải là tôn kính chứ không phải là yêu thương. Tôn kính là đỉnh cao của yêu thương. Làm con chúng ta phải tôn kính cha mẹ thì chữ Hiếu mới tròn. Nếu không tôn kính cha mẹ, chúng ta dễ trở nên bất hiếu ngay.
Bởi yêu thương còn có nghĩa là thù tạc, có đi có lại nhưng thờ kính thì không có sự mặc cả nào. Cho nên muốn làm việc báo hiếu thì phải có một tâm niệm là đối cha mẹ là phải tôn kính.
Đừng đặt tình cảm với cha mẹ cha ngang bằng với tình cảm vợ chồng và tình cảm bạn bè trong xã xã hội. Trong tình yêu, trong tình cảm vợ chồng hay tình bạn bè…anh yêu tôi thì tôi yêu anh. Nhưng tình cảm cha mẹ là không được phép như vậy. Nên nếu nói yêu thương cha mẹ là sai. Tình cảm với cha mẹ phải là thờ kính, tôn kính.

Khi trong đầu có suy nghĩ là “yêu thương cha mẹ”, những người con sẽ dễ nói những câu như “ông già lẩm cảm”, “bà mẹ nhiều chuyện”. Trong đoạn live stream mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trải lòng hôm 14/12, anh có nhắc đến chữ “vô lương tâm” khi nói đến mẹ mình.
Thực tế hiếm ai làm được những việc với mẹ như Đàm Vĩnh Hưng khi anh ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng vẫn vươn lên để khẳng định tên tuổi của mình, không những vậy anh còn im lặng và nhẫn nại đứng ra giải quyết vấn đề nợ nần của mẹ trong suốt 30 năm qua. Việc làm đó là việc làm có hiếu. Một người con tồi không thể làm được.
Nhưng có lẽ vì quan niệm về chữ hiếu chưa đúng nên cũng như nhiều người con khác, Hưng mới chỉ yêu thương mẹ mà chưa đủ sự tôn kính đối với mẹ. Có thể vì thế nên anh mới hành xử theo cách lên mạng “kể tội” mẹ.
Dù không cố ý nhưng hành động vô tình này đã khiến cho chữ Hiếu không tròn. Đó là lý do vì sao mà nhiều người cho rằng anh đã “bất hiếu” khi kể tội mẹ mình cho tất cả bàn dân thiên hạ biết.
Theo thầy Thích Tâm Nguyên, muốn làm một người con hiếu thảo thì đầu tiên phải là tôn kính cha mẹ. Khi một người con có tâm niệm tôn kính thì trước cha mẹ, ta thấy mình còn thấp bé, phải thưa dạ, phải lễ lạy và hành động của ta cũng sẽ được căn chỉnh đúng đường.
Mạc Vi
Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợ
Gia đình - 5 phút trướcGĐXH - Về già mới hiểu ra, có những mối quan hệ cần được chăm chút bằng sự chừng mực và khoảng cách, đặc biệt là với con rể.
Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời
Nuôi dạy con - 10 giờ trướcGĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.
Khách đến chơi mùng 5 Tết, vợ tiếp đãi mâm cơm mà chồng phải chờ khách về rồi mới thốt lên câu: Mất mặt
Gia đình - 11 giờ trướcVợ nghe xong mà chạnh lòng.
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không
Chuyện vợ chồng - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.
Đầu năm đến chúc Tết nhà ngoại, chưa uống hết chén trà đã bị bố vợ trách "bạc nghĩa" khiến vợ chồng tôi ra về trong uất ức
Gia đình - 12 giờ trướcTôi thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt nhưng tôi vẫn nhịn, vì đó là bố vợ.
10 câu cha mẹ EQ cao sẽ dặn con sau khi hết Tết
Gia đình - 14 giờ trướcTết không chỉ là những ngày nghỉ mà là một khóa học ngắn hạn về lòng biết ơn, sự kết nối và cách quản trị cuộc đời mà cha mẹ có thể dạy con ngay khi mùa xuân vừa chạm ngõ.
Mẹ chồng cho giỏ trứng ngày Tết: Con dâu bật khóc khi phát hiện sự thật bên trong
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Trước lúc chia tay, mẹ chồng chỉ trao cho con dâu một giỏ trứng quê. Ít ai ngờ, chính món quà tưởng chừng giản dị ấy lại khiến người con dâu rơi nước mắt khi về tới nhà.
Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcRa trường lấy chồng, sinh con rồi ở nhà nội trợ theo lời khuyên của chồng, đến khi tôi muốn đi làm trở lại thì chồng ra sức ngăn cản, quy chụp tôi ích kỷ và không thương con.
Trước 60 tuổi, người làm được 3 điều này thì tuổi già mới thực sự an yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trước ngưỡng 60 tuổi, nếu một người đã đạt được 3 điều quan trọng này, họ có quyền an tâm bước vào tuổi già.
Bi kịch hôn nhân từ cú 'thả tim' ảnh phụ nữ hở hang trên mạng xã hội của chồng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ một cú chạm màn hình trên mạng xã hội tưởng chừng vô hại, nhưng lại đủ khiến một cuộc hôn nhân đi đến hồi kết.
Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa
Chuyện vợ chồngNgười giúp việc nhà tôi còn rất trẻ, ít nói và gần như không đòi hỏi gì. Cô làm việc rất chăm chỉ và nấu ăn ngon, nhưng cứ 9h mỗi tối, lại vào phòng riêng khóa cửa khiến tôi nghi ngờ và bí mật đặt camera theo dõi…