Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ chuyện Minh Béo "hân hoan" trở về (2): Tiết lộ giật mình của một chuyên gia tâm lý

Thứ năm, 10:12 29/12/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Rất nhiều đàn ông Việt Nam bị "xâm hại" từ bé, là cảnh báo của các chuyên gia nước ngoài cách đây hơn chục năm. Chỉ đến khi Minh Béo bị xử tù ở Mỹ rồi "hân hoan" trở về, nhiều người mới giật mình.

Từ chuyện Minh Béo 'hân hoan' trở về (1): Nỗi kinh sợ mang tên ấu dâm Từ chuyện Minh Béo "hân hoan" trở về (1): Nỗi kinh sợ mang tên ấu dâm

GiadinhNet - Bản chất ấu dâm là bệnh. Cũng như người bị tâm thần, đã là bệnh thì họ không thể kiểm soát được hành vi phi đạo đức của mình.

Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý (Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam), có một thực tế đáng báo động là những hành vi được coi là tiếp tay cho những kẻ ấu dâm của các bậc cha mẹ lại được xem là bình thường, và rất phổ biến ở Việt Nam. Đó là những hành vi cưng nựng của bố mẹ đối với con trẻ bằng cách sờ mó, hôn hít vùng kín của chúng, đặc biệt là với trẻ trai. Ngay cả hàng xóm cũng có hành động này một cách vô tư với mục đích là trêu đùa trẻ nhỏ.

Theo TS Quý, những hành vi như vậy ở Việt Nam đã từng được các chuyên gia nước ngoài cảnh báo từ cách đây cả chục năm nhưng cho đến nay dường như mọi việc không thay đổi là bao.

TS Quý kể rằng, cách đây 10 năm, khi thực hiện các dự án liên quan đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, các chuyên gia nước ngoài rất ngạc nhiên trước kết quả khảo sát 100% đàn ông Việt Nam bị sờ chỗ kín từ bé. Theo đó, các chuyên gia nước ngoài kết luận 100% đàn ông Việt Nam bị... xâm hại tình dục từ khi còn nhỏ

Tuy nhiên phía Việt Nam không đồng tình với kết quả khảo sát này với lý do đó là phong tục tập quán, là thói quen, là văn hóa của người Việt. Mặc dù phía Việt Nam phản bác, cho rằng đó là phong tục tập quán nhưng các chuyên gia nước ngoài vẫn cảnh báo về hành vi xâm hại tình dục này. Họ cho rằng, nếu là phong tục tập quán thì càng phải cảnh báo để thay đổi.


Cưng nựng bằng cách sờ mó chỗ kín của con được coi là hành vi tiếp tay cho kẻ ấu dâm (ảnh minh họa)

Cưng nựng bằng cách sờ mó chỗ kín của con được coi là hành vi tiếp tay cho kẻ ấu dâm (ảnh minh họa)

Khi thực hiện các dự án trên, nhiều người đã cho rằng, những người làm dự án đã quá quan trọng hóa vấn đề và nâng cao quan điểm. Đó chính là lý do vì sao cho đến nay, sau hàng chục năm thì vấn đề ấu dâm mới bắt đầu được nhắc đến rộng rãi khi xảy ra vụ việc Minh Béo.

Cũng theo TS Quý, ngày đó các chuyên gia nước ngoài rất ngạc nhiên là đa số người Việt xem hành vi đó là bình thường, là phong tục của người Việt. Trong khi ở các nước phát triển, hành vi sờ chỗ kín của trẻ, không kể là trai hay gái đều bị coi là hành vi xâm hại tình dục, bị xã hội lên án và luật pháp xử lý cực kỳ nghiêm khắc.

Các chuyên gia cho rằng, việc cha mẹ nựng con bằng cách sờ chỗ kín chính là sự tiếp tay biến con em mình trở thành nạn nhân bị ấu dâm, bị xâm hại tình dục. Sở dĩ gọi là hành vi tiếp tay bởi cách đó sẽ khiến đứa trẻ nghĩ việc để người khác sờ vào bộ phận nhạy cảm của mình là chuyện bình thường.

Vì nghĩ là bình thường nên đứa trẻ sẽ mất phản xạ tự bảo vệ mình trước hành vi tấn công tình dục của những kẻ ấu dâm. Đó cũng là lý do vì sao nạn nhân của những kẻ ấu dâm ở Việt Nam thường im lặng chấp nhận.

Rất nhiều những trẻ trai bị những kẻ đồng tính xâm hại tình dục đã lặng lẽ sống trong mặc cảm trong một thời gian kéo dài để rồi về sau chính họ cũng trở thành những người đồng tính vì tập nhiễm.

Cũng chính vì người Việt không nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của những kẻ ấu dâm nên mới coi những hành vi tiếp tay trên là bình thường. Chỉ đến ngày hôm nay, với vụ Minh Béo, người Việt bắt đầu tìm hiểu về tội phạm ấu dâm. Về mặt luật pháp cho đến nay chưa có sự điều chỉnh nào nhưng đã có dấu hiệu quan tâm đến vấn đề này.​

Ngân Khánh

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top