Tụ tập cầu nguyện có phải là nguyên nhân khiến Malaysia vỡ trận trong dịch COVID-19, người dân đau đớn nhưng cảm thấy cần thiết phải phong tỏa?

| Bốn phương

GiadinhNet - Sau Ấn Độ, Nepal thì giờ đến lượt Malaysia hứng chịu sự tấn công của dịch COVID-19. Chính phủ nước này đã quyết định phong tỏa để phòng chống dịch hiệu quả.

Theo thống kế từ Worldometers, Malaysia đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai với trung bình hơn 7.600 ca nhiễm mới mỗi ngày trong vòng một tuần trở lại. Tính đến ngày 31/5, quốc gia này đã có 565.533 ca dương tính với virus corona và 2.729 ca tử vong.

Tụ tập cầu nguyện có phải là nguyên nhân khiến Malaysia vỡ trận trong dịch COVID-19, người dân đau đớn nhưng cảm thấy cần thiết phải phong tỏa? - Ảnh 2.

Người dân tụ tập cầu nguyện vào lễ Eid al-Fitr, ngày đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo

Nguyên nhân dẫn đến làn sóng lây nhiễm tăng mạnh ở Malaysia đã được tờ New York Times tiết lộ. Theo đó, nguyên nhân lớn nhất đến từ việc người dân tụ tập cầu nguyện vào lễ Eid al-Fitr, ngày đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Việc xuất hiện biến chủng B.1.617, còn được gọi là biến thể Ấn Độ của virus SARS-CoV-2, cũng khiến số ca nhiễm tăng nhanh.

Việc lây nhiễm nhanh chóng này đã khiến chính phủ Malaysia buộc phải ra lệnh phong tỏa để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát. Cụ thể lệnh phong tỏa sẽ diễn ra từ ngày 1-14/6.

Theo đó, mọi trung tâm mua sắm sẽ bị đóng cửa, trừ siêu thị và cửa hàng bán thức ăn đồ uống và đồ thiết yếu. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép hai người ra ngoài mua đồ thiết yếu hoặc đi khám trong bán kính 10 km quanh nhà.

Tụ tập cầu nguyện có phải là nguyên nhân khiến Malaysia vỡ trận trong dịch COVID-19, người dân đau đớn nhưng cảm thấy cần thiết phải phong tỏa? - Ảnh 3.

Hình ảnh lễ tang một bệnh nhân COVID-19 qua đời ở Malaysia

Sẽ có 17 dạng dịch vụ cần thiết được hoạt động như: y tế, viễn thông, thực phẩm, điện nước, và ngân hàng. Các công ty trong 12 ngành sản xuất như chế biến thực phẩm, sản xuất thiết bị y tế,… cũng được vận hành nhưng chỉ ở mức 60% công suất.

Người dân nước này rất đau đớn trước việc bị phong tỏa, giãn cách xã hội nhưng với họ đó là điều cần thiết. Nhiều người còn cho rằng lẽ ra nên làm sớm hơn để dịch bệnh không lây lan nhanh như hiện tại.

Ngoài việc phong tỏa, Malaysia cũng chú trọng vấn đề tiêm chủng vắc-xin. Ngày 30/5, ông Khairy Jamaluddin - Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia cho biết nhiều trung tâm tiêm chủng sẽ được lập thêm trong tháng tới để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Theo vị này cho biết từ nay tới hết tháng 6, Malaysia sẽ có 1.000 phòng khám tư tham gia chương trình tiêm chủng. Trong đó, 500 phòng khám tư bắt đầu tiêm chủng từ ngày 15/6. Chính phủ sẽ trả chi phí cho các phòng khám tư để thực hiện tiêm chủng.

Đỗ Quyên (th)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.