Tuổi dậy thì ngày càng có xu hướng sớm hơn
GiadinhNet – Sáng 17/11, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Đề án Cải thiện tình trạng DS/SKSS-KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên (VTN/TN) giai đoạn 2016-2020.
Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ; bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA); đại diện Trung ương Đoàn TNCS HCM; lãnh đạo các Chi cục DS-KHHGĐ; các chuyên gia, cán bộ dân số cùng nhiều thanh, thiếu niên trên địa bàn Hà Nội.
Toàn cảnh Hội thảo tham vấn dự thảo Đề án Cải thiện tình trạng DS/SKSS-KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016-2020. Ảnh: N.Mai
Thay mặt Ban soạn thảo Đề án Cải thiện tình trạng DS/SKSS-KHHGĐ cho VTN/TN, ThS Lương Quang Đảng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ) trình bày tóm tắt những điểm cơ bản trong Đề án.
Theo ThS Lương Quang Đảng, Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc (63/63 tỉnh, thành phố), ưu tiên các địa phương có tỷ lệ VTN/TN cao (nhiều khu công nghiệp, đông người di cư) với nhóm đối tượng chính là các VTN/TN. Ngoài ra, Đề án còn hướng tới nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ dân số, y tế cũng như gia đình, nhà trường và toàn xã hội, góp phần giáo dục VTN/TN có những hiểu biết nhất định về chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
Điểm nổi bật trong Đề án “Cải thiện tình trạng DS/SKSS-KHHGĐ cho VTN/TN giai đoạn 2016-2020” nằm ở các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của VTN/TN về chăm sóc SKSS.
ThS Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ) trình bày tóm tắt những điểm cơ bản trong Đề án. Ảnh: N.Mai
Cụ thể, bên cạnh việc truyền thông cung cấp kiến thức kỹ năng trực tiếp cho đối tượng chính là VTN/TN, Đề án còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng thực hành về SKSS/SKTD của VTN/TN cho các bậc làm cha mẹ, ông bà, anh chị trong gia đình của VTN/TN để từ đó, họ có kiến thức, kỹ năng giáo dục con em mình.
Ông Nguyễn Văn Tân cho biết, để Đề án thực hiện có hiệu quả, cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành đoàn thể trong toàn xã hội. Đối với những VTN/TN tham gia Hội thảo cũng như VTN/TN trên cả nước, ông Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh: Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại, nhất là mạng lưới Internet, sự tiếp cận các thông tin chăm sóc SKSS ngày càng thuận tiện hơn đối với mọi người, đặc biệt là với giới trẻ.
Do đó, giới trẻ hiện nay không nên chỉ trông chờ vào người lớn mà phải tích cực chủ động tự tìm hiểu về các kiến thức chăm sóc SKSS phù hợp với lứa tuổi của mình để giúp phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Bà Astrid Bant, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) cho biết, hiện nay, tuổi dậy thì ngày càng có xu hướng sớm hơn. Theo số liệu mới nhất được công bố tại Việt Nam, tuổi dậy thì ở nữ giới là 13 và ở nam giới là 15 tuổi. Đây là vấn đề cần phải lưu ý và quan tâm hơn nữa.
“Xác định tuổi dậy thì vào khi nào rất quan trọng và cần thiết trong việc tiếp cận cũng như cung cấp những thông tin về chăm sóc SKSS phù hợp, đúng đối tượng và đúng thời điểm. Điều này giúp các can thiệp cải thiện tình trạng DS/SKSS-KHHGĐ cho VTN/TN đem lại hiệu quả cao hơn ”, bà Astrid Bant nhấn mạnh.
Mai Thùy