Công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature, giáo sư Nicholas Conard của trường Đại học Tubingen (Đức) nhận định, bức tượng với chiều cao 60mm này có lẽ là loại tượng cổ nhất trong thời kỳ đồ đá mà con người tìm ra, ông cũng ám chỉ rằng nghệ thuật của thời kỳ đồ đá phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Sau khi phát hiện ra bức tượng ở gần thung lũng Danube miền nam nước Đức, nhóm các nhà khảo cổ đã dùng phướng pháp Radiocarbon (hay Carbon 14) để xác định tuổi thọ của “Thần Vệ nữ này”.
Bức tượng có tuổi thọ khoảng 35.000 năm vừa được phát hiện.
Kết quả cho thấy, bức tượng này đã ra đời ít nhất 35.000 năm, chứng tỏ rằng người cổ đại cũng đã có suy nghĩ rất nhiều về sex trong trí óc của họ chứ không đơn thuần là bản năng động vật, nên mới có thể làm ra một tác phẩm đầy tính nghệ thuật như vậy.
Paul Mellars (Đại học Cambridge) bình luận, bộ ngực của bức tượng được cách điệu, to và nhô cao bất thường là minh chứng cho biểu tượng tình dục, tình yêu, vẻ đẹp của phụ nữ ngay từ thuở hồng hoang. Đa số các nhà khảo cổ đều chung khẳng định, trước khi bức tượng này được khai quật, chưa từng xuất hiện những bức tượng phụ nữ khỏa thân vào thời kỳ đồ đá.
Việt Anh (Theo Reuters)