Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016: Thí sinh lo lắng trước các tiêu chí
GiadinhNet - Việc Bộ GD&ĐT cho phép các trường xây dựng phương án tuyển sinh vào ĐH, CĐ khiến cho mỗi trường một phương thức, khác biệt. Thậm chí, có trường thí sinh phải nhờ giáo viên giới thiệu thì mới được tham gia xét tuyển… điều này khiến thí sinh mất thời gian, tiền bạc và công sức để thu thập thông tin, tham gia các đợt xét tuyển của các trường.
Thí sinh sẽ phải đặc biệt cân nhắc kỹ vì kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 nhiều trường đưa ra các tiêu chí tuyển sinh rất khác nhau. Ảnh: Q.Anh
Mỗi trường một tiêu chí
Từ kỳ tuyển sinh năm 2015 Bộ GD&ĐT đã cho phép các trường ĐH, CĐ trong cả nước được xây dựng phương án tuyển sinh riêng, từ dùng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đến xét theo học bạ, thành tích học tập suốt quá trình học THPT của thí sinh… Sang năm 2016, nhiều trường ĐH, CĐ đã chủ động xây dựng phương án tuyển sinh riêng của trường, tùy theo đặc thù hay nhằm mục đích nâng cao chất lượng thí sinh, nhiều trường đã xây dựng các tiêu chí tuyển sinh khác nhau.
TS Nguyễn Quốc Chính - Trưởng ban Đại học và sau Đại học (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho hay, kỳ tuyển sinh năm 2016 trường tuyển sinh trong cả nước, với dự kiến tổng chỉ tiêu khối đại học hơn 13.000 chỉ tiêu. Xét tuyển chủ yếu dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016. “Năm nay, trường xét tuyển thẳng học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT năm 2016 từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước khoảng 10 - 15% chỉ tiêu. Điều kiện là học sinh giỏi, có hạnh kiểm tốt, đỗ tốt nghiệp THPT năm 2016 và phải có bài viết lý giải việc chọn ngành kèm thư giới thiệu của giáo viên”, ông Chính chia sẻ thêm.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh năm 2016 với 1.550 chỉ tiêu, trong đó có áp dụng hình thức phỏng vấn. Học viện xét tuyển theo bốn nhóm ngành dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Riêng tổ hợp xét tuyển ngành Báo chí sẽ có thêm bài thi Năng khiếu báo chí dài 150 phút. Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Quay phim truyền hình, Báo ảnh sẽ phải tham gia vòng xét tuyển phỏng vấn trực tiếp. Còn ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, năm nay các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Thí sinh dự tuyển vào trường phải có hạnh kiểm các học kỳ đều đạt loại khá trở lên.
Tiếp tục áp dụng kỳ thi đánh giá năng lực như năm 2015, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, kỳ tuyển sinh năm 2016 lần đầu tiên sẽ có 6 trường đại học khác sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội làm căn cứ tuyển sinh. Kỳ thi sẽ diễn ra tại 7 tỉnh, thành. Đợt 1 từ ngày 5/5 đến 8/5, đợt 2 từ ngày 5/8 đến 15/8. Thí sinh sẽ thực hiện bài thi đánh giá năng lực và bài thi ngoại ngữ trực tiếp trên máy tính. Thí sinh sẽ làm duy nhất một bài thi tổng hợp gồm 140 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 195 phút.
Thí sinh lo lắng trước các “tiêu chí phụ”
Thời điểm này hầu hết các trường đại học cũng đã thông báo công khai về phương án tuyển sinh năm 2016 của trường, nhìn chung đa phần đều dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, đồng thời có thêm các tiêu chí phụ, nhiều trường cũng xét tuyển dựa trên kết quả của học bạ 3 năm THPT của thí sinh… Các trường đều có lý lẽ riêng của mình khi xây dựng phương án tuyển sinh theo hướng được tự chủ, song với thí sinh việc mỗi trường làm một kiểu tuyển sinh chỉ khiến thí sinh thêm bối rối, nhiễu loạn trong việc chọn ngành, chọn trường để đăng ký dự tuyển.
Thí sinh Nguyễn Duy Hòa (ở đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Em thấy thi tuyển đại học ngày càng rắc rối và có phần nhiễu loạn. Đúng là việc các trường có phương án tuyển sinh riêng sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn. Thế nhưng, trường này thì yêu cầu xét thêm học bạ, trường kia yêu cầu phỏng vấn, làm thêm bài kiểm tra… khiến những người sắp dự thi như em có phần bối rối. Không chỉ lo về chuyện điểm thi nữa mà còn lo lắng nhiều về các tiêu chí phụ, các yêu cầu của nhà trường”.
Còn thí sinh Phạm Vân Anh (lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội) cho rằng: “Em đã xem trên trang web của nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố tuyển sinh năm 2016, các trường mỗi nơi xét tuyển một kiểu, tuy dùng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 làm cơ sở “đầu vào”, nhưng vẫn có thêm tiêu chí phụ như điểm thi môn chính, học lực năm lớp 12 THPT, hạnh kiểm… có trường còn phải thi tiếp một kỳ thi nữa, như vậy khiến thí sinh khá mệt mỏi trong lựa chọn tìm trường, vẫn phải thi thêm hoặc kiểm tra thêm dưới hình thức khác”.
TS Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng khoa Công tác thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết: “Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2016 cơ bản là tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các thí sinh. Tuy nhiên, cũng có những thách thức không nhỏ đối với các em bởi cách thức xét tuyển đã khác trước rất nhiều, trước đây ai đăng ký ở đâu đạt điểm là đỗ ở đó. Nay thi xong mới dùng kết quả để xét tuyển vào các trường nên có nhiều xáo trộn, biến động. Thí sinh cần cân nhắc tới các cơ hội của mình, nên xác định các thứ tự ưu tiên, tránh mắc sai lầm khi chọn nghề mà mình không yêu thích”.
Mặc dù Bộ GD&ĐT cho rằng kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ giảm chi phí cho thí sinh và xã hội, nhưng trên thực tế quá trình xét tuyển ĐH, CĐ đã khiến các thí sinh khá mệt mỏi trước “nhiễu loạn” thông tin của từng trường mỗi nơi áp dụng một kiểu. Chưa kể, việc các trường xây dựng nhiều tiêu chí tuyển sinh cũng sẽ khiến thí sinh mệt mỏi trong nộp bổ sung hồ sơ, tham gia các kỳ thi, đợt phỏng vấn… điều này cho thấy, việc xét tuyển vào ĐH, CĐ đã chưa thể làm giảm chi phí và áp lực cho thí sinh và người nhà như mục tiêu mà Bộ đã đề ra.
Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc yêu cầu công bố công khai các thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016. Ngoài gửi thông tin tuyển sinh về Bộ, các trường cũng phải công bố công khai các thông tin về tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường, bao gồm cả các thông tin chi tiết về các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD&ĐT và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
CSGT TPHCM hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứu
Đời sống - 2 giờ trướcGiữa dòng xe cộ đông nghẹt, một phụ nữ nhờ CSGT hỗ trợ đưa cha mình đến bệnh viện cấp cứu
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải
Pháp luật - 4 giờ trướcNguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025
Giáo dục - 6 giờ trướcNăm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.
Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Những tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được cho là mang theo phúc khí dồi dào, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống đủ đầy khi tuổi đời chín muồi.
Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025
Đời sống - 7 giờ trướcNăm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.
Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.
Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027
Giáo dục - 9 giờ trướcNhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá
Thời sựGĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.