Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vào viện vì chăm sóc da không đúng cách

Thứ hai, 08:06 24/11/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Bác sĩ Hoàng Phương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết: Số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị trong thời gian chuyển mùa tăng lên rất nhiều so với các thời điểm khác trong năm. Các bệnh về da thường gặp chủ yếu là da bị khô, bong da, viêm da dị ứng và viêm da cơ địa.

Khốn khổ vì trời chuyển mùa

Theo bác sĩ Lan, do trời chuyển lạnh, cơ thể giảm tiết mồ hôi, chất bã đào thải ít đi, dẫn đến bệnh viêm da cơ địa tăng như mề đay, mẩn ngứa, bong da lòng bàn tay, chân. Để đối phó với tình trạng da khô, nứt nẻ trong tiết trời khô hanh, nhiều người đã chọn cách tự bảo vệ bằng đắp mặt nạ hoa quả, sử dụng kem dưỡng da, dùng mỹ phẩm tự chế... Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết nên việc tự chăm sóc da đã gây ra nhiều hậu quả tai hại.

“Nhiều người cho rằng mùa đông không cần dùng kem chống nắng, đây là một sai lầm. Vì tiết trời này tuy nắng không gay gắt như mùa hè nhưng bức xạ mặt trời vẫn tác động mạnh đến da. Do vậy, vào mùa đông cũng cần dùng kem chống nắng nhưng với độ SPF nhẹ hơn. Khi ra đường, cũng nên duy trì thói quen đeo khẩu trang, găng tay để bảo vệ làn da của bạn”.

Bác sĩ Hoàng Phương Lan,
Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội.
Anh Hồ Văn Thành (Đống Đa, Hà Nội) vào viện khám trong tình trạng da bị mốc như da rắn, môi khô nứt nẻ. Anh Thành cho biết, da của anh rất mẫn cảm với thời tiết, môi trường, dù đã thử dùng nhiều loại kem giữ ẩm nhưng tác dụng không nhiều. Có người mách anh dùng thuốc mỡ tra mắt để bôi, lúc đầu thấy tiến triển nhưng về sau thì bệnh tình càng nặng hơn. “Công việc kinh doanh của tôi phải tiếp xúc với nhiều người. Nhưng với da mặt mốc thếch, hôm nào nặng còn có chỗ tứa máu thì rất mất tự tin. Nhiều khi chỉ muốn chuyển vào Nam ở”, anh Thành than thở.

Chị Nguyễn Lan Hương (sinh viên trường ĐH KHXH&NV Hà Nội) cũng phải vào Bệnh viện Da liễu Hà Nội điều trị trong tình trạng da mặt sưng phù mẩn ngứa, chảy nước. Chị Hương cho biết, để bảo vệ da trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, các bạn gái trong lớp “rỉ tai” nhau về một loại kem đặc biệt, có thể vừa làm trắng, mịn vừa giữ ẩm tốt cho da. Loại kem này là hỗn hợp của một số loại thuốc và mỹ phẩm trộn vào nhau thành một thứ bột sền sệt, mùi hắc. Sau 3 - 4 ngày dùng kem, da chị Hương trắng và mịn lên trông thấy. Nhưng khi dùng đến ngày thứ 7 thì xuất hiện tình trạng da ửng đỏ, mẩn ngứa, khi gãi thì bị chảy nước. Sau khi điều trị lành vết thương thì da lại bị sạm, nhăn nheo.

Cần có chế độ bảo vệ da đặc biệt

Làn da chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tình trạng sức khỏe và những thay đổi của thời tiết. Đặc biệt trong những ngày hanh khô vào mùa thu đông, da dễ bị mất nước, khô nhăn, nứt nẻ, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Theo bác sĩ Lan, cần phải có chế độ chăm sóc và bảo vệ da đặc biệt trong thời gian này. Về dinh dưỡng, nên chú ý ăn nhiều hoa quả tươi, rau xanh, uống nhiều nước (trung bình khoảng 2 lít mỗi ngày). Luyện tập thể dục, thể thao giúp cơ thể đào thải chất độc, có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ da. Ngủ đủ và đúng giờ, tránh những căng thẳng thần kinh cũng giúp làn da mạnh khỏe, chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết.

Nhiều người có thói quen rửa mặt nhiều lần trong ngày với hy vọng lấy đi những vảy bong tróc trên mặt, bác sĩ Lan cho rằng đó là điều không nên. Chỉ nên rửa mặt hai lần/ngày và lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da. Giữ vệ sinh da sạch sẽ cũng giảm được mức độ ngứa da do bị tác động của thời tiết.

Khi mới chớm phát dị ứng da, người bệnh không nên gãi nhiều vì như vậy sẽ càng khiến vùng da sẩn ngứa lan rộng. Ngoài ra, nên hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh hay quá nóng. Chỉ nên pha nước tắm bằng với nhiệt độ cơ thể (khoảng 37 độ C). Còn khi rửa bát, giặt giũ quần áo nên sử dụng găng tay để giảm khô da do tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Theo bác sĩ Lan: Hiện nay, mỹ phẩm Trung Quốc bán tràn lan trên thị trường, nhiều chị em ưa thích vì giá rẻ. Nhưng đây chính là nguyên nhân gây ra viêm da dị ứng, đỏ, teo da. Khi bị kích ứng vì mỹ phẩm, nên đi khám tại các trung tâm da liễu ngay. Không nên tư vấn qua điện thoại vì các bác sĩ phải trực tiếp nhìn, xem các tổn thương trên da để cho thuốc điều trị.

Người tiêu dùng cũng không nên quá lạm dụng kem dưỡng da, đặc biệt là các loại kem không rõ nguồn gốc. Khi định dùng một loại mỹ phẩm dưỡng da nào đó, bác sĩ Lan khuyên cần xem rõ xuất xứ, hạn sử dụng và bôi thử lên cổ tay 10-15 phút, nếu không có dị ứng thì mới an toàn cho da mặt của bạn.

Huệ Linh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

Top