Venezuela sẽ phát triển năng lượng hạt nhân

| Bốn phương

Giadinh.net - Tuyên bố của Tổng thống Hugo Chavez được đưa ra hôm qua 28/9, chỉ vài ngày sau khi Nga đề xuất giúp đỡ nước này trong lĩnh vực hạt nhân, và khẳng định Venezuela sẽ phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

“Chúng tôi rất quan tâm đến việc phát triển năng lượng hạt nhân, tất nhiên vì mục đích hòa bình, y tế, và sản xuất điện, Brazil hiện có vài lò phản ứng, Argentina cũng có, và chúng tôi sẽ có”, ông Chavez nói.

Theo Tổng thống Chavez, thực ra Venezuela, quốc gia thành viên của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ thế giới OPEC, đã phát triển một lò phản ứng cách đây vài thập kỉ, nhưng phải dừng lại vì áp lực của Mỹ. Nhưng nay, với đề xuất của Thủ tướng Nga Vladimir Putin rằng Nga sẽ giúp Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này sẵn sàng quay lại kế hoạch trên.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Chavez luôn phản đối lại các chính sách của Mỹ, và trong bối cảnh Nga tìm cách mở rộng ảnh hưởng đến các quốc gia Mỹ La Tinh, sân sau của Mỹ, thì việc mở lại các hoạt động hạt nhân có thể sẽ là thách thức tiếp theo đối với Mỹ.

Trong vòng 2 năm, Nga và Venezuela đã kí 12 hợp đồng mua bán vũ khí, trị giá 4,4 tỉ đô la. Gần đây nhất, Venezuela cũng đã cho phép máy bay ném bom chiến lược của Nga và một hạm đội hải quân tới vùng biển của mình tập trận.

Sơn Nguyên (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.