Vì xã hội mới làm cộng tác viên dân số
GiadinhNet - Suốt 10 năm qua chị như con ong “tìm mật”, luôn bám sát địa bàn để đưa những thông tin, chính sách liên quan đến công tác dân số.
Thôn Phúc Thọ là địa bàn rộng, người dân cư trú chủ yếu nằm rải rác trên các sườn đồi. Toàn thôn hiện có 102 hộ với 544 khẩu, trong đó phụ nữ 15 – 49 là 144 người, có chồng 70 người, dân cư chủ yếu từ các tỉnh phiá Bắc vào đây sinh sống và lập nghiệp, mang theo nhiều phong tục tập quán khác nhau, điều này đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động.
Thế nhưng chị Yên có cách làm riêng của mình. Bước đầu chị lập danh sách những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, tìm hiểu thời gian làm việc và hoàn cảnh gia đình của họ. Từ đó, đưa ra hình thức, thời gian và không gian để vận động cho phù hợp, bằng cách vận động từng đối tượng, ban ngày tuyên truyền vận động trên nương rẫy, ban đêm về nhà phát các phương tiện tránh thai.
Trước đây thôn Phúc Thọ là một trong những thôn có mức sinh và tỷ lệ dân cư đông đúc. Vì vậy, cũng rất khó khăn cho công tác dân số của xã. Trong khi đó tâm lý của người dân vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ nên nhiều cặp vợ chồng đã có 2 con một bề vẫn muốn sinh.
Điều đó cho thấy, để vận động được một cặp vợ chồng không sinh con thứ ba thì chúng ta mới thấy hết được sự gian nan vất và của đội ngũ CTV dân số, họ không chỉ vận động đối tượng trực tiếp mà phải vận động từ những đối tượng “liền kề” như: bố mẹ, ông bà nội ngoại, dòng họ... Mặt khác, trong lúc vận động CTV dân số cần phải có sự khéo léo, tế nhị mới mới thuyết phục được đối tượng, chị Yên được các CTV dân số ở đây nhận xét là người có “duyên” trong vận động.
Ngoài ra, chị còn tham mưu cho Ban chỉ đạo thôn xây dựng CLB “Phụ nữ không sinh con thứ ba” nhằm giúp các chị em nâng cao nhận thức và giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.
Nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của các chị CTV nói chung và chị Yên nói riêng mà đến nay công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của thôn đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng nhiều, tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba trở lên giảm xuống theo từng năm, điển hình thôn 3 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên, đặc biệt nhận thức hiểu biết của bà con về chính sách dân số - KHHGĐ ngày càng được nâng lên rõ rệt.
Mong rằng, Đảng và Nhà nước cần phải có những chính sách cụ thể hơn nữa kịp thời động viên những người làm công tác dân số nói chung và đội ngũ CTV nói riêng. Đây là ý nghĩa tinh thần sẽ tạo thêm niềm vui và lòng tin để CTV dân số bước tiếp những chặng đường còn nhiều khó khăn phía trước.