Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ điều trị khối u
GĐXH – Việc ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ tại Việt Nam đem tới bước ngoặt mới trong việc điều trị hiệu quả các khối u và nhiều bệnh lý như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, tuyến cơ tử cung, u vú lành tính…

Lần đầu tiên điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tại Việt Nam
Chiều 12/4, Hội nghị giới thiệu kỹ thuật mới US – HIFU ‘Điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm’ đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế.
Trong bối cảnh nền y học thế giới đang có những bước tiến vượt bậc, việc nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn, thân thiện với người bệnh là xu hướng tất yếu, đồng thời cũng là yêu cầu cấp thiết trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Tháng 12/2024, Bộ Y tế chính thức phê duyệt cho Bệnh viện Phụ sản Thiện An triển khai điều trị các khối u bằng kỹ thuật US-HIFU. Kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của hình ảnh siêu âm để tiêu diệt khối u mà không cần dao mổ, không gây mê sâu, không mất máu và không để lại sẹo. Đây là bước đột phá trong y học hiện đại, mang lại giải pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho các bệnh lý như: u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, tuyến cơ tử cung, u vú lành tính, ung thư gan và nhiều loại khối u khác tại gan, thận, tụy, mô mềm, xương…

Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới tại Việt Nam như kỹ thuật US-HIFU là một bước tiến mới, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ y bác sĩ trong tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để phục vụ cho y tế nước nhà.
Điều này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam gia tăng tuổi thọ trung bình, mô hình bệnh tật cũng đang có sự thay đổi, trong đó tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là bệnh ung thư và các khối u đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Việc áp dụng phương pháp tiên tiến góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.
Thức trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, với ngành Y tế, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển của ngành. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà khoa học, đội ngũ y bác sĩ tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các mô hình y tế thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng kỹ thuật này trong thực tiễn tại Việt Nam, làm cơ sở đề xuất mở rộng triển khai rộng rãi. Đồng thời, Vụ Bảo hiểm Y tế cũng được giao nghiên cứu, đánh giá chi phí - hiệu quả trên phương diện kinh tế y tế, từ đó xem xét, đề xuất việc bổ sung các kỹ thuật mới, phương pháp mới vào danh mục dịch vụ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, tạo điều kiện để nhiều người bệnh có thể tiếp cận và thụ hưởng các kỹ thuật, phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại với hiệu quả cao.
Người bệnh hưởng lợi nhờ điều trị không xâm lấn
Từ tháng 11/2024 đến 03/2025, đã có hơn 100 ca điều trị thành công với ứng dụng kỹ thuật US – HIFU, trong đó có 55 ca u xơ tử cung, 41 ca bệnh tuyến cơ tử cung, 2 ca lạc nội mạc tử cung tại thành bụng, 1 ca u xơ vú, 1 ca ung thư gan. Mỗi trường hợp chỉ cần sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao 1 lần, dưới hướng dẫn của máy siêu âm, với thời gian khoảng từ 1- 2 giờ. Kết quả tái khám sau một tháng của nhiều bệnh nhân cho thấy, thể tích khối u giảm rõ rệt tới hơn 60% đối với u xơ tử cung và hơn 80% đối với bệnh tuyến cơ tử cung.
Mắc đa u xơ tử cung, chị Phạm Thị H.T. (29 tuổi) đã khiến chị sảy thai và khó thụ thai trở lại. Với kỹ thuật US-HIFU, chỉ chưa đầy một ngày sau điều trị, chị đã có thể đi lại và sinh hoạt như bình thường. Sau 1 tháng tái khám, khối u xơ gần 5cm đã giảm kích thước còn 2cm, mang lại cơ hội làm mẹ cho chị.

Nhiều bệnh nhân đã được điều trị thành công các khối u với ứng dụng kỹ thuật US – HIFU
GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An cho biết: "US-HIFU cho phép bảo tồn toàn vẹn tử cung và chức năng sinh sản của người phụ nữ. So với phẫu thuật mổ mở trước đây hay mổ nội soi thì tử cung cũng đều phải bị rạch. Sau khi lấy khối u, mặc dù có khâu lại đi nữa thì cơ tử cung cũng bị yếu. Một số trường hợp khi có thai, tử cung to lên thì vị trí mổ đấy bị vỡ - hay chúng ta nói là bị vỡ tử cung. Trên thế giới, đã có hàng vạn ca mang thai, sinh nở thành công sau điều trị nhưng chưa gặp một trường hợp nào bị vỡ tử cung sau khi điều trị u xơ tử cung bằng US - HIFU".

GS.TS Nguyễn Viết Tiến chia sẻ hiệu quả điều trị của kỹ thuật mới US - HIFU . Ảnh PT
US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng đầu dò của hệ thống để chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng âm thanh, đưa năng lượng âm thanh chuyển hóa thành nhiệt năng, vận dụng tính có thể xuyên thấu và hội tụ của sóng siêu âm để chiếu tập trung trực tiếp lên các mô mục tiêu trong cơ thể.
Nhiệt độ ở vùng hội tụ sinh học sẽ ngay lập tức tăng cao đến 100 độ C, từ đó gây biến tính protein và làm mô mục tiêu hoại tử đông không hồi phục, phá vỡ nguồn cung cấp máu cho tế bào mang mầm bệnh. Phần mô mục tiêu bị "chết đi" từ đó đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Khối u sẽ tự tiêu theo thời gian.

Ngoài tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đây cũng là 1 con đường khác lây truyền COVID-19 mà người dân không chủ quan
Y tế - 16 giờ trướcMặc dù lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp và giọt bắn được xem là con đường chính, lây truyền qua bề mặt và vật dụng không thể bị xem nhẹ.

Bác sĩ tham gia ca mổ lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức qua đời
Y tế - 18 giờ trướcBác sĩ Trần Thành Trai, người tham gia ca phẫu thuật lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức năm 1988, qua đời ngày 31/5.

Bộ Y tế phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Sáng nay (31/5) Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề: “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.

Sau 5 tháng bị chó nhà cắn, em bé 8 tuổi nguy kịch, tiên lượng tử vong
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy virus dại trong dịch não tuỷ của bệnh nhi. Dù được điều trị tích cực nhưng tình trạng của trẻ diễn biến xấu, suy hô hấp và tổn thương não nặng, tiên lượng tử vong.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng gần gấp 3, xuất hiện nhiều trường hợp nặng trên nền bệnh lý
Y tế - 1 ngày trướcTP Hồ Chí Minh ghi nhận 79 ca COVID-19 trong tuần 21, tăng gần 3 lần so với trung bình tháng trước. Biến thể NB.1.8.1 chiếm đa số, đã có ca tử vong do bệnh nền.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Ca can thiệp tim bào thai cho người Singapore thành công là minh chứng rõ nét cho năng lực nội sinh ngày càng vững mạnh của nền y học nước nhà
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Thư khen cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai thứ 9 cho thai phụ người Singapore.

Bộ Y tế vào cuộc vụ một phụ nữ tử vong do nâng ngực và hút mỡ tại BV Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris
Y tế - 2 ngày trướcCục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá về nguyên nhân sự cố y khoa xảy ra khiến một phụ nữ tử vong do nâng ngực và hút mỡ tại BV Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris; Xử lý nghiêm đối với sai phạm (nếu có)...

Đột ngột ngất xỉu, nguy kịch chỉ sau vài ngày sốt, ho, mệt
Y tế - 2 ngày trướcSau vài ngày sốt, ho, mệt, bé gái 11 tuổi đột ngột ngất xỉu, chuyển biến nặng nhanh chóng, chẩn đoán viêm cơ tim, nguy cơ tử vong rất cao.

Can thiệp bào thai thành công cho sản phụ người Singapore, y tế Việt Nam khiến thế giới ngưỡng mộ
Y tế - 3 ngày trướcThai nhi của sản phụ người Singapore nặng 600g, không có lỗ van động mạch chủ - một dị tật hiếm và nguy hiểm đã được các bác sĩ tại Việt Nam cứu chữa thành công.

2 chiến sĩ CSGT mở đường, hỗ trợ đưa sản phụ vỡ ối chuyển dạ đến bệnh viện cấp cứu
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT), sản phụ sắp sinh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, giúp bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con.

Sau 5 tháng bị chó nhà cắn, em bé 8 tuổi nguy kịch, tiên lượng tử vong
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy virus dại trong dịch não tuỷ của bệnh nhi. Dù được điều trị tích cực nhưng tình trạng của trẻ diễn biến xấu, suy hô hấp và tổn thương não nặng, tiên lượng tử vong.