Vợ bé, vợ bao cũng bị quy là... gái mại dâm
Giadinh.net - Khi những giá trị truyền thống đang bị thay đổi do làn sóng tư tưởng phương Tây ồ ạt kéo vào, thì chính quyền Trung Quốc không thể khoanh tay ngồi im được.
Hàng loạt các biện pháp vừa mềm mỏng vừa kiên quyết đã được tiến hành, nhằm định hướng và xây dựng một xã hội với những con người phát triển hài hoà. Nhưng đó thực sự là một cuộc chiến gian nan...
Tuyên chiến với web khiêu dâm
Với hơn 100 triệu người dùng Internet, Trung Quốc là nước có lượng người truy cập mạng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mĩ. Tất nhiên, ngoài những trang web cho mục đích kinh doanh, giáo dục và các hoạt động của Chính phủ thì những trang web “đen” luôn sẵn sàng mời gọi những kẻ hiếu kì.
Do đó, trong một nỗ lực ngăn chặn các web “đen”, Chính phủ nước này đã xiết chặt các biện pháp quản lí và theo dõi. Đã có khoảng 221 người bị bắt giữ và khoảng 600 website đã bị đóng cửa chỉ trong 3 tháng đầu năm 2005. Trong số đó, một thanh niên 20 tuổi ở phía đông nước này đã phải nhận mức án tù 15 năm do bán các đoạn phim khiêu dâm tải từ trên mạng xuống.
Dòng sự kiện
>> Đại cách mạng tình dục ở Trung Quốc
>> Thỏa mãn thể xác hơn nghĩa vụ tinh thần
>> Công khai sex shop và các dịch vụ tình dục
>> Bùng nổ công nghệ dụng cụ tình dục
Theo ông Zhao Shiqiang, Phó vụ trưởng Vụ An ninh mạng thì Chính phủ đang dần kiểm soát và chiến thắng trong cuộc chiến dai dẳng chống lại các thông tin mà theo quan điểm của Chính phủ là độc hại.
Quả thực, các trang web khiêu dâm dần lắng xuống trong một thời gian. Tuy nhiên, do một số đặc tính của công nghệ Internet, nên dù có quản lí chặt đến đâu thì vẫn còn một số nơi mà tranh ảnh khiêu dâm vẫn tồn tại. Các thông tin độc hại từ các trang web nước ngoài có thể được truyền đi trong nội bộ và một bộ phận nhỏ người dân, nhất là thanh niên vẫn ngày đêm sử dụng các trang web này để tiến hành các hoạt động phi pháp.
Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc gần đây cũng bắt đầu nâng cao sự kiểm soát với các tin nhắn trên điện thoại di động. Đây là hình thức thông tin phổ biến tại Trung Quốc, nơi có khoảng 383 triệu cá nhân sử dụng dịch vụ.
Theo ông Wu Heping, Thứ trưởng Bộ Công an thì các cơ quan thi hành luật pháp của Trung Quốc đã phát hiện 107.000 tin nhắn bất hợp pháp chỉ trong vòng hơn 1 tháng, kể từ đầu tháng 11/2005 và họ đã quyết định cắt số thuê bao của 9700 tài khoản. Phần lớn các tin nhắn này là những lời tiếp thị ngọt ngào cho các thanh lâu và các dịch vụ khiêu dâm khác.
Xiết chặt các điều luật
Trong thời kì Mao Trạch Đông nắm quyền, gần như người ta không mấy đả động đến những vấn đề mang tính chất “tàn dư của chủ nghĩa tư bản” này. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của vấn đề mại dâm ở Trung Quốc chỉ xuất hiện, khi các chính sách kinh tế tự do thời kì Đặng Tiểu Bình bắt đầu phát huy tác dụng.
Phải đến những năm 1990, chính quyền mới bắt đầu đưa ra nghị định đầu tiên về việc nghiêm cấm mua bán dâm. Cùng với đó là Luật Bảo vệ quyền lợi và sở thích của phụ nữ (1992), khẳng định việc mua bán dâm là việc xâm phạm đến quyền cơ bản của phụ nữ.
Năm 1997, Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định các đảng viên sẽ bị bãi nhiệm khỏi chức vụ hiện thời, nếu sử dụng địa vị hoặc công quỹ để nuôi “vợ hai” hoặc “bồ” và mua bán dâm. Cùng năm này, Bộ luật Hình sự của Trung Quốc cũng thiết lập một hệ thống kiểm soát chặt chẽ với các tụ điểm vui chơi giải trí. Năm 1999, Chính phủ Trung Quốc ban hành tiếp quy định về quản lí các tụ điểm giải trí công cộng.
Các chiến dịch truy quét rộng lớn
Để các điều luật này được thực thi một cách hiệu quả nhất, Bộ Công an Trung Quốc thường xuyên mở các chiến dịch trấn áp rất mạnh mẽ với hoạt động mại dâm. Đi kèm với chiến dịch là các hoạt động truyền thông rầm rộ của nhiều tổ chức xã hội. Thậm chí, vai trò truyền thông luôn là đi đầu.
Hiện tại, những cô gái đứng đường là đối tượng dễ bị sa lưới nhất. Họ dễ bị bắt hơn là những “quý ông” mua dâm. Ngoài ra, cảnh sát cũng phải toát mồ hôi để giải quyết những vụ việc phụ nữ bán mình đã bị cướp tiền và tài sản, thậm chí còn bị giết chết. Tương tự như vậy, những “quý ông” ham của lạ đôi lúc cũng dở khóc dở cười vì bị cướp và bị bạn tình lột sạch.
Để đáp lại, cả “khách” và “hàng” đều tìm ra những kiểu “chiến thuật” để tránh bị phát giác. Họ thoắt ẩn thoắt hiện nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin hiện đại như điện thoại di động chẳng hạn. Các phương tiện đi lại kiểu taxi hay xe riêng thường khiến cho cảnh sát vô cùng khó khăn khi truy lùng.
Công nghệ Internet với những phần mềm như kiểu QQ để gửi tin nhắn đến khách hàng cũng phổ biến. Tuy nhiên, dù có tìm đủ trăm ngàn phương cách thì số lượng những người bị bắt vì hoạt động mại dâm ngày một tăng nhanh. Song thường thì những người này, nhất là những “quý ông” dửng mỡ, chỉ bị phạt hành chính trước khi được thả.
![]() |
| Những điệu múa rất sexy đã được chấp nhận ở nhiều cuộc vui đêm đông người. |
Bài trừ mại dâm là bài trừ tham nhũng
Mại dâm thường được liên hệ trực tiếp với mức độ tham nhũng của chính quyền các cấp. Một số quan chức địa phương cho rằng mại dâm là một ngành kinh doanh béo bở vì những lợi ích về du lịch và thuế quan do nó đem lại.
Thế nhưng, các vụ tham ô trong chính quyền cũng liên quan gián tiếp đến hoạt động này, vì một số quan chức lấy tiền công để giải trí ngoài luồng. GS Pan Suiming cho rằng, Trung Quốc có một dạng mại dâm đặc biệt, tức là việc mặc cả và ngã giá giữa những người có quyền lực trong chính quyền và những người sử dụng sex để có được lợi nhuận.
Để tiện quản lí, cảnh sát Trung Quốc thường phân loại phụ nữ hành nghề mại dâm thành nhiều loại khác nhau như: “Vợ bé”, “Vợ bao”, “Gái quán bar”, “Gái gọi” “Gái massage”, “Gái đứng đường”. Trong số này, “Vợ bé” và “Vợ bao” được xem là “cao cấp”, phục vụ cho đội ngũ các “sếp”.
Những người phụ nữ này có thể yêu cầu “chồng” mình cấp tiền, nhà cửa. Họ có thể sống chung với nhau và có thể mong muốn trở thành vợ chính thức. Và rất nhiều trong số các “sếp” này trong lúc bốc đồng đã sài “tiền chùa” để “bao” trọn gói. Cảnh sát Trung Quốc đặc biệt để tâm đến vùng này để tìm ra những manh mối về tham nhũng. Trong vài năm qua, cảnh sát và giới truyền thông Trung Quốc đã phanh phui hàng loạt trường hợp các quan chức chính quyền vi phạm. Tất cả đã được đưa ra ánh sáng.
Tăng cường giáo dục giới tính trong trường phổ thông
Tại trường THPT Yucai ở Bắc Kinh, thầy giáo Miao Shirong khuyến khích học sinh thảo luận một đề tài khá “hot”: “Tình yêu học trò liệu có phải là tình yêu thật sự hay không?”, “Làm thế nào để có được mối quan hệ đúng mực giữa hai giới ở trường trung học?”. Đây là một phần mới mẻ trong các hoạt động giáo dục giới tính ở trường phổ thông.
Cách tiếp cận mới này được xem là một cách thực hành tốt nhất do Hội Kế hoạch hoá gia đình Trung Quốc phát động trong vòng 5 năm để “nâng cao giáo dục sức khoẻ sinh sản trong giới teen và những người còn độc thân tại Trung Quốc”. Ở Bắc Kinh, Hội đã thuyết phục được Phòng giáo dục của 5 quận cho phép tiến hành các buổi thảo luận về giáo dục giới tính đối với học sinh trong 240 trường tiểu học và trung học. Ở Thượng Hải, giáo dục giới tính cũng chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy.
Không chỉ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, mà vấn đề giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản đang trở nên ngày một bức thiết ở các vùng quê như ở Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, một trung tâm tư vấn công cộng về các bệnh tình dục và AIDS đã được thiết lập, thu hút rất đông thanh thiếu niên đến tìm hiểu.
Tại tỉnh Tứ Xuyên, một quyển sách liên quan đến tình dục do một sinh viên viết ra được xem như là một cuốn sách giáo khoa và được đưa vào chương trình phổ thông. Tỉnh này cũng mời một số chuyên gia tình dục đến để cung cấp các thông tin giáo dục giới tính cho học sinh ở các lớp khác nhau. Tương tự như vậy, môn giáo dục giới tính với cuốn sách giáo khoa “Những suy nghĩ của tuổi mới lớn” được học tại các trường trung học ở tỉnh Chiết Giang.
“Mục đích chính của giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên là để cho chúng hiểu biết đúng đắn về tình dục và giúp cho chúng điều khiển được hành vi tình dục của mình” - GS Peng Xiaohui của Đại học Huazhong khẳng định.
Kết quả thật bất ngờ: các em đều khá hứng thú với môn học mới này. Bỏ qua chút e ngại ban đầu, các em học sinh đều rất tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến cho vấn đề. Và quả thực, các em đã có thêm nhiều hiểu biết cần thiết, đúng đắn do thầy cô giáo định hướng ngay từ đầu, ngoài những kiến thức đã lĩnh hội được sau những cú click chuột.
Thu Thủy
