Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 13 thi thể trong hầm ngập nước ở Hàn Quốc: Xót xa cuộc gọi cuối trên xe buýt của 2 mẹ con

Thứ hai, 15:05 17/07/2023 | Tiêu điểm

GĐXH - Người nhà một nạn nhân đau buồn cho biết, người mẹ 70 tuổi của anh đã gọi điện cho anh khi đang ngồi trên chiếc xe ngập nước. Tuy nhiên, họ không ngờ cuộc gọi kéo dài 28 giây đó lại là lần cuối cùng hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Tìm thấy 13 thi thể trong đường hầm ngập nước ở Hàn QuốcTìm thấy 13 thi thể trong đường hầm ngập nước ở Hàn Quốc

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết đã tìm thấy thi thể 13 người bị mắc kẹt trong một đường hầm ngập nước ở thành phố Cheongju khi mưa lớn và lũ lụt nhấn chìm khu vực này.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Hàn Quốc, nhà chức trách Hàn Quốc ngày 17/7 thông báo lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 4 thi thể trong hầm đường bộ ngập nước. Tổng số người chết và mất tích trong đợt mưa lớn lần này là 49, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin.

Vụ 13 thi thể trong hầm ngập nước ở Hàn Quốc: Xót xa cuộc gọi cuối trên xe buýt của 2 mẹ con - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ khiêng thi thể của một nạn nhân gần một đường hầm bị ngập ở Cheongju, Hàn Quốc

Hầm đường bộ Osong dài 685 mét là nơi ghi nhận số người chết lớn nhất (13 người) do ảnh hưởng của mưa lũ trên phạm vi toàn quốc ở Hàn Quốc. Số người chết đuối trong hầm đường bộ được dự báo sẽ còn tăng.

Hầm đường bộ Osong bị nước lũ dâng lên từ một con sông gần đó nhấn chìm do mưa lớn. Khoảng 15 xe ô tô, bao gồm xe bus, bị mắc kẹt trong nước.

Theo tờ Korea Times, hầm đường bộ bị nước lũ nhấn chìm chỉ trong 3 phút. Trước khi có thêm 4 thi thể được tìm thấy, cảnh sát Hàn Quốc ước tính vẫn còn khoảng 11 người mất tích.

Trong số 9 thi thể được tìm thấy trong ngày 16/7, 7 thi thể là hành khách ngồi trong xe buýt.

Vụ 13 thi thể trong hầm ngập nước ở Hàn Quốc: Xót xa cuộc gọi cuối trên xe buýt của 2 mẹ con - Ảnh 3.

7 thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe buýt bị mắc kẹt ở hầm đường bộ Osong.

Gia đình và người thân của các nạn nhân gọi đây là "thảm họa do con người gây ra", cho rằng nhà chức trách đã thiếu sự chuẩn bị đối phó với mưa lũ lớn, dù cơ quan khí tượng đã liên tục đưa ra cảnh báo.

"Khi tôi tới hiện trường sau một giờ kể từ khi sự cố xảy ra, tôi thấy máy xúc đang đắp đê bằng cát", Jang Chan-gyo, một cư dân 68 tuổi sống ở khu vực, nói với hãng thông tấn Yonhap.

Người nhà một nạn nhân đau buồn cho biết, người mẹ 70 tuổi của anh đã gọi điện cho anh khi đang ngồi trên chiếc xe ngập nước. Tuy nhiên, họ không ngờ cuộc gọi kéo dài 28 giây đó lại là lần cuối cùng hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Cụ thể, vào lúc 7h11 sáng ngày 15/07, người đàn ông họ Lee này đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Bà nói rằng bà sẽ làm công việc dọn dẹp tại một gia đình ở Wusong và lo lắng cho con trai khi mưa lớn đang ảnh hưởng đến khu vực mà con trai bà sinh sống. Sau khi trấn an mẹ rằng anh vẫn ổn, Lee cúp máy.

Vụ 13 thi thể trong hầm ngập nước ở Hàn Quốc: Xót xa cuộc gọi cuối trên xe buýt của 2 mẹ con - Ảnh 4.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong một đường hầm ngầm bị ngập nước ở Osong, thành phố Cheongju hôm 16/7. (Ảnh: Yonhap)

Hơn một giờ sau khi cuộc gọi kết thúc, 60.000 tấn bùn đã tràn vào đường hầm số 2 ở Gongping, Osong-eup, quận Heungdeok, thành phố Cheongju, Hàn Quốc khiến đường hầm bị ngập trong thời gian ngắn. Vào thời điểm đó, chiếc xe buýt số 747 có mẹ anh Lee đi cũng đang ở trong đường hầm, trên xe có tổng cộng 9-10 người. Tuy nhiên, phải đến khi em trai của ông Lee không liên lạc được với mẹ và trình báo vụ việc với cảnh sát, ông Lee mới biết mẹ mình có mặt trên chuyến xe buýt "tử thần" này.

Anh Lee buồn bã nói rằng lúc đó cảnh sát đã cho anh xem một bức ảnh cho thấy một lượng lớn nước bùn tràn vào xe buýt, làm ngập sàn xe. Vào khoảng 10h30 phút tối hôm đó, 10 người thân của các nạn nhân khác cũng vội vã đến sở chỉ huy cứu trợ thiên tai, họ cũng lo lắng như anh Lee, nhưng điều chờ đợi họ là hết tin dữ này đến tin dữ khác.

Tính đến sáng ngày 17/7, trận mưa xối xả kéo dài hơn một tuần đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và 10 người mất tích tại Hàn Quốc. Được biết, con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top