Vụ cô gái trẻ bị tống tiền do 'thế chấp' ảnh nhạy cảm: Hành vi bỉ ổi của thanh niên 21 tuổi
GĐXH - Do cần vay tiền gấp, chị L. đã tự chụp ảnh nhạy cảm của bản thân gửi cho đối tượng lạ mặt.
Vụ thiếu tá cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ: Tài xế xe đầu kéo có thể đối diện khung hình phạt nào?Trước đó, Công an quận Liên Chiểu phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP. Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú quận Kiến An, TP. Hải Phòng) về các hành vi "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Theo điều tra, đầu tháng 5/2023, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh nhạy cảm của một cô gái sinh sống ở quận Liên Chiểu. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ danh tính nạn nhân là chị D.L. (23 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).
Chị L. trình báo, giữa tháng 4/2023, chị đăng thông tin cần vay tiền lên một hội nhóm Zalo, sau đó người sử dụng tài khoản tên "Việt Anh" liên hệ, đồng ý cho vay 3 triệu đồng. Người này ra điều kiện chị L. phải tự chụp hình, quay phim hình ảnh nhạy cảm, giấy tờ tùy thân của mình và gửi đi. "Việt Anh" ra điều kiện: Tổng số tiền gốc và lãi chị L. phải trả là 4,8 triệu đồng, trả trong 16 ngày, mỗi ngày 300 nghìn đồng, lãi suất tương đương 100%/tháng. Nếu trả chậm một ngày, chị L. phải chịu phạt 300 nghìn đồng.

Do cần vay tiền gấp, chị L. đã gửi hình ảnh nhạy cảm cho đối tượng lạ mặt (Ảnh minh hoạ)
Đang cần tiền gấp nên chị L. đồng ý thực hiện. Chị L. chỉ nhận 1,95 triệu đồng. 1,05 triệu đồng còn lại, đối tượng nói là thu phí giới thiệu khách hàng và thu trước số tiền gốc và lãi 2 ngày. Ngày 30/4, chị L. gửi vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Anh 4,95 triệu đồng (cả tiền gốc, tiền lãi và tiền phạt do có những ngày trả chậm) và tiến hành tất toán khoản vay.
Tuy nhiên, đối tượng uy hiếp, buộc nạn nhân phải chuyển thêm tiền, nếu không sẽ đăng hình ảnh, video nhạy cảm của chị L. lên các trang mạng xã hội. Chị L. không thực hiện thì đầu tháng 5/2023, đối tượng đã đăng những hình ảnh nhạy cảm vào phần bình luận trên Facebook của chị L. và chồng chị L. Quá lo sợ, chị L. liền vay tiền và chuyển 3,45 triệu đồng cho đối tượng đe dọa. Bất ngờ vài tuần sau, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị L. chuyển 3,8 triệu đồng. Sau đó, chị L. đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh bị công an bắt giữ
Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên (Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính – Đoàn luật sư Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Nhân phẩm, danh dự, tài sản của công dân là những điều bất khả xâm phạm. Những người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm và tài sản của người khác tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra sẽ phải chịu những chế tài pháp lý tương xứng.
Trong vụ án nêu trên việc cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ nghi phạm là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Đối tượng đã liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau.
Theo quy định của pháp luật, tội "Làm nhục người khác" (Điều 155 Bộ luật hình sự 2015) được cấu thành khi người phạm tội biết rõ hành vi của mình xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nhưng vẫn thực hiện. Ý thức chủ quan của người phạm tội là mong muốn cho nạn nhân bị hạ thấp danh dự, nhân phẩm với nhiều động cơ khác nhau. Hình phạt cao nhất của tội danh này lên đến 5 năm tù.

Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi với PV
Trong khi đó tội "Cưỡng đoạt tài sản" (theo Điều 170 Bộ luật hình sự 2015) là thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Tội cưỡng đoạt tài sản được thể hiện bởi hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong đó hành vi dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi sẽ làm một việc gây thiệt hại về tài sản, danh dự, uy tín nếu người bị uy hiếp không thỏa mãn yêu cầu chiếm đoạt của người phạm tội (như đe dọa hủy hoại tài sản, tố giác hành vi phạm pháp hoặc hành vi vi phạm đạo đức, loan tin về đời tư). Khung hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới 20 năm tù.
Khoảnh khắc xe máy lao sập lan can sắt rồi rơi xuống hồ nước khiến 2 người tử vong
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.