Vụ nhân viên tòa nhà "tố" bị cư dân đánh: Cơ quan công an làm việc nhiều lần với người tố cáo

| Xã hội

GiadinhNet – Sau khi làm đơn tố cáo, Công an quận Nam Từ Liêm đã nhiều lần làm việc với nhân viên tòa nhà Dolphin Plaza.

Ngày 26/12, anh Nguyễn Ngọc Phương , nhân viên ban quản lý tòa nhà Dolphin Plaza (phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), người đứng đơn tố cáo anh G là cư dân tại tòa nhà này hành hung cho biết đã nhiều lần làm việc với cơ quan công an quận về vụ việc.

“Tôi mong muốn có sự công bằng, anh G phải chịu trách nhiệm về hành vi hành hung tôi. Sau khi làm đơn, nhiều lần cơ quan công an đã mời tôi lên làm việc và họ thông báo khi nào có thông tin mới sẽ liên lạc báo tin với tôi.

Họ cũng cho biết là đã liên hệ với anh G để làm việc nhưng căn hộ anh này ở luôn đóng cửa. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tôi chỉ thực thi nhiệm vụ của mình nhưng tôi đã bị hành hung”, anh Phương nói.


Hình ảnh anh Phương (áo trắng) cho rằng mình bị anh G (áo kẻ) tấn công.

Hình ảnh anh Phương (áo trắng) cho rằng mình bị anh G (áo kẻ) tấn công.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, ngày 25/12, ông Đinh Văn Thanh, Trưởng công an phường Mỹ Đình II cho biết đã chuyển hồ sơ vụ nhân viên vận hành tòa nhà DolPhin Plaza tố cáo bị cư dân hành hung lên Công an quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, ngày 17/11, ông Nguyễn Ngọc Phương là nhân viên Ban quản lý tòa nhà Dolphin Plaza đã làm đơn tố cáo gửi UBND quận, Công an quận Nam Từ Liêm về việc ông bị cư dân tòa nhà hành hung.

Cụ thể, vào hồi 21h ngày 14/11, cư dân sống tại tòa nhà này tên là Đ.X.G. đã xảy ra mâu thuẫn sau đó có xô xát với anh Phương khiến anh Phương phải làm đơn tố cáo.

Thông tin do ban quản lý tòa nhà cung cấp cho thấy, cư dân G sinh sống tại tầng 8 tháp 3 dù đã được ban quản trị yêu cầu đóng tiền dịch vụ để vận hành chung cư theo quy định nhưng anh G không thực hiện đóng phí hơn 1 năm qua.

Ông Nguyễn Đình Hùng (phụ trách BQL tòa nhà) cho biết: “Chủ căn hộ trên tầng 8 tháp 3 chung cư không thực hiện nộp tiền dịch vụ hơn 1 năm qua. Dù trước đó chúng tôi đã thực hiện rất nhiều biện pháp như nhắc nhở, gọi điện, gửi giấy lên tận căn hộ nhưng chủ căn hộ vẫn chây ì”.

“Tính đến hết tháng 10/2018, căn hộ không thực hiện đóng phí quản lý vận hành theo quy định của pháp luật và nội quy của tòa nhà, tổng số tiền nợ lên đến 38.467.101 đồng. Hiện tại, số tiền nợ đã lên đến trên 40 triệu đồng”, ông Hùng cho hay.

Do không còn biện pháp nào để yêu cầu chủ sở hữu căn hộ đóng phí dịch vụ nên ngày 14/11/2018, ban quản trị đã thực hiện việc cắt nước căn hộ của anh G với mục đích cưỡng chế việc đóng phí dịch vụ hơn 1 năm qua.

Tuy nhiên, ngay sau khi đi làm về, anh G phát hiện căn hộ mình bị cắt nước, lập tức đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Nguyễn Ngọc Phương.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, anh Phương cho biết: “Lúc tôi nhận được điện thoại của lễ tân nói có anh G. muốn gặp, sau đó tôi đến thì lập tức anh G. chửi và đấm thẳng vào mặt tôi.

Vừa chửi anh G. lôi tôi ra sảnh tháp 3 – 4 tiếp tục đánh. Dù được các nhân viên tòa nhà vào can ngăn nhưng anh G. vẫn rất hung hăng, giật rách áo của tôi”.

Cũng theo anh Phương cho hay: “Tôi làm việc ở đây hơn 1 năm qua không hề có mâu thuẫn với anh G. Bản thân tôi luôn tôn trọng và nhẹ lời, đồng thời chỉ thực thi nhiệm vụ của mình.

Tất cả các cư dân tại đây đều thực hiện đóng phí dịch vụ, vận hành tòa nhà, tuy nhiên chỉ có căn hộ của anh G. là không thực hiện đóng theo quy định. Do chủ căn hộ không đóng phí nên chúng tôi không có kinh phí để duy trì các hoạt động nên buộc phải sử dụng phương án cắt nước”.

Mộc Trà

Ý kiến của bạn
Tags:
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.